Phục dựng không gian sinh hoạt cộng đồng – Nét đẹp văn hoá của dân tộc Tây Nguyên

Cập nhật 11/11/2023, 10:11:38

Phục dựng không gian sinh hoạt cộng đồng được tổ chức tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh Gia Lai trong 2 ngày 11 – 12/11 là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ của Tuần Văn hoá – Du lịch Gia Lai 2023. Hoạt động đã thu hút đông đảo nghệ nhân tham gia với những tiết mục đặc sắc, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Hoạt động phục dựng không gian sinh hoạt cộng đồng thể hiện những nét đặc trưng văn hoá và nét đẹp của thiên nhiên, con người trên vùng đất Tây Nguyên. Hoạt động có sự tham gia của 21 đoàn, với hơn 1 ngàn nghệ nhân người Bahnar, Jrai, Ê đê, K’ho, M’Nông,… đến từ 5 tỉnh Tây Nguyên gồm: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kon Tum và Lâm Đồng. Trong không gian tự nhiên thoáng đãng trên thảm cỏ xanh, dưới những tán cây, các đoàn nghệ nhân thoải mái thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Chị Nguyễn Thị Bích Liên – Phường Trà Bá, TP. Pleiku bày tỏ: “Mình cảm thấy rất tự hào, mình ở đây mấy chục năm rồi, sinh ra và lớn lên văn hoá của các anh em, các dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Thật sự mỗi nét văn hoá của mỗi dân tộc rất là tuyệt vời, những lễ hội, tiếng cồng tiếng chiêng, những bộ trang phục rất tuyệt vời, rất mong muốn và ao ước ngày một phát triển, giữ gìn văn hoá ngày một phát triển.”

Các nghệ nhân phô diễn những nét độc đáo, đặc sắc nhất của không gian văn hóa cồng chiêng như: Diễn tấu cồng chiêng, diễn tấu chiêng K’nah; hoà tấu cồng chiêng và phục dựng các lễ cúng có ý nghĩa quan trọng trong đời người theo phong tục truyền thống như: Lễ Bỏ mả, Lễ Mừng nhà rông mới, Lễ đâm trâu,…Đặc biệt, nhiều đoàn cùng lựa chọn phục dựng Lễ Mừng lúa mới – một lễ hội quan trọng, đặc sắc của nhiều dân tộc. Nhưng mỗi dân tộc thì Lễ Mừng lúa mới lại có một nét đặc trưng riêng, chính vì vậy, khi tụ hội về đây, du khách có dịp tận hưởng, tìm hiểu, so sánh và cảm nhận nét riêng biệt về văn hoá của từng dân tộc.

Nghệ nhân Siu Huỳnh – Đoàn nghệ nhân huyện Chư Prông cho biết: “Chúng tôi tham gia hoạt động với 40 nghệ nhân với các tiết mục phục dựng Lễ bỏ mả, Mừng Lúa mới, hát giao duyên, dân vũ….trong đó Lễ mừng lúa mới là lễ hội quan trọng với người Jrai. Lễ mừng lúa mới được tổ chức vào tháng 12 dương lịch, sau khi bà con đã thu hoạch xong nông sản.  Thông qua lễ hội mong muốn hướng tới một mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no và bảo tồn được những nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc mình.”

Với  nhiều màu sắc, nhiều hình thức nhưng tất cả đều được thể hiện qua tấm lòng, là tất cả tình cảm của các nghệ nhân gởi đến du khách, nên hoạt động phục dựng không gian sinh hoạt cộng đồng đã để lại ấn tượng sâu sắc, khó quên. Qua đó, giới thiệu, quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, giá trị văn hoá của các dân tộc Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng đến với du khách trong cả nước.

Thúy Diện – R’Piên

Trả lời