Đảm bảo an ninh trật tự mùa thu hoạch cà phê

Cập nhật 08/12/2023, 16:12:57

Từ đầu tháng 10 đến nay, người dân trên địa bàn huyện Chư Prông bắt đầu thu hoạch cà phê. Do giá cà phê năm nay vẫn đang giữ ở mức cao nên để năng chặn nguy cơ bị hái trộm cà phê, các địa phương trên địa bàn huyện Chư Prông đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng trừ trộm cắp để bảo vệ tài sản cho người dân.

Huyện Chư Prông hiện có 14.750 ha cà phê, trong đó 14.234 ha cà phê kinh doanh. Để tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong mùa thu hoạch cà phê, bảo vệ tài sản của người dân, huyện Chư Prông đã chỉ đạo công an huyện, công an các xã tăng cường công tác phòng, chống tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực địa bàn quản lý. Đồng thời, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp cà phê. Cùng với đó là tăng cường công tác quản lý cư trú, lưu trú đối với người lao động tự do ở nơi khác đến địa bàn làm thuê thời vụ.

Ông Trần Văn Duân – Chủ tịch UBND xã Ia Phìn, huyện Chư Prông trao đổi: “Trước khi bước vào niên vụ 2023 thì UBND xã đã chị đạo cho Công an tham mưu, mời tất cả thôn làng, Bí thư Chi bộ, thôn trưởng, Mặt trận các đoàn thể lên để quán triệt trong công tác bảo vệ mùa màng. Đặc biệt, niên vụ 2023 thu hoạch cà phê thì đã giao cho công an kiểm tra tạm trú, tạm vắng, đồng thời nắm bắt cụ thể các địa phương khác về trên địa bàn xã. Các thôn làng đã tuyên truyền bằng mọi hình thức trên loa đài, họp dân, tuyên truyền cho nhân dân chủ động việc bảo quản khi thu hoạch cà phê về tức là chủ động trong bảo quản, tránh tình trạng trộm cắp trên địa bàn”.

Ông Trần Văn Quy – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Hoàng Tiên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông cho biết: “Ngoài việc đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tài sản thì cũng quán triệt cho bà con nhân dân phơi cà phê thì tuyệt đối không phơi ra đường giao thông, kể cả Tỉnh lộ 663 cũng như các đường xương cá trong thôn làng để tránh tình trạng gây mất an toàn giao thông. Sau khi quán triệt, bà con trong thôn chấp hành rất là nghiêm”.

Các địa phương cũng đã thành lập các Tổ tự quản về an ninh trật tự tại mỗi thôn làng. Mỗi tổ có từ 3 đến 4 thành viên, gồm: công an viên, thôn đội trưởng, công dân thôn. Hàng đêm các tổ tự quản tổ chức tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình liên quan đến an ninh trật tự để phản ánh cho lực lượng công an. Cùng với đó, công an các xã, thị trấn và lực lượng dân phòng cũng đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát ban đêm, tập trung ở những tuyến đường, khu vực rẫy cà phê xa nhà dân, dễ bị trộm xâm nhập, kịp thời phát hiện, truy bắt các đối tượng hoạt động phạm tội lưu động.

Ông Nguyễn Hưng – Thôn trưởng thôn làng Klũ, xã Ia Drang, huyện Chư Prông thông tin: “Từ ngày Đảng ủy, UBND xã, công an xã thành lập ra đội tự quản cho đến nay thì cứ bước vào vụ mùa thu hoạch thì đội tự quản của 11 thôn làng chúng tôi hay thường xuyên tuần tra, nắm bắt tình hình khi mà có tình huống xảy ra thì kịp thời báo cáo lên công an và ủy ban nhân dân xã, cũng như Đảng ủy để kịp thời xử lý. Và trong 1 tuần thì các đội tự quản chúng tôi thường xuyên phối hợp với nhau đi tuần tra, cứ một tuần như thế đi từ 3 đến 4 lượt”.

Ông Bùi Mạnh Hùng – Công an viên thôn An Hòa, xã Ia Drang, huyện Chư Prông nói: “Chúng tôi cùng với lực lượng công an xã đi tuần tra ban đêm trong dịp mùa. Nói chung tối nào lực lượng cũng đi tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự, cho nên trong vụ mùa này thực tế cũng đảm bảo được an ninh trật tự tại địa phương và tội phạm cũng giảm rất nhiều”.

Song song với đó, các địa phương đã xây dựng, triển khai các mô hình đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở như: “tiếng kẻng an ninh”, camera giám sát. Trong đó, việc lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát trong mỗi thôn, làng, tổ dân phố đã phát huy hiệu quả rõ rệt, nhất là việc giám sát an ninh trật tự, phòng trừ trộm cắp và phát hiện những trường hợp người có ý đồ xấu thâm nhập địa bàn vào ban đêm.

Ông Trịnh Quốc Thanh – Chủ tịch UBND xã Ia Drang, huyện Chư Prông trao đổi: “Xã năm qua cũng đã lắp đặt hệ thống camera giám sát để theo dõi, phục vụ cho công tác điều tra trên địa bàn xã. Đến nay thì trên địa bàn xã có 14 camera từ nguồn huy động của nhân dân đóng góp. Ngoài ra thì còn có các camera của các hộ gia đình lắp tại gia đình phục vụ cho công tác giám sát, điều tra trên địa bàn”.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp đảm bảo an ninh trật tự đã giúp người dân yên tâm lao động sản xuất, thu hoạch cà phê đúng tiến độ thời vụ. Tính đến ngày 4/12, huyện Chư Prông đã thu hoạch được 90% diện tích cà phê kinh doanh và dự kiến đến giữa cuối tháng 12 số diện tích cà phê còn lại sẽ thu hoạch xong.

Ông Vũ Như Thế – Làng Lân, xã Ia Kly, huyện Chư Prông cho biest: “Nói chung cà phê năm nay cũng được mùa, về phần an ninh mùa thu hoạch thì chính quyền cũng có họp rồi cho dân biết nên bảo vệ tài sản của mình. Ở nhà phơi thì gác cử người coi, đến rẫy đây thì cũng chưa có sảy ra vụ mất mát cà phê ở rẫy cả. Cảm xúc của người dân khi được chính quyền quan tâm nhắc nhở, quán triệt, cử những đội dân quân, xã, chính quyền, công an tuần tra bảo vệ tài sản thì chúng tôi rất vui và mừng”.

Ông Phạm Văn Hà – Thôn Hoàng Tiên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông nói: “Được Đảng ủy, ủy ban quan tâm và công tác của công an rất nhiệt tình cho nên vụ thu hái năm nay, bà con rất là an tâm”.

Không chỉ tập trung đảm bảo an ninh trật tự mùa thu hoạch cà phê, thời gian qua, huyện Chư Prông cũng đã xây dựng các kế hoạch tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, đặc biệt là dịp cuối năm và Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.

Rơ Lan Viện

Trả lời