TP. Pleiku thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS và miền núi

Cập nhật 15/12/2023, 10:12:26

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, thành phố Pleiku đã tiếp tục đầu tư chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; tạo mọi điều kiện để bà con dân tộc thiểu số phát triển kinh tế. Nhờ đó, đời sống của bà con ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố không ngừng nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Xã Tân Sơn nằm ở vùng ven thành phố Pleiku, có 2 làng đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi,  xã Tân Sơn đã hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp; mở các lớp tập huấn chăm sóc cây trồng có lợi thế, hướng dẫn vay vốn ưu đãi để  phát triển sản xuất; đồng thời trao sinh kế cho các hộ nghèo. Nhờ vậy, đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đạt gần 46 triệu đồng/người/năm.

Bên cạnh đó, xã Tân Sơn đã đầu tư cơ sở hạ tầng với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”; theo đó đã hoàn thành 3 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài 1.468 m, kinh phí gần 1,5 tỷ đồng. Hiện, toàn xã còn 22 hộ nghèo và 108 hộ cận nghèo. Phấn đấu đến năm 2025 giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống dưới 1%.

Chị U – Làng Tiêng 2, xã Tân Sơn, TP. Pleiku bày tỏ: “Tôi rất là vinh dự và tôi rất cảm ơn Nhà nước và Đảng đã quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ cho tôi một con bò sinh sản. Tôi xin hứa rằng sẽ cố gắng nuôi bò thật tốt để con bò này đi ra nhiều con bò con, từ đó giúp tôi phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo.”

Thành phố Pleiku hiện có 37 làng dân tộc thiểu số. Thành phố đã tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội các xã vùng ven; lồng ghép các nguồn vốn để triển khai các chương trình, hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho bà con. Hiện nay 100% xã trên địa bàn có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện đạt trên 98%;  tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được kiên cố đạt 100%; 100% người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT.

Bà Trần Thị Út – Phó Chủ tịch UBND phường Chi Lăng, TP. Pleiku cho biết: “Ủy ban nhân phường sẽ tiếp tục tích cực tuyên truyền vận động các mạnh thường quân cùng với nguồn quỹ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên  địa bàn để nhiều thực hiện các kênh vay vốn chính sách để bà con thoát nghèo bền vững, phấn đấu giảm tới 15 hộ trên địa bàn phường trong năm 2023.”

Năm 2023, thành phố Pleiku  triển  khai Chương trình MTQG phát triển KT- XH vùng đồng bào DTTS với 05 dự án, tổng số vốn được cấp gần 8,3 tỷ đồng. Theo đó, thành phố đã mở 02 lớp trồng rau an toàn ở phường Chi Lăng, 01 lớp trình diễn cồng chiêng tại xã Biển Hồ, 01 lớp nghiệp vụ du lịch cộng đồng tại xã Chư Á. Đồng thời, Mặt trận các cấp của thành phố đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được hơn 5 tỷ đồng; xây dựng và sửa chữa nhà “Đại đoàn kết”, xây dựng mô hình khuyến nông cho 50 hộ nghèo tại các làng dân tộc thiểu số với số tiền trên 2,5 tỷ đồng.

Bà Phan Thị Thu Trang – Phó Trưởng phòng Kinh tế TP. Pleiku trao đổi: “Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện CTMTQG giảm nghèo năm 2023 của UBND thành phố và Quyết định số 1063/QĐ-UBND của UBND thành phố về phân bổ vốn CTMTQG giảm nghèo năm 2023, phòng Kinh tế đã tiến hành làm việc, hướng dẫn UBND các xã đăng ký thực hiện Dự án đa dạng sinh kế phát triển các mô hình giảm nghèo năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Hiện nay, các xã đang tập trung rà soát để tổ chức đăng ký nhằm đảm bảo đúng đối tượng và hiệu quả kinh tế trong việc triển khai thực hiện chương trình.”

Chương trình Mục tiêu quốc gia  dân tộc thiểu số và miền núi là đòn bẩy để thúc đẩy phát triển của các làng đồng bào dân tộc thiếu số trên địa bàn thành phố Pleiku và nhiều địa phương khác.

Khánh Phượng – Bá Bính

Trả lời