Năm 2023, Hội đồng Giáo dục kiến thức QP-AN tỉnh Gia Lai xây dựng kế hoạch, xác định chỉ tiêu, tổ chức bồi dưỡng kiến thức QP-AN 03 lớp cho 240 học viên là đối tượng 3. Trong đó có 01 lớp dành cho trưởng, phó các phòng, ban chức năng thuộc các sở, ngành của tỉnh. Tuy nhiên, do yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan nên Sở Y tế tỉnh đã có công văn xin phép Hội đồng Giáo dục kiến thức QP-AN cho 01 đồng chí không tham gia lớp học Khóa 103 được tổ chức vào tháng 3/2023. Để đảm bảo việc giáo dục kiến thức QP-AN được thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ chỉ tiêu; đảm bảo quyền lợi được học tập, nâng cao kiến thức QP-AN cho cán bộ, Hội đồng Giáo dục kiến thức QP-AN tỉnh đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức lớp học bổ sung cho 01 học viên từ ngày 16 đến 27/10/2023.
Dù chỉ có 01 học viên, nhưng lớp học đặc biệt này vẫn được tổ chức đủ các nội dung, đúng quy trình, quy định. Theo đó, Hội đồng Giáo dục kiến thức QP-AN tỉnh đã ra Quyết định phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3 (bổ sung khóa 103) năm 2023; tổ chức khai giảng; triệu tập cán bộ giảng viên của Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh đảm nhiệm giới thiệu, tổ chức học tập 96 tiết với đầy đủ 23 chuyên đề, cả lý luận trên giảng đường và thực hành luyện tập, bắn súng K54 tại thao trường. Qúa trình giảng dạy và học tập trong thời gian 12 ngày tại Trung tâm Huấn luyện – Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (Trung đoàn Bộ binh 991), học viên và giảng viên tuân thủ đúng, đủ các quy định của Ban tổ chức lớp học.
Thượng tá Chu Minh Mẫn, Trưởng Ban Dân quân-Tự vệ, Bộ CHQS Gia Lai nói: “Khóa 103 mở triệu tập quân số 79/80 thì đợt này chúng tôi tiếp tục tham mưu triệu tập bồi dưỡng cho đồng chí này. Tuy nhiên không phải một đồng chí mà chúng tôi làm đơn giản, bỏ qua các thủ tục mà chúng tôi làm đầy đủ từ khâu tham mưu xây dựng kế hoạch, các quyết định mở lớp, công tác tổ chức, công tác bảo đảm, khai mạc; rồi từng giáo viên bố trí thời gian dạy học; học viên chấp hành đầy đủ theo quy định.”
Ông Nguyễn Ngọc Linh, Phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền-Phục hồi chức năng Gia Lai cho biết: “Mặc dù lớp học chỉ có mình tôi nhưng các bài giảng, các chuyên đề đều được chuẩn bị rất chu đáo, cẩn thận; dạy đúng, học đúng phương pháp, đúng quy định theo Luật AN-QP. Bản thân đã nghiêm túc học tập theo đúng các quy định, quy chế của lớp học đã quán triệt tất cả các nội dung chuyên đề về lý thuyết cũng như thực hành.”
Những năm qua, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Gia Lai đã tập trung chỉ đạo, triển khai chặt chẽ, hiệu quả việc rà soát số lượng, phân loại đối tượng, xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Tích cực, chủ động tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh với nhiều hình thức, phương pháp sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, nhận rõ đối tác, đối tượng, âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.
Vì vậy, việc phải tổ chức bổ sung lớp học đặc biệt với 01 học viên lần này dù là điều không mong muốn, nhưng thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh.

Đại tá Lê Kim Giàu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS-Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng giáo dục QP-AN Gia Lai trao đổi: “Việc tổ chức lớp học một người là lớp học rất đặc biệt thể hiện sự quyết tâm rất cao của Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh nhằm thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ QP-AN cho các đối tượng năm 2023. Thông qua đó bảo đảm cho cán bộ, đảng viên được bồi dưỡng, nâng cao về kiến thức giáo dục QP-AN. Thông qua đây cũng đề nghị các sở, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị cần phải rút kinh nghiệm; phải có sự phối hợp chặt chẽ với Hội đồng QP-AN các cấp, không được để tình trạng xảy ra như lớp học này nó làm ảnh hưởng rất nhiều về thời gian, công sức, cũng như là ngân sách.”
Việc Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức “Lớp học một người” để bồi dưỡng (bổ sung) cho 01 cán bộ thuộc đối tượng 3 chính là biểu hiện sự nghiêm túc trong chấp hành, triển khai thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao cho Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh. Đề cao vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh trong tình hình mới. Đây cũng là bài học mà các tổ chức, cá nhân trong thời gian tới cần nêu cao hơn nữa ý thức trách nhiệm khi được các cấp có thẩm quyền triệu tập tham gia các lớp học tập. Quá trình thực hiện phải chủ động sắp xếp, bố trí công việc của địa phương, cơ quan, đơn vị, đồng thời động viên cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm các quyết định triệu tập, tham gia bồi dưỡng, học tập đầy đủ. Góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.
Hữu Lanh – Phi Long