Tổng thống Putin đối thoại trực tiếp với người dân và họp báo lớn cuối năm 2023

Cập nhật 15/12/2023, 07:12:16

Ngày hôm qua, 14/12, sự kiện được người dân Nga mong đợi nhất trong năm 2023 đã diễn ra tại Trung tâm triển lãm Gostinyi Dvor ở thủ đô Moscow, đó là Tổng thống Nga Putin đối thoại trực tiếp với người dân và họp báo lớn cuối năm.

Gần 2 triệu câu hỏi của người dân Nga gửi đến Tổng thống Putin qua trang web mang tên “Moscow-Putin” chỉ trong vòng 2 tuần trước khi diễn ra buổi đối thoại. Trong hơn 4 giờ, Tổng thống Putin đã trực tiếp trả lời câu hỏi của người dân và các nhà báo trong và ngoài nước về nhiều vấn đề, trong đó tập trung vào cuộc xung đột Nga- Ukraine, về nền kinh tế Nga 2 năm qua; quan hệ Nga – Trung Quốc và các nước Liên minh châu Âu; cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas; chế độ giành cho các cựu chiến binh Nga sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự…

Tổng thống Nga khẳng định chủ quyền của nước Nga, trong đó, chủ quyền đối ngoại là tăng cường khả năng phòng thủ và an ninh. Năm 2023, kinh tế Nga tăng trưởng rõ rệt với tổng sản phẩm quốc nội GDP vào cuối năm dự kiến ​​là 3,5%. Đó là nhờ là sự đoàn kết cao độ của người dân Nga, sự ổn định của hệ thống tài chính và kinh tế của đất nước. Về cuộc xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Putin nhấn mạnh, hòa bình sẽ tới khi Nga đạt được những mục tiêu đã đề ra. Ông cũng chỉ ra nguyên nhân của cuộc xung đột.

Theo Tổng thống Putin: “Những gì đang xảy ra bây giờ giữa người Nga và Ukraine là một bi kịch lớn, tương tự như cuộc nội chiến giữa những người anh em. NATO đã thể hiện rõ mong muốn tiến về phía biên giới của nước Nga, sáp nhập Ukraine vào NATO – tất cả những điều này đã dẫn đến thảm kịch mà chúng ta đang trải qua”.

Trả lời câu hỏi về quan hệ Nga và các nước, Tổng thống Putin cho rằng quan hệ Nga-Trung Quốc là một trong những yếu tố bảo đảm thiết yếu cho sự ổn định trên thế giới. Mối quan hệ giữa 2 nước hiện đang ở mức tốt đẹp chưa từng thấy. Mối quan hệ đó nhằm mang lại lợi ích cho cả 2 nước mà không nhằm mục đích chống lại bất cứ nước thứ ba nào.

Ông hy vọng kim ngạch thương mại 2 nước sẽ đạt 200 tỷ USD vào năm tới. Đề cập quan hệ với Liên minh châu Âu, Tổng thống Putin cho rằng, bình thường hóa quan hệ với các nước Liên minh Châu Âu không phụ thuộc vào Nga mà phụ thuộc vào chính EU. Không phải nước Nga mà là chính các nước Liên minh Châu Âu làm hỏng mối quan hệ này. Những nỗ lực của phương Tây nhằm chuyển các hoạt động của NATO sang châu Á và hướng tới châu Á đang vượt xa phạm vi mục tiêu mà tổ chức này đặt ra là “khối Bắc Đại Tây Dương”.

Trả lời