Niềm vui từ cây cầu mới

Cập nhật 15/12/2023, 16:12:33

Những ngày này, bà con làng Hde, xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Păh rất phấn khởi khi cây cầu treo bắc qua sông Đăk Pơtang đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trước đây, để đến được nơi làm rẫy, bà con làng Hde, xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Păh phải đi qua những cây cầu tạm như thế này… Khó khăn chồng chất khó khăn, nhất là khi mưa lũ đến, cây cầu tạm duy nhất của bà con cũng bị lũ cuốn theo. Suốt 2 năm qua, bà con phải sử dụng những chiếc bè gỗ tạm để băng qua sông…

Đầu năm 2023, từ nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, UBND xã Đak Tơ Ver đã triển khai thi công cây cầu treo kết nối từ làng Hde, xã Đak Tơ Ver  đi qua làng Kon Sơ Năng, xã Hà Tây với tổng kinh phí 900 triệu đồng.

Niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người dân nơi đây, bởi từ nay việc đi lại, giao thương hàng hóa của bà con sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Anh Ayaih – Làng Hde, xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Păh nói: “Cảm ơn Nhà nước, cảm ơn huyện, xã đã giúp làng Hde còn nhiều khó khăn. Có cây như thế này là mừng lắm rồi. Hồi trước, đi bè rất là nguy hiểm, giờ nhà nước quan tâm có cầu vầy là mừng lắm.”

Ông Yung – Thôn trưởng làng Hde, xã Đak Tơ Ver, huyện Chư Păh bày tỏ: “Rất cảm ơn Đảng, Nhà nước tạo điều kiện cho dân, tạo điều kiện cho làng làm lại cây cầu mới. Dân phấn khởi, rất mừng. Đi qua đi lại thuận lợi, vì bên làng này ít đất sản xuất, dân làng chủ yếu là làm bên kia sông. Nên rất là cám ơn Nhà nước đã tạo điều kiện cho bà con làm ăn phát triển kinh tế như vậy.”

Được biết, ngay sau khi có quyết định phê duyệt xây dựng cây cầu, chính quyền xã Đak Tơ Ver đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tiến hành khảo sát địa bàn. Kết quả, đã thống nhất xây cầu mới cách cầu tạm cũ vài trăm mét để đảm bảo an toàn hơn vào mùa mưa lũ. Khi triển khai xây dựng, bà con dân làng cũng phấn khởi góp công, góp sức và sẵn sàng hiến đất 2 bên để tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công triển khai xây dựng đúng tiến độ.

Ông Cao Phi Văn – Chủ tịch UBND xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh trao đổi: “Thời gian qua, từ các nguồn vốn, xã cũng tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu. Trong năm qua, đã sửa chữa được cây cầu treo, đến nay đã hoàn thành khối lượng công việc 90%, còn lại xã tiếp tục làm đoạn đường bê tông hai đầu cầu. Bên cạnh đó, huyện cũng đã quan tâm đầu tư cho xã tuyến đường 8km từ làng Hde, kết nối qua xã Hà Tây, nên khi tuyến đường hoàn thành sẽ đảm bảo thông thương giữa các xã, phục vụ nhu cầu đi lại của bà con nhân dân.”

Cây cầu được hình thành, không chỉ giúp bà con đi lại thuận tiện, an toàn mà còn mở ra cơ hội thông thương, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn ở một xã miền núi Đăk Tơ Ver. Niềm vui có cây cầu mới sẽ là động lực để bà con làng Hde và nhiều hộ ở xã Đăk Tơ Ver yên tâm, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, từng bước vươn lên phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống.

Trương Trang – Phi Long

Trả lời