Nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025, thời gian qua, huyện Mang Yang đã tập trung triển khai nhiều giải pháp, trong đó, chú trọng thực hiện việc hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp cho người dân, nhất là bà con DTTS thuộc diện nghèo, cận nghèo. Xác định đúng đối tượng cần hỗ trợ và lựa chọn đúng cây trồng, vật nuôi dựa trên nhu cầu và thực tế tại địa phương, việc triển khai các dự án này được kỳ vọng sẽ là cần câu hiệu quả giúp người dân trên địa bàn huyện Mang Yang sớm thoát nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Nhiều năm nay, gia đình chị Angăm ở làng Blên, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang vẫn loay hoay mãi với cái nghèo bởi cách làm kinh tế theo lối truyền thống lạc hậu với những cây trồng, vật nuôi không hiệu quả. Vừa qua, cùng với 12 hộ nghèo, cận nghèo khác trong làng, gia đình chị A ngăm đã được lựa chọn để triển khai thực hiện mô hình nuôi dê. Đây là một trong những mô hình thuộc Tiểu dự án 1 – Dự án 3 của Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững năm 2022 của huyện Mang Yang. Được hỗ trợ, hướng dẫn kỹ càng, chị Angăm cảm thấy rất lạc quan về hiệu quả kinh tế của mô hình này bởi dê sinh sản khá nhanh, việc chăm sóc khá đơn giản và nguồn thức ăn dành cho loại vật nuôi này rất dễ kiếm tại địa phương.
Chị A ngăm – Làng Blên, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang nói: “Tôi được hỗ trợ dê, được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc dê. Tôi thấy thức ăn cho dê rất dễ kiếm, với lại phải chăm sóc sạch sẽ, dọn dẹp chuồng kỹ.”
Thực hiện Tiểu dự án 1 – Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, từ nguồn vốn ngân sách được phân bổ năm 2022 chuyển qua năm 2023, vừa qua, Trung tâm Dịch vụ NN huyện Mang Yang đã triển khai thực hiện 6 mô hình chăn nuôi bò, dê và ngan tại 6 làng thuộc 4 xã trên địa bàn với tổng kinh phí trên 610 triệu đồng, qua đó, giúp trên 60 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo và hộ đồng bào DTTS được tiếp cận các mô hình chăn nuôi ứng dụng KH&KT. Việc lựa chọn và xây dựng mô hình này được thực hiện trên cơ sở rà soát, tìm hiểu nhu cầu thực tế của các hộ dân được thụ hưởng nên được người dân hưởng ứng và có nhiều kỳ vọng về hiệu quả trong thời gian tới.
Ông Long – Trưởng thôn kiêm Bí thư Chi bộ làng Blên, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang cho biết: “Làng Blên có 13 hộ được tham gia mô hình nuôi dê. Các hộ được hỗ trợ dê sinh sản và hướng dẫn kỹ thuật rất kỹ. Bên thôn cũng sẽ theo sát người dân trong quá trình chăn nuôi để đạt hiệu quả cao, giúp các hộ thoát nghèo…”

Cũng nhờ bám sát nhu cầu thực tế của người dân địa phương đồng thời phát huy vai trò đồng hành, theo sát của hệ thống chính trị, các đoàn thể xã hội tại địa phương nên trong thời gian qua, việc thực hiện các mô hình hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp từ các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Mang Yang đã mang lại hiệu quả tích cực.
Bà Hoàng Thị Lan Anh – Phó Chủ tịch UBND huyện Mang Yang trao đổi: “Năm 2022, huyện Mang Yang thực hiện vượt chỉ tiêu giảm nghèo do UBND tỉnh giao. Năm 2023, huyện cũng tiếp tục thực hiện. Đến nay, đã có kết quả rà soát sơ bộ hộ nghèo năm 2023, cơ bản huyện đã đạt chỉ tiêu đề ra. Huyện đang tiếp tục tập trung để thực hiện các chương trình MTQG, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ về nhà ở, đất sản xuất, mô hình sinh kế cho bà con. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng huy động các nguồn lực từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, tổng hợp tất cả các kênh để giúp cho bà con vươn lên thoát nghèo bền vững. Đối với bà con ở địa phương, chủ yếu tập trung các mô hình chăn nuôi như bò dê, các mô hình sản xuất…”
Một trong những giải pháp đặc biệt quan trọng trong công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Mang Yang nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung đó là phải nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy trong phát triển kinh tế đối với người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS. Và việc triển các mô hình hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp là một trong những phương thức hiệu quả nhất để thực hiện điều này. Với hiệu quả thiết thực đã mang lại, việc tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, trao sinh kế là vô cùng cần thiết và rất cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong bối cảnh nguồn lực từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho các chương trình MTQG có hạn như hiện nay.
Ngô Thanh – Viễn Khánh