Phát huy truyền thống anh hùng trong những năm kháng chiến của dân tộc, trải qua không ít khó khăn, vùng căn cứ cách mạng Ia Phí, huyện Chư Păh nay đã hòa cùng nhịp sống mới, đi lên cùng tiến trình xây dựng và sự đổi thay của quê hương, đất nước. Một Ia Phí đang từng bước chuyển mình và có nhiều khởi sắc.
Là một xã vùng II với 98% số dân là đồng bào DTTS Jrai, từ một vùng đất nghèo khó, hằn dấu tích của đạn bom do chiến tranh, xã Ia Phí, huyện Chư Păh hôm nay làm nhiều người không khỏi bất ngờ nếu có dịp trở lại đây. Luôn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, tích cực đóng góp sức người, sức của phục vụ cách mạng trong những năm kháng chiến của dân tộc, đồng bào các dân tộc nơi đây không ngừng nỗ lực làm ăn, phát triển kinh tế. Cây cao su, cây cà phê đã trở thành cây trồng chủ lực giúp đồng bào DTTS ở Ia Phí từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Anh Rơ Châm Vaoh – Xã Ia Phí, huyện Chư Păh bày tỏ: “Mình trồng cà phê để phát triển lên, giảm nghèo cho mình. Làm cà phê với cao su hoặc là mỳ, nếu có đất thì mình làm thêm mỳ. Bữa nay thì phát triển hơn năm xưa.”
Nhà cửa khang trang, hệ thống đường giao thông nông thôn ở các thôn, làng trên địa bàn xã Ia Phí được nâng cấp, mở rộng theo chuẩn nông thôn mới đã đáp ứng nhu cầu đi lại, thuận tiện trong giao thương của người dân; đã giúp bộ mặt nông thôn của xã từng bước khởi sắc.
Anh Rơ Châm Jah – Trưởng thôn làng Rồi, xã Ia Phí, huyện Chư Păh cho biết: “Nói chung là cầu này từ xưa, đường này đi rất khó, dốc trơn với lại không thuận lợi cho bà con về mùa mưa. Bây giờ nhà nước đang hỗ trợ đầu tư đường làng của thôn, cũng rất là mừng và bà con cũng rất là mừng có được cầu để bà con mình chở hàng làm kinh tế.”
Với sự đầu tư đồng bộ từ nhiều chương trình, dự án; diện mạo nông thôn và đời sống kinh tế-xã hội của người dân ở Ia Phí ngày càng phát triển. Đặc biệt, triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, trong năm 2024, xã Ia Phí sẽ được đầu tư 4,2 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống lưới điện trên địa bàn, giúp xã duy nhất còn lại trong 182 xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh Gia Lai hoàn thành tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Rơ Châm Lãoh – Chủ tịch UBND xã Ia Phí, huyện Chư Păh cho biết: “Chúng tôi đang quan tâm đầu tư một số làng chưa được kiên cố hóa hạ tầng lưới điện như làng Chép, làng Óp 1 số đoạn, rồi làng Nút, làng Te. Nếu mà hoàn thiện lưới điện đầu tư sẽ thúc đẩy kinh tế-xã hội trên địa bàn xã Ia Phí có thể nhanh hơn.”
Những đổi thay ở Ia Phí là kết quả quan trọng giúp cấp ủy, chính quyền và đồng bào các dân tộc ở vùng căn cứ cách mạng Ia Phí tiếp tục vững bước trên hành trình xây dựng cuộc sống mới ngày càng phồn vinh. Và trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước hôm nay; người dân ở xã Ia Phí, huyện Chư Păh đang tích cực phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, đoàn kết, thi đua sản xuất, tô thắm thêm truyền thống anh hùng của vùng căn cứ cách mạng.
Mỹ Tiến – Thanh Sáng