Sau khi Quảng trường Đại Đoàn Kết, Tp.Pleiku được đưa vào sử dụng thì không lâu sau đó, Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Tượng Đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên cũng được thành lập nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối công trình mục tiêu có nhiều ý nghĩa về chính trị và lịch sử, văn hóa này. Đối với các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tỉnh Gia Lai, được giao nhiệm vụ bảo vệ Tượng đài Bác không chỉ là trọng trách thiêng liêng, mà còn là niềm vinh dự, tự hào.

Mỗi ngày như mọi ngày, công việc của các cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên… Nghiêm trang canh gác quanh Tượng đài Bác và tuần tra tại khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết…. Nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản này được tất cả các cán bộ, chiến sĩ nghiêm túc thực hiện từng giờ và theo từng ca trực nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình mục tiêu có nhiều ý nghĩa trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng và của cả nước nói chung.
Trung úy Trần Quang Hưng-Tiểu đội Trưởng Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Tượng Đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên chia sẻ: “Các cán bộ, chiến sĩ của tiểu đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng trong từng quy trình, đảm bảo an toàn tuyệt đối mục tiêu công trình Tượng đài Bác và các công trình xung quanh”.
Đại úy Nguyễn Mậu Khanh -Phó Trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ và Cơ động, Công an tỉnh Gia Lai nói: “Các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ tại quảng trường Đại đoàn kết tuần tra, vũ trang, canh gác 24/24h mỗi ngày, đảm bảo an toàn tuyệt đối mục tiêu Tượng đài Bác. Ngoài ra còn phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó góp phần tạo môi trường an tòan, lành mạnh cho người dân đến tham quan, dạo chơi tại quảng trường”
Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên được biên chế 24 cán bộ, chiến sĩ. Đối với nhiều cán bộ, chiến sĩ trẻ, được giao nhiệm vụ canh gác bên Tượng đài Bác là một trong những nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả. Được đứng gác bên Tượng đài Bác mỗi ngày và thường xuyên được đón các đoàn khách Trung ương và địa phương đến dâng hoa, báo công với Bác đã góp phần giúp các cán bộ, chiến sĩ ý thức rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của bản thân để luôn xứng đáng là người Công an nhân dân và không ngừng phấn đấu thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân.
Mỗi ngày có hơn 1.000 lượt khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, dạo chơi tại quảng trường Đại Đoàn Kết. Dù lần đầu tiên hay thường xuyên đến quảng trường, bên cạnh ấn tượng bởi các hạng mục công trình kiến trúc thì nhiều người còn cảm thấy rất yên tâm với sự có mặt thường trực của các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây.
Bà Kiều Thị Loan-Huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết: “ Đây là lần đầu tiên bà đến quảng trường. Thấy các cán bộ, chiến sĩ bảo vệ rất nghiêm trang, dân chúng tôi cảm thấy tin tưởng. Xung quanh thì sạch sẽ và cảm thấy an tòan tuyệt đối ở khu quảng trường này”.
Ý thức trách nhiệm và tự hào khi được làm nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực đảm bảo an toàn tuyệt đối công trình có nhiều ý nghĩa này. Đây không chỉ là trọng trách thiêng liêng mà còn là tình cảm sâu lắng của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu-Người đã sáng lập, dày công giáo dục, rèn luyện, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam ngày càng trưởng thành và lớn mạnh./.
Thiên Thanh – Minh Trí