Nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Cập nhật 17/11/2023, 16:11:15

Ngày 1/8/2003, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 04/NQ-ĐCT-MTTW về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) ở khu dân cư nhân kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11). Qua 20 năm tổ chức thực hiện, Ngày hội ĐĐKTDT ở khu dân cư đã trở thành hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong tập hợp, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Ngày hội đã thực sự trở thành sự kiện quan trọng bậc nhất của mỗi thôn, làng, khu dân cư hàng năm.

Ngay từ những ngày đầu tháng 11, tại các thôn, làng, khu dân cư trên toàn tỉnh Gia Lai đều tràn ngập trong không khí rộn ràng, vui tươi của Ngày hội ĐĐKTDT. Ngày hội đã trở thành hoạt động thiết thực, có hiệu quả, đã hiệu triệu, thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Đặc biệt, những năm gần đây, người dân ở các thôn, làng, khu dân cư lân cận còn liên kết với nhau để tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT quy mô lớn hơn, rộng rãi hơn, tạo cơ hội để các thôn, làng giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó tình làng nghĩa xóm càng gắn kết, keo sơn hơn. Qua 20 năm tổ chức, chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của Ngày hội trong cộng đồng dân cư ngày càng được khẳng định và nâng cao. Trung bình mỗi năm, có trên 90% khu dân cư, liên khu dân cư trên địa bàn tỉnh tổ chức Ngày hội (trong đó, có khoảng 85% khu dân cư tổ chức phần lễ và phần hội; 15% khu dân cư tổ chức phần lễ).

Chị Rơ Châm Thúy – Làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh bày tỏ: “Bà con trong làng ai ai cũng phấn khởi, trông mong đến Ngày hội Đại đoàn kết. Trước đó cả tháng cả làng đã tập trung luyện tập cồng chiêng, múa xoang, rất là vui. Qua ngày hội Đại đoàn kết như thế này em cảm thấy rất vui, thấy bà con trong làng gắn bó, đoàn kết với nhau hơn và thấy tự hào về nét đẹp truyền thống của dân tộc mình.”

Qua 20 năm tổ chức, chất lượng, hiệu quả và sức lan tỏa của Ngày hội trong cộng đồng dân cư ngày càng được khẳng định và nâng cao. Trung bình mỗi năm, có trên 90% khu dân cư, liên khu dân cư trên địa bàn tỉnh tổ chức Ngày hội (trong đó, có khoảng 85% khu dân cư tổ chức phần lễ và phần hội; 15% khu dân cư tổ chức phần lễ). Ngày hội ĐĐKTDT là dịp để các khu dân cư trên địa bàn tỉnh tổng kết, đánh giá lại các phong trào, cuộc vận động đã được triển khai. Theo đó, trong 20 năm qua, Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân trên địa bàn tham gia xây dựng 2.696 công trình hạ tầng tại cộng đồng với hơn 133 tỷ đồng; đóng góp gần 739 triệu đồng, trên 147 ngàn ngày công lao động và hiến hơn 512.710 m2 đất để làm đường giao thông, nhà văn hóa, trường học, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng 387 mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo với 13.387 hộ gia đình tham gia thực hiện. Từ đó đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và quốc phòng, an ninh của địa phương.

Bà Cao Thị Viễn Phương – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Đất Bằng, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa trao đổi: “Hằng năm, đến Ngày hội ĐĐKTDT thì dù được chọn làm điểm hay không thì người dân đều rất háo hức chuẩn bị, để cùng nhau tổ chức 1 ngày vui, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệp. Hơn 20 năm qua, Ngày hội ĐĐKTDT 100% các khu dân cư đều tổ chức và đem lại hiệu quả tích cực, thể hiện rõ tinh thần của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.”

Qua từng năm, hình thức và nội dung tổ chức Ngày hội ở các địa phương luôn được quan tâm, có sự đổi mới, đi sâu vào chất lượng, tạo được sự liên kết, sức lan tỏa lớn. Bên cạnh những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, gần đây, các khu dân cư còn tổ chức các gian hàng OCOP của địa phương tại Ngày hội. Đây không chỉ là cơ hội để Nhân dân khoe những sản vật từ sức lao động đáng tự hào của dân làng mình mà còn tạo cơ hội giao thương, kết nối sản phẩm các vùng miền, từ đó nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được chia sẻ và lan tỏa.

Vừa qua, dự Ngày hội Đ ĐKTDT tại làng Kép 2, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, đồng chí Hồ Văn Niên – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã bày tỏ vui mừng khi thấy Nhân dân làng Kép 2 tổ chức Ngày hội rất đầm ấm và mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Jrai. Đồng thời, đồng chí Hồ Văn Niên cũng vui mừng khi những nếp nghĩ mới, cách làm hay trong phát triển kinh tế đã được bà con chỉ bảo nhau mang lại hiệu quả cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn bà con làng Kép 2 tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng làng nông thôn mới.

Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai phát biểu: “Thay mặt lãnh đạo tỉnh tôi rất là biểu dương, đồng thời cũng đề nghị với Nhân dân làng Kép 2 một số điểm cần quan tâm thêm trong thời gian đến như sau: Thứ Nhất là chúng ta tiếp tục phát huy tinh thần Đại đoàn kết. Đoàn kết ở đây là đoàn kết dân tộc, đoàn kết để mà cùng hỗ trợ, giúp nhau phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân. Tôi rất mong muốn các hộ khá, các hộ có điều kiện hơn sẽ hỗ trợ, giúp nhau để các hộ nghèo trong thời gian đến không còn là hộ nghèo. Thứ hai, tôi rất là ấn tượng với kết quả của làng, chúng ta giữ gìn được bản sắc văn hóa cho nên đây là điểm cần phải duy trì và phát huy. Còn một điểm nữa là mong bà con quan tâm tạo điều kiện cho con em đến trường theo học những cấp học cao hơn, để tiếp cận được với những tiến bộ, tiếp cận được với khoa học kỹ thuật để ngày sau này giúp được chính bản thân mình, giúp các hộ gia đình để nâng cao phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của bà con trong làng.”

Có thể khẳng định, việc tổ chức Ngày hội ĐĐKTDT đã khơi dậy truyền thống yêu nước, đoàn kết, ý thức cộng đồng, góp phần tăng cường, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương nói riêng; góp phần xây dựng Gia Lai ngày càng giàu mạnh.

Trương Trang – R’Piên

Trả lời