Chỉ còn vài ngày nữa là Festival Văn hóa Cồng chiêng tỉnh Gia Lai năm 2023 với chủ đề “Gia Lai – Những sắc màu văn hóa” sẽ diễn ra. Biểu diễn cồng chiêng là một trong nhiều hoạt động đặc sắc của Festival, do đó, đội cồng chiêng ở các địa phương trong tỉnh đang hăng say luyện tập cho Ngày hội lớn với mong muốn giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Gia Lai đến với bạn bè và du khách gần xa. Qua đó, góp phần bảo tồn và tôn vinh những giá trị đặc sắc, độc đáo của Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.
Ngay sau khi có kế hoạch tổ chức Festival Văn hóa Cồng chiêng tỉnh Gia Lai năm 2023, các địa phương trong tỉnh đã lựa chọn đội chiêng, các nghệ nhân để tham gia các hoạt động và triển khai công tác tập luyện.
Bà Trịnh Thị Thu – Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT huyện Krông Pa cho biết: “Để tham gia phục dựng các lễ hội truyền thống và biểu diễn đường phố thì chúng tôi đã tham mưu cho UBND huyện lựa chọn cồng chiêng của buôn Mlah, xã Phú Cần; đồng thời triển khai công tác tập luyện và hiện nay đang gấp rút tập luyện cho đến ngày gần tổ chức để tham gia Festival văn hóa cồng chiêng năm 2023 đạt kết quả.”
Mặc dù các bài chiêng được chọn để tham gia Festinval lần này đã được bà con buôn Mlah (xã Phú Cần, huyện Krông Pa) biểu diễn nhiều lần trong các dịp lễ hội ở xã, ở huyện; song với mong muốn cống hiến cho khán giả những bài chiêng hay, mang đậm bản sắc của đồng bào Jrai, sau giờ làm việc trên nương rẫy, đến tối bà con trong làng lại tập trung tại nhà sinh hoạt cộng đồng để tập luyện cho nhuần nhuyễn.
Ông Ksor Hú – Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng buôn Mlah, xã Phú Cần, huyện Krông Pa chia sẻ: “Chúng tôi tập luyện để tham gia Festival cồng chiêng của tỉnh Gia Lai với 3 tiêt mục là Mừng nhà mới, Đâm trâu và biểu diễn đường phố. Chúng tôi đều rất phấn khởi và vui mừng khi được tham gia.”
Già làng Ksor Bưn – Buôn Mlah, xã Phú Cần, huyện Krông Pa phấn khởi nói: “Được tham gia liên hoan cồng chiêng bà con buôn mình ai cũng mừng lắm. Buổi tối mình chỉ bảo cho bà con tập luyện để có bài chiêng hay của đồng bào Jrai mình đem đi biểu diễn cho mọi người xem.”
Festival Văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai năm 2023 là ngày hội lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của Không gian Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể của nhân loại. Là chủ nhân của di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại nên đồng bào dân tộc Jrai, Bahnar ở các địa phương trong tỉnh đang rất hăng say luyện tập để đem đến những bài chiêng đặc sắc biểu diễn trong ngày hội lớn. Qua đó, góp phần bảo tồn, phát huy, đưa những thanh âm của cồng chiêng vang xa, bay xa.

Em Ksor H’Tri – Đội cồng chiêng phường Thắng Lợi, TP. Pleiku bày tỏ: “Để tham gia lễ hội Festival công chiêng sắp tới, vào mỗi buổi chiều sau khi đi học về tụi em đến nhà già làng để tập những điệu múa xoang, cồng chiêng thật hay, nhuần nhuyễn để cho mọi người và khách du lịch xem, qua đó cũng phát huy những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc em.”
Nghệ nhân Siu Thưm – Làng Roh, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện thường xuyên vào ban đêm cho các em, các cháu để biết những động tác mới, những giai điệu cồng chiêng, những bài dân ca để xây dựng chương trình hoành tráng để tham gia Festival cũng như phục vụ du khách”
Festival Văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai năm 2023 đang đến rất gần và không khí tập luyện lại càng trở nên hăng say hơn. Ngoài biểu diễn cồng chiêng, tại Festival Văn hóa cồng chiêng tỉnh Gia Lai năm 2023 còn có rất nhiều hoạt động đặc sắc hứa hẹn sẽ đem đến những sắc màu văn hóa đặc sắc, độc đáo của đồng bào các dân tộc Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung.
Đức Hải – Sơn Trung – Bá Bính