Gia Lai là tỉnh miền núi, điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn; song dưới sự quan tâm của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt qua những khó khăn, thách thức và ngày càng bứt phá vươn lên với những thành tựu đáng tự hào; đặc biệt là những kết quả, thành tựu đạt được qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 là cơ sở vững chắc để Gia Lai tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.
Triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 được đánh giá là chưa có tiền lệ bởi trong bối cảnh cực kỳ khó khăn do tác động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19; song trong 2 năm đầu 2021 và 2022, Gia Lai vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá, đều đạt trên 9%. Đây là một trong những kết quả, thành tựu rất đáng ghi nhận, thể hiện những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, của Tỉnh ủy; sự vào cuộc đồng bộ, kịp thời của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của nhân dân, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh đã đạt được kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực; trong đó nổi bật kinh tế của tỉnh có bước phục hồi sau đại dịch Covid-19, duy trì tốc độ tăng trưởng khá so với khu vực và bình quân cả nước; đến nay giữa nhiệm kỳ các chỉ tiêu nghị quyết đề ra đều đạt và vượt; trong đó có 10 chỉ tiêu vượt. Các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động của Tỉnh ủy và việc thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia đạt kết quả bước đầu đã tạo nên cú hích trên nhiều lĩnh vực.”
Qua phân tích, đánh giá, lĩnh vực có nhiều bước chuyển và đạt kết quả tốt nhất là nông nghiệp – trụ đỡ của nền kinh tế Gia Lai. Trong những năm gần đây ngành Nông nghiệp của tỉnh đã phát triển mạnh theo hướng công nghệ cao với quy mô nông trại, trang tại và thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư triển khai các nhà máy chế biến. Chỉ tính từ năm 2020 đến nay đã có 255 dự án đăng ký đầu tư vào lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi trên địa bàn. Toàn tỉnh đã hình thành 18 khu sản xuất có tính chất công nghệ cao với gần 3.500 ha và trên 233.000 ha cây trồng được sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGap, 4C, Organic… Từ đó, từng bước nâng cao giá trị sản xuất và đưa giá trị sản xuất lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản dự kiến đến cuối năm 2023 đạt trên 34.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hợp – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Chư Sê trao đổi: “Sản xuất nông nghiệp công nghệ cao là xu thế tất yếu và mang lại hiệu quả rất là cao cho bà con nông dân cho nên huyện đã có nhiều chủ trương và khuyến khích bà con nông dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động đầu tư ứng dụng công nghệ cao từ khâu giống, sản xuất, làm đất và chăm sóc và đặc biệt là hâu tưới để hạn chế được vật tư nông nghiệp, công chăm sóc và hạn chế sâu bệnh hại trên vườn cây nên rất nhiều loại cây trồng đã được ứng dụng công nghệ cao và mang lại hiệu quả.”
Đánh giá qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh Gia Lai, các chỉ tiêu quan trọng đều đạt cao, như: Tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh 2010 ước tăng 9,1%; tổng thu ngân sách nhà nước bình quân hằng năm tăng 13,6%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 17,24%/năm; GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành ước năm 2023 đạt 71,42 triệu đồng; toàn tỉnh đã có 91 xã và 125 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới… Từ những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Diện mạo từ đô thị đến nông thôn và đời sống của người dân không ngừng được nâng lên càng củng cố thêm niềm tin của Nhân dân với Đảng và với cấp ủy, chính quyền địa phương.
Già làng Yơp – Làng Đe Hrel, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang bày tỏ: “Dưới sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thì chúng tôi đã cùng với hệ thống chính trị của thôn tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế. Nhờ có Đảng, Nhà nước thì đến nay cuộc sống của bà con chúng tôi đã được ấm no, ổn định.”

Ông Nguyễn Đắc Thanh – Tổ dân phố 8, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê nói: “Trong 2 năm gần đây thì thấy có sự phát triển và đổi mới một cách rõ rệt. Đời sống, kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng từ đô thị đến nông thôn và đời sống người dân ngày một nâng cao. Đây là nhờ đường lối, sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng nên từng bước phát triển.”
Những thành tựu, kết quả đạt được của tỉnh Gia Lai qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 là nền tảng, cơ sở vững chắc để Gia Lai chúng ta bứt phá vươn lên mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới và sẽ sớm hiện thực hóa được mục tiêu trở thành vùng động lực khu vực Tây Nguyên.
Đức Hải – R’Piên