Người dân dọc tuyến đường thuộc Dự án đường Ia Tô – Ia Pếch (huyện Ia Grai) tự nguyện hiến đất làm đường

Cập nhật 08/12/2023, 16:12:40

Dự án đường liên xã Ia Tô – Ia Pếch (huyện Ia Grai) được đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nên chỉ đảm bảo kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, không có kinh phí để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, gần 100 hộ dân ở dọc tuyến đường này đã tự nguyện hiến đất, đồng lòng cùng chính quyền địa phương mở đường giao thông nông thôn.

Ông Trần Văn Quang ở làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai đang chặt cà phê, cùng các loại cây trồng khác để nhường mặt bằng cho đơn vị thi công thực hiện Dự án đường liên xã Ia Tô – Ia Pếch. Tuyến đường đi qua, gia đình ông tự nguyện hiến gần 750 m2 đất, cùng tường rào 80m xây gạch và nhiều cây trồng trên đất với tổng trị giá khoảng 180 triệu đồng.

Ông Trần Văn Quang – Làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai nói: “Tôi có mảnh vườn ở tuyến đường đi qua, tôi thấy làm đường có lợi ích lâu dài, tương lai cho con cháu. Nhờ Đảng, Nhà nước, chính quyền mới cho con đường nên chúng tôi nhất trí và phấn khởi, có con đường vận chuyển hàng hóa, đi lại cho sạch sẽ.”

Gia đình ông Lương Văn Hợp cũng đang dỡ hàng rào lưới B40, cùng chặt bỏ 60 cây cà phê đang thời kỳ thu hoạch. Mặc dù tiếc cà phê mới thu hoạch năm thứ sáu, đang thời kỳ đỉnh điểm nhưng gia đình ông hiểu được ý nghĩa khi có con đường đi qua nên tự nguyện hiến để làm đường giao thông.

Ông Lương Văn Hợp – Làng O Pếch, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai nói: “Nhờ Đảng, Nhà nước mới có con đường để đi lại. Tôi phá đi 60 cây cà phê.”

Được biết, Dự án đường liên xã Ia Tô – Ia Pếch được UBND huyện Ia Grai phê duyệt triển khai thực hiện tại Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 06/12/2022 với quy mô đường giao thông nông thôn cấp B, tổng chiều dài tuyến 10,31 km. Phạm vi thi công trung bình từ tim đường vào mỗi bên 4,75m. Tổng mức đầu tư 19,2 tỷ đồng, thời gian thực hiện 2022-2024.

Dự án được đầu tư từ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nên chỉ đảm bảo kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, không có kinh phí để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Vì vậy, thời gian qua, UBND xã Ia Tô, UBND xã Ia Pếch đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tổ chức họp tuyên truyền về chủ trương để nhân dân hiểu, đồng thời vận động nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc trên đất để có mặt bằng làm đường. Hiểu được ý nghĩa khi con đường được xây dựng, gần 100 hộ dân có đất xung quanh đã tình nguyện hiến khoảng 1.000m2 đất, cùng nhiều cây trồng có giá trị như cà phê, sầu riêng, chôm chôm đang trong thời kỳ thu hoạch.

Ông Ngô Khôn Tuấn – Chủ tịch UBND xã Ia Pếch, huyện Ia Grai trao đổi: “Sau khi có chủ trương của huyện triển khai làm đường thì phía xã Ia Pếch, được sự chỉ đạo của Đảng ủy xã phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể, cũng như các ngành của huyện mời dân họp. Qua 2 lần họp, được các ngành tuyên truyền, vận động, giải thích thì đa số bà con đồng tình ủng hộ cao. Đề nghị thời gian tới, UBND huyện chỉ đạo VP đăng ký đất đai đo đạc làm lại bìa cho bà con đúng với diện tích.”

Ông Lương Văn Tùng – Thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai cho biết: “Của tôi phải chặt bỏ 52 cây cà phê. Nhà nước làm, được lợi cho người dân, vận chuyển nông sản, đất cũng có giá trị lên, chúng tôi thống nhất. Bây giờ mà gây khó khăn thì trì trệ, dân mình lại vất vả. 20 năm rồi giờ mới có con đường.”

Với sự chung sức, đồng lòng của nhiều hộ dân, Dự án đường giao thông liên xã Ia Tô – Ia Pếch (huyện Ia Grai) được triển khai nhanh chóng, sẽ mang lợi ích chung cho người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của địa phương./.

Minh Thoan

Trả lời