Hiệu quả bước đầu từ trồng cây đu đủ đực lấy hoa làm dược liệu

Cập nhật 14/12/2023, 16:12:40

Trồng cây dược liệu đang là hướng đi mới giúp đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Mang Yang nâng cao thu nhập, xóa đói, giảm nghèo. Vào tháng 11 năm 2023, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Mang Yang phối hợp với UBND xã Đê Ar đưa cây đu đủ đực lấy hoa làm dược liệu về trồng tại xã Đê Ar bằng hệ thống tưới tiết kiệm. Bước đầu cho thấy, loại cây trồng này có thể thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân.

Mô hình trồng cây đu đủ đực lấy hoa làm dược liệu bằng hệ thống tưới tiết kiệm tại xã Đê Ar được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mang Yang triển khai từ ngày 15/6/2023 cho 3 hộ dân với diện tích 0,3 hecta. Nông dân tham gia mô hình được Trung tâm hỗ trợ 100% cây giống và phân bón; được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây đu đủ; quy trình kĩ thuật lắp hệ thống tưới nước tiết kiệm.

Chị Gyỡi – Xã Đê Ar, huyện Mang Yang chia sẻ: “Thực hiện việc trồng cây đu đủ đực chúng tôi được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện hỗ trợ hệ thống tưới nước tiết kiệm, giống cây trồng và phân bón, hướng dẫn kĩ thuật trồng và chăm sóc. Gia đình tôi sẽ chăm sóc để đạt hiệu quả cao”.

Chị Phêm – Xã Đê Ar, huyện Mang Yang nói: “Từ khi được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện và cán bộ xã có kế hoạch cho chúng tôi tham đăng ký trồng cây đu đủ đực làm dược liệu, gia đình rất phấn khởi vì có thêm thu nhập, ngoài cây cà phê và câu tiêu hiện nay”.

Qua 5 tháng triển khai cho thấy, cây đu đủ đực có nhiều ưu điểm vượt trội như: cây sinh trưởng và phát triển tốt, ít sâu bệnh, chi phí thấp, không đòi hỏi kỹ thuật cao, nhân lực ít. Đặc biệt cây đu đủ đực ưa phân bón hữu cơ, thời gian trồng từ 4-5 tháng là cho thu hoạch, khoảng 15 ngày cho thu hoạch một lần, mỗi cây cho thu hoạch từ 3-4 năm. Năm đầu tiên, một cây hoa đu đủ đực sẽ cho thu hoạch khoảng 0,3 kg hoa tươi/đợt. Từ năm thứ hai trở đi, mỗi cây sẽ có từ 0,7-0,8 kg hoa tươi/cây/đợt, sang năm thứ 3, cây nào nhiều nhánh sẽ cho thu 1-2 kg hoa tươi/cây/đợt. Với giá bán trên thị trường 20 nghìn đồng 1 kg, trừ chi phí 01 năm thu được trên 46 triệu đồng/ sào.

Anh Kle – Chủ tịch Hội Nông dân xã Đê Ar, huyện Mang Yang cho biết: “Lúc ban đầu nhờ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện hỗ trợ cho phân bón, gống và hỗ trợ tưới nước tiết kiệm cho ba hộ, ba hộ tham gia mô hình rất phấn khởi. Với hiệu quả ban đầu, vừa qua chúng tôi cũng triển khai các thôn làng. Trong dó chúng tôi tuyên truyền cho các hộ dân trên địa bàn xã học tập làm theo làm theo mô hình này”

Anh Phan Văn Hiếu – Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Mang Yang trao đổi: “Năm nay chúng tôi triển khai mô hình trồng cây đu đủ đực lấy hoa làm dược liệu triển khai cho 3 hộ làm tại  xã Đê Ar mô hình đã phát triển. Bước đầu người dân có cho thu hoạch. Những năm tiếp theo Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp cũng sẽ xây dựng những mô hình trồng cây dượt liệu triển khai trên địa bàn huyện Mang Yang trong năm tới”

Từ hiệu quả bước đầu mang lại, cây đu đủ đực có thể mở rộng ở địa phương, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo và từng bước làm giàu cho người dân.

Kim Ngọc

Trả lời