Sáng nay (25/10), qua đi kiểm ra, nắm tình hình công trình thủy lợi Plei Keo (tại huyện Chư Sê) và thủy lợi Ia Rtô (tại thị xã Ayun Pa), đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương cần tiếp tục đầu tư khai thác nhằm phát huy tối đa hiệu quả các công trình. Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt, lãnh đạo Sở NN&PTNT và Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai.
Đến thăm cánh đồng lúa nước ở xã Ayun (huyện Chư Sê) được tưới từ công trình thủy lợi Plei Keo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên bày tỏ vui mừng khi thấy những thửa ruộng tươi tốt, bông lúa trĩu hạt và đem đến cho người dân vùng đất khó Ayun cuộc sống ngày càng ấm no, đủ đầy hơn. Với sự quan tâm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi hỗ trợ xây dựng thủy lợi Plei Keo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng Ayun, từ khi đưa vào sử dụng (cuối năm 2019 đến nay), công trình thủy lợi này đã phát huy được hiệu quả khi cung cấp nguồn nước để 256 hộ dân (ở 3 làng: Vơng Chép, Keo và A Chong) canh tác trên 190 ha lúa nước 2 vụ với năng suất bình quân 6,5 tấn/ha và sản xuất khoảng 60 ha hoa màu. Qua đi kiểm tra thực tế tại đập dâng của thủy lợi Plei Keo, với lượng nước dồi dào, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và vận động người dân hiến đất để sớm triển khai đầu tư hoàn thiện hệ thống kênh nhánh nhằm phát huy tối đa năng lực tưới của công trình theo thiết kế là 500 ha cây trồng. Từ đó, giúp bà con mở rộng diện tích canh tác, nâng cao năng suất các loại cây trồng và phát huy tốt hiệu quả của công trình thủy lợi có ý nghĩa chính trị đặc biệt này.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nêu: “Trước đây bà con sản xuất chủ yếu là nước trời thôi và sau chuyến đi làm việc của đồng chí Tổng Bí thư về đây thì cho công trình thủy lợi này nên có một ý nghĩa chính trị rất lớn. Quá trình mình triển khai thực hiện thì đã phát huy được hiệu quả rất là tốt khi cung cấp nước tưới cho 250 ha cây trồng. Và nếu bây giờ chúng ta tiếp tục đầu tư các tuyến kênh nhánh nữa thì sẽ tiếp tục tưới được cho 250 ha cây trồng nữa là khoảng 500 ha. Như thế là phát huy hiệu quả rất lớn. Cái thứ hai nữa là ý nghĩa chính trị vì đây là công trình của đồng chí Tổng Bí thư tặng cho nên mình phải quan tâm để thực hiện. Và khi tuyên truyền cho bà con để hiến đất thì mình phải nói rõ điều này cho bà con hiểu. Và hệ thống chính trị của huyện, của xã phải vào cuộc.”
Đi khảo sát, kiểm tra tại hồ chứa nước thủy lợi Ia Rtô (ở thị xã Ayun Pa) được đầu tư xây dựng từ năm 2017 và hoàn thành cuối năm 2022 với tổng kinh phí 200 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cho rằng với dung tích nước khoảng 3,8 triệu m3, cung cấp nước tưới cho 600 ha cây trồng, công trình thủy lợi này sẽ giúp người dân ở thị xã Ayun Pa có điều kiện đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Tuy nhiên, trong giai đoạn 1 mới chỉ đầu tư xây dựng được hồ chứa nước và 5,2 km kênh chính nên chưa phát huy được hiệu quả công trình. Do đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng và thị xã Ayun Pa phối hợp tháo gỡ những vướng mắc liên quan để nhanh chóng triển khai xây dựng 17 km kênh nhánh nhằm khai thác năng lực tưới của thủy lợi Ia Rtô vì các hạng mục chính của công trình đã hoàn thành được gần 1 năm.
Đồng chí Hồ Văn Niên – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Trước đây ở thủy lợi Plei Thơ Ga và thủy lợi Ia Mlah tôi cũng đã nói là mình đầu tư cho hồ đập và kênh chính là tốt rồi nhưng mà kênh nhánh thì mình chưa chú trọng cho nên khi làm xong rồi thì chưa phát huy được hiệu quả. Cho nên phải làm đồng bộ chứ như bây giờ là phải chờ mất mấy năm. Vì hiện mới xong năm ngoái mà bây giờ chúng ta mới làm quy hoạch thì cuối năm nay mới phê duyệt và sang năm 2024 mới triển khai làm và có nhanh thì sang năm 2025 mới đưa vào khai thác được.”

Qua đây, đồng chí Hồ Văn Niên cũng yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh khi lập phương án, thiết kế các công trình thủy lợi đầu tư sau này cần thực hiện một cách đồng bộ từ hồ chứa nước đến hệ thống kênh nhánh; đảm bảo công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng là khai thác, phát huy ngay hiệu quả đầu tư. Đối với thủy lợi Ia Rtô, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên cũng đề nghị thị xã Ayun Pa cần tính toán, định hướng cụ thể từng loại cây trồng cho người dân canh tác trong vùng tưới 600 ha; đồng thời tính toán phương án tuyên truyền, vận động người dân hiến đất để đầu tư tuyến đường vào khu sản xuất khu vực quanh lòng hồ thay cho tuyến đường bị ngập khi xây dựng công trình thủy lợi Ia Rtô./.
Đức Hải – Viễn Khánh