Nguồn vốn tín dụng chính sách giờ đã bao phủ khắp các thôn, làng trên địa bàn huyện biên giới Đức Cơ. Đặc biệt, cùng với sự tiếp sức của nguồn vốn vay và được chính quyền địa phương các cấp hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã mạnh dạn đầu tư vào phát triển kinh tế gia đình, từng bước an cư lạc nghiệp và chủ động vươn lên xóa đói giảm nghèo.
Nhằm hỗ trợ gia đình chị Ksor H’Hét từng bước thoát khỏi diện hộ nghèo, vừa qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Cơ đã giải ngân nguồn vốn vay 50 triệu đồng để đầu tư phát triển kinh tế. Tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách, chị H’Hét đã mua 4 con bò về chăn nuôi và tin tưởng đây sẽ là tiền đề để một ngày không xa sẽ giúp gia đình từng bước thoát khỏi diện hộ nghèo.
Chị Ksor H’Hét – Làng Sung Le Tung, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ chia sẻ: “Rất là vui, cảm ơn Nhà nước, ngân hàng đã cho gia đình vay 50 triệu để mua bò. Mình sẽ cố gắng chăm sóc để sau này bò lớn lên để còn thoát nghèo nữa.”
Anh Rmah Văng – Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn làng Sung Le Tung, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ nói: “Tổ trưởng phải đi kiểm tra thường xuyên để nắm bắt tình hình của các hộ do tổ trưởng quản lý, từ đó kịp thời báo cáo với cấp trên để xử lý những kiến nghị, vướng mắc, khó khăn trong quá trình bà con vay vốn để kịp thời phát triển kinh tế, từ đó thoát nghèo.”
Để giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Cơ đã triển khai 14 chương trình tín dụng chính sách và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay.
Trong căn nhà khang trang rộng hơn 44m2 vừa mới xây dựng, chị Rơ Lan H’Lâm vui mừng cho biết: Sau khi Nghị định số 28 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 đi vào cuộc sống; giữa tháng 5 vừa qua, gia đình chị được vay 40 triệu đồng và được Nhà nước hỗ trợ 44 triệu đồng không hoàn lại, cộng với sự hỗ trợ của người thân nên gia đình mới có được căn nhà như thế này.
Chị Rơ Lan H’Lâm – Làng Ấp, xã Ia Kriêng, huyện Đức Cơ bày tỏ: “Gia đình em rất là vui vì có nhà đẹp như thế này. Không biết nói gì hơn, em rất là hạnh phúc. Hai vợ chồng sẽ cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế để có tiền để trả cho ngân hàng.”
Ông Nguyễn Văn Diệu – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Cơ cho biết: “Trong năm 2023 thì chúng tôi đã thực hiện Nghị định 28 là đã cho vay đến nay là hơn 3,8 tỷ đồng với hơn 102 hộ vay. Trong đó cho vay làm nhà ở là 88 hộ với hơn 3,4 tỷ đồng. Cơ bản thì các hộ vay đều đã làm được nhà kiên cố, ổn định cuộc sống.”
Đến thời điểm này, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Cơ triển khai thông qua 14 chương trình tín dụng đạt hơn 420 tỷ đồng với 8.685 lượt hộ vay. Riêng năm 2023, doanh số cho vay đơn vị triển khai đạt hơn 103,3 tỷ đồng với 2.510 lượt hộ vay. Trong đó chiếm tỷ lệ cao là cho vay hộ nghèo 13,4 tỷ đồng với 315 lượt hộ vay; cho vay hộ cận nghèo đạt hơn 19,5 tỷ đồng với 414 lượt hộ vay; cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn hơn 18,3 tỷ đồng với 385 lượt hộ vay; cho vay giải quyết việc làm gần 22,3 tỷ đồng tạo việc làm cho 467 lao động.
Ông Nguyễn Văn Diệu – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Cơ cho biết: “Trong thời gian tới thì Ngân hàng Chính sách xã hội cũng bám sát chỉ đạo của Ban Đại diện huyện cũng như UBND huyện và Ngân hàng Chính sách xã hội cấp trên và phối hợp với các hội, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn để tuyên truyền. Đồng thời rà soát danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện thì tiếp tục đáp ứng nguồn vốn để các hộ phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo bền vững.”
Ông Đinh Văn Nghĩa – Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Gia Lai trao đổi: “Chúng tôi cũng sẽ tập trung cho công tác kiểm tra, giám sát để cho hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả. Đồng thời kết hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan để lồng ghép các chương trình khuyến nông, khuyến lâm để tạo sự gắn kết giữa tín dụng chính sách với các chương trình mục tiêu để bà con sử dụng nguồn vốn có hiệu quả.”
Để nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục lan tỏa khắp các buôn, làng; tiếp thêm sức mạnh để bà con vươn lên thoát nghèo, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Đức Cơ sẽ tiếp tục duy trì có hiệu quả các tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động tại cơ sở. Đây thực sự là “cánh tay nối dài” nhằm liên kết Ngân hàng Chính sách xã hội với người dân; đồng thời thay ngân hàng trực tiếp giám sát, quản lý nguồn vốn vay một cách tốt nhất.
Đoàn Bình – Viễn Khánh