Chiều 30/11, tại Hội trường 2/9, TP. Pleiku, Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lần thứ 2 với chuyên đề về Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chủ trì Hội nghị gồm các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên; Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai.
Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; lãnh đạo 5 địa phương trong vùng Tây Nguyên, gồm: Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và các chuyên gia cùng các nhà khoa học.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên nêu rõ: Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và các địa phương trong vùng xây dựng một cách nghiêm túc, bài bản, công phu, khoa học trên cơ sở cụ thể hóa Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 81 của Quốc hội Khóa XV về Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch ngành quốc gia đã và đang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cũng nhấn mạnh: Bản Quy hoạch vùng Tây Nguyên có ý nghĩa quan trọng, giúp “mở đường”, chủ động kiến tạo phát triển, với tư duy mới, tầm nhìn mới để tạo ra cơ hội mới, động lực phát triển mới và giá trị mới cho vùng Tây Nguyên; trong đó chú trọng giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh; tái tổ chức không gian phát triển vùng và khai thác, phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm phát triển vùng nhanh, bền vững. Quy hoạch vùng cũng là căn cứ quan trọng để đề xuất kế hoạch đầu từ công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đặc biệt là các dự án lớn, có tính liên vùng nhằm hoạch định chiến lược phát triển dài hạn cho vùng Tây Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng – Bộ trưởng Bộ KH&ĐT, Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên phát biểu ”Để bảo đảm Quy hoạch vùng Tây Nguyên có chất lượng, hiệu quả và khả thi, đề nghị các thành viên Hội đồng, các đại biểu cho ý kiến đối với một số nội dung sau: Một là, cho ý kiến về việc xác định các vấn đề trọng tâm cần phải giải quyết, các khâu đột phá phát triển, cơ cấu lại mô hình tăng trưởng của Vùng. Hai là, cho ý kiến về định hướng tổ chức không gian phát triển gồm 3 tiểu vùng – 3 cực tăng trưởng – 5 hành lang kinh tế; thứ ba là, cho ý kiến về định hướng, giải pháp về phát triển ngành, lĩnh vực, trọng tâm là kết cấu hạ tầng liên kết vùng như giao thông, thủy lợi, hạ tầng số; và giải quyết điểm nghẽn về chất lượng nguồn nhân lực và các giải pháp để làm sao bảo tồn, phát huy được các di sản văn hóa, giá trị văn hóa, bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số; xây dựng nền văn hóa Tây Nguyên tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; là động lực, nền tảng cho phát triển và hội nhập quốc tế của vùng.”

Tham gia ý kiến tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương trong vùng và các chuyên gia, nhà khoa học đều đánh giá vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác quy hoạch đối với vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn”, tạo “cú hích” thúc đẩy phát triển vùng Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước song tốc độ tăng trưởng chậm so với các vùng trong cả nước. Đồng thời, thống nhất phát triển vùng Tây Nguyên theo mô hình “3 tiểu vùng – 3 cực tăng trưởng – 5 hành lang kinh tế”. Trong đó, trên cơ sở quy hoạch đã xây dựng thì cần bổ sung, làm rõ thêm đối với các hàng lang kinh tế; nhất là đối với hạ tầng giao thông mang tính kết nối, liên kết vùng.

Đồng chí Lê Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải chia sẻ ”Tôi cơ bản thống nhất với quy hoạch đã xây dựng song đối với các tuyến giao thông, nhất là các tuyến cao tốc thì thêm ngoài 6 tuyến đã quy hoạch và đang triển khai thực hiện thì bổ sung thêm các tuyến mới mà các địa phương mới kiến nghị như: cao tốc Kon Tum – Quảng Ngãi; cao tốc Đà Nẵng – Thạnh Mỹ – Ngọc Hồi – Bờ Y nhằm tăng tính kết nối vùng Tây Nguyên với các vùng lân cận và khu vực quốc tế.”
Các đại biểu tham dự Hội nghị cũng cho rằng: Trong quy hoạch phát triển vùng Tây Nguyên đã xác định là đẩy mạnh tái cơ cấu và phát triển kinh tế vùng theo hướng ưu tiên phát triển các ngành kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; trong đó, tập trung vào các ngành có lợi thế như: nông nghiệp, du lịch, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo; đưa văn hóa Tây Nguyên trở thành động lực, nền tảng cho phát triển và hội nhập… Tuy nhiên, để sớm thực hiện được các mục tiêu đề ra thì cần quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa và có những cơ chế đặc thù riêng cho vùng Tây Nguyên.

Đồng chí Trương Hải Long – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai trao đổi ”Vùng Tây Nguyên có tỉ lệ người đồng bào dân tộc thiểu số khá lớn, do vậy, bên cạnh việc triển khai quy hoạch cần phải có các chính sách quan tâm đến người đồng bào dân tộc thiểu số, đảm bảo họ được ưu tiên và hưởng lợi trong các định hướng phát triển của quy hoạch Vùng, nhất là các nhu cầu tối thiểu về giáo dục, y tế chăm sóc sức khoẻ, công nghệ thông tin,… Cơ chế, chính sách riêng, đặc thù cho các tỉnh Tây Nguyên (trước đây đã có Nghị quyết 168, Nghị quyết 10); sẽ là một trong những điểm mấu chốt giúp các tỉnh Tây Nguyên tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn để tạo đột phá, phát huy được tiềm năng lợi thế phát triển kinh tế-xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh và quan tâm đầu tư nguồn nhân lực.”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Thiên – Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết “Vì Tây Nguyên vẫn nghèo, vẫn khó và Tây Nguyên cống hiến cho phát triển của đất nước rất nhiều cho nên chúng ta phải có cơ chế riêng cho Tây Nguyên chứ không phải như các vùng khác theo cơ chế xin cho. Tây Nguyên là vùng đông dân tộc thiểu số và chính sách phát triển của chúng ta có cho nên chúng ta phải ưu tiên và đất nước phải trả lại để giú cho Tây Nguyên phát triển.”

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng – Phó Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên cảm ơn các ý kiến tham gia góp ý đầy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết đối với sự phát triển của vùng Tây Nguyên; trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung nghiên cứu, tiếp thu và hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch vùng Tây Nguyên để thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở cho các cấp, các ngành, các địa phương nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện góp phần giúp vùng Tây Nguyên – “phên dậu phía Tây của Tổ quốc” sẽ có những bước phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc theo tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị./.
Đức Hải – Thanh Sáng – Huy Toàn