Mặc dù ngày nay, nền y học hiện đại đang ngày càng phát triển, nhưng y học cổ truyền vẫn đóng vai trò quan trọng, nhất là trong công tác phối hợp giữa đông y với tây y để điều trị cho người bệnh. Nhằm kế thừa và phát huy tinh hoa y học cổ truyền dân tộc, đặc biệt là giữ gìn, phát huy các bài thuốc quý, những năm qua, Hội Đông y tỉnh Gia Lai đã tích cực triển khai nhiều hoạt động, đặc biệt là khám phát thuốc, điều trị miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần cùng ngành Y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Hội Đông y là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, trong đó lĩnh vực nghiên cứu và hoạt động khoa học luôn được Hội đặc biệt quan tâm. Hội đã thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo và thỉnh giảng tập huấn, các hội thảo khoa học theo từng chủ đề nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho hội viên; đồng thời triển khai thực hiện nhiều đề tài có tính thực tiễn trong khám chữa bệnh. Cùng với đó, các bài thuốc quý chữa trị cho người bệnh được Hội Đông y tỉnh Gia Lai giữ gìn, phát huy hiệu quả. Hội đã vận động hội viên phát triển vườn thuốc nam và phát triển nguồn dược liệu; đồng thời sơ chế, bào chế thuốc từ nguồn dược liệu sẵn có ở các địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu chữa bệnh cho nhân dân.
Ông Đỗ Ngọc Khoát – Hội viên Hội Đông y TP. Pleiku cho biết: “Nhằm duy trì và phát huy các bài thuốc quý thì gia đình tôi đã trồng trong vườn nhiều loại cây thuốc nam như cây xạ đen, huyết nhụ, cây dâu, cây đinh lăng… để hái làm các bài thuốc phục vụ chữa bệnh. Nhiều bà con tại địa phương khi bị bệnh đến hái về đã chữa bệnh hiệu quả.”
Mạng lưới các cơ sở khám, chữa bệnh bằng y học cổ truyền của Hội viên Hội Đông y tỉnh Gia Lai trải đều trên toàn tỉnh, với chất lượng khám chữa bệnh ngày càng nâng lên. Công tác khám, chữa bệnh từ thiện của tỉnh Gia Lai cũng được quan tâm và đến nay đã có 4 cơ sở trên địa bàn tỉnh khám chữa bệnh từ thiện cho người dân. Riêng Phòng Chẩn trị của Tỉnh hội đã khám, tư vấn và chữa bệnh bằng châm cứu và thuốc y học cổ truyền cho gần 5.700 lượt bệnh nhân với hơn 3.000 thang thuốc, trong đó nhiều bệnh nhân là người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số được khám và phát thuốc miễn phí.
Ông Nguyễn Ngữ – Chủ tịch Hội Đông y tỉnh Gia Lai trao đổi: “Hội Đông y là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, trong thời gian qua chúng tôi đã quan tâm phát triển hội viên và nâng cao tay nghề khám chữa bệnh. Hội Đông y tỉnh quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là hỗ trợ tự chăm sóc tại cộng đồng và y tế cơ sở; Hội đã thực hiện theo 5 nhiệm vụ trọng tâm của ngành để phục vụ cho người dân, trong đó thực hiện nhiều lượt khám chữa bệnh miễn phí…”
Hội Đông y tỉnh Gia Lai đang tiếp tục cải tiến hệ thống chất lượng khám, chữa bệnh tại các phòng khám, chẩn trị; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ tay nghề cho đội ngũ lương y; tập trung phát huy sáng kiến, kinh nghiệm trong việc kế thừa những bài thuốc hay, kinh nghiệm quý, phương pháp mới để ứng dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân./.
Ngọc Ánh – Minh Trung