Mang Yang – Những tín hiệu tích cực từ thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Cập nhật 30/10/2023, 15:10:08

Mang Yang là huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số cao, chiếm hơn 60% dân số. Tuy nhiên, trình độ, nhận thức của người dân còn những hạn chế nhất định dẫn đến đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Do đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Huyện ủy Mang Yang xác định trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 và giao cho UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Và với những cách làm hiệu quả trong triển khai thực hiện của Mặt trận Tổ quốc các cấp ở huyện Mang Yang đã đem lại những tín hiệu, chuyển biến tích cực từ nhận thức đến việc làm trong vùng dân tộc thiểu số.

Cách đây 2 năm, gia đình anh Siuk là một trong những hộ nghèo ở làng Đe Hrel (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang). Vợ chồng trẻ lấy nhau ra ở riêng, đất canh tác chỉ được vài sào nên làm không đủ ăn. Song nhờ các cấp, ngành và già làng tuyên truyền, chỉ bảo, vợ chồng anh đã gạt bỏ tâm lý lo ngại và mạnh dạn vay vốn chính sách ưu đãi của Nhà nước để đầu tư vào chăn nuôi. Tích góp dần, gia đình anh lại mua thêm đất trồng cà phê, lúa nước và mua máy móc phục vụ sản xuất. Nhờ đó mà cuối năm ngoái, gia đình anh Siuk đã thoát nghèo.

Anh Suik – Làng Đe Hrel, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang bày tỏ: “Trước đây năm 2018 ra ở riêng kinh tế rất khó khăn; cảm ơn Đảng, Nhà nước đã hỗ trợ cho vay vốn để mua con dê, con bò và đầu tư chăm sóc cà phê nên giờ gia đình cũng bớt khó khăn rồi. Và tôi cũng cảm ơn bên Mặt trận và già làng đã hướng dẫn.”

Triển khai Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” cùng với công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức thì Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Mang Yang đã xây dựng và triển khai nhiều mô hình để giúp cho bà con áp dụng trong trồng trọt, chăn nuôi. Chỉ tính 2 năm gần đây từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và nguồn vận động, UBMT TQ Việt Nam huyện Mang Yang đã hỗ trợ xây dựng 7 ngôi nhà cho hộ nghèo người dân tộc thiểu số; hỗ trợ con giống cho 30 hộ … với tổng giá trị trên 435 triệu đồng. Từ đó, giúp cho các hộ người đồng bào dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; quan trọng hơn là thay đổi được nếp nghĩ, cách làm từ trong sản xuất phát triển kinh tế đến đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Ông Lê Văn Lắm – Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam xã Ayun, huyện Mang Yang cho biết: “Người dân từng bước đã có những chuyển biến; thứ nhất là bà con đã biết tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế; thứ hai là về vệ sinh môi trường thì một số hộ đã di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa nhà ở; rồi có nhiều hộ thì đã cải tạo vườn để trồng rau xanh để cải tạo bữa ăn hàng ngày.”

Ông Djin – Trưởng BCT Mặt trận làng Đak Trok Xã Đak Yă, huyện Mang Yang: “Qua việc vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm thì đến nay bà con ở trong làng đã thay đổi rất là nhiều, biết giữ gìn nhà cửa, đường làng ngõ xóm sạch đẹp, cùng nhau góp công làm hàng rào, làm đường, chăm chỉ làm ăn để phát triển kinh tế, lo cho con cái ăn học…”

Dù đã có những chuyển biến tích cực song hiện tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trong vùng dân tộc thiểu số ở huyện Mang Yang còn khá cao với hơn 20% số hộ thuộc diện nghèo và gần 30% thuộc diện cận nghèo. Do đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở địa phương xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả đối với nội dung của 10 cách nghĩ và 10 cách làm để làm chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa nhận thức của bà con trong tự ý thức vươn lên trong cuộc sống.

Ông Ngăm – Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam huyện Mang Yang cho biết: “Qua công tác tuyên truyền, kết hợp với các hội đoàn thể để thực hiện các mô hình thì chúng tôi sẽ tiếp tục vận động bà con để đi tham quan, học hỏi các mô hình ở những địa phương khác, như: ở địa phương này thì chăn nuôi bò, chăn nuôi heo nhưng ở địa phương khác là trồng trọt; trong đó, sẽ đưa những người có uy tín, người sản xuất kinh doanh giỏi đi tham quan để về tuyên truyền, hướng dẫn cho bà con làm theo.”

Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã tạo được những bước chuyển tích cực trong nhận thức của bà con người dân tộc thiểu số ở huyện Mang Yang. Đây là những tín hiệu rất đáng mừng vì khi ý thức, nhận thức của bà con thay đổi thì đời sống cũng theo đó mà ngày một khởi sắc.

Đức Hải – Phi Long

 

Trả lời