Huyện Kbang triển khai hiệu quả Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

Cập nhật 14/12/2023, 16:12:10

Huyện Kbang là địa phương có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, chiếm gần 50% dân số; trong đó chủ yếu là dân tộc Bahnar. Trước thực trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống xảy ra nhiều trên địa bàn, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số; trên cơ sở Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, huyện Kbang đã triển khai hiệu quả nhiều giải pháp để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi vấn nạn trên.

Triển khai thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số, cấp ủy, chính quyền các cấp tại huyện Kbang xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; đồng thời phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông giúp người dân nâng cao nhận thức về tác hại, hậu quả của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Ông Đinh Văn Váo – Bí thư Chi bộ làng Kon Lốc 1, xã Đak Rong, huyện Kbang nói: “Chúng tôi phân công cho từng đảng viên và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Mục đích là nhằm nâng cao nhận thức của bà con về tác hại của tảo hôn là ảnh hưởng đến sức khỏe; không phát triển được kinh tế dẫn đến đói nghèo và quan trọng là vi phạm pháp luật về hôn nhân.”

Anh Đinh Văn Mức – Làng Kon Lốc 1, xã Đak Rong, huyện Kbang cho biết: “Qua tuyên truyền thì mình cũng nhắc nhở trong nhà, bà con trong làng, nhất là đối với các em không được tảo hôn. Khi chưa đủ tuổi thì tảo hôn rất là tác hại cho bản thân và cho gia đình nữa.”

Nhờ triển khai hiệu quả nhiều biện pháp nên trong những năm gần đây, tình trạng tảo hôn trong vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Kbang đã giảm dần qua từng năm; riêng vấn nạn hôn nhân cận huyết thống đã không còn xảy ra. Theo thống kê, nếu như giai đoạn 2015 – 2020, toàn huyện có 337 trường hợp tảo hôn và 3 trường hợp hôn nhân cận huyết thống thì từ năm 2021 đến tháng 7/2023, chỉ xảy ra 67 trường hợp tảo hôn và không có trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Trong thời gian tới, huyện Kbang sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số nhằm kéo giảm và tiến tới không để xảy ra tảo hôn và hôn nhân cận huyết tại địa phương.

Bà Nguyễn Thị Huyền – Trưởng phòng Dân tộc huyện Kbang cho biết: “Phòng Dân tộc đã chủ động tham mưu cho UBND huyện các giải pháp thiết thực, như là tổ chức các phiên tòa giả định trong các trường học, những mô hình điểm và tổ chức các Hội thi tìm hiểu về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; xây dựng các bản cam kết đối với những hộ gia đình có con em trong độ tuổi dễ tảo hôn là đối với nữ là từ 12 đến dưới 18 tuổi, đối với nam là từ 12 đến dưới 20 tuổi; bên cạnh đó thì chúng tôi cũng biên soạn các tờ rơi, tờ gấp để cung cấp cho các đối tượng và các thôn, làng có tỷ lệ tảo hôn cao.”

Với những giải pháp quyết liệt huyện Kbang đã triển khai, nhận thức, ý thức của bà con người dân tộc thiểu số trong vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được nâng lên đã bảo vệ được sức khỏe, giúp cho các em trong lứa tuổi thiếu niên được phát triển một cách toàn diện. Quan trọng hơn là góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống cho người dân, nhất là trong vùng dân tộc thiểu số tại địa phương.

Đức Hải – RPiên – Huy Toàn

Trả lời