Gia tăng trẻ nhập viện do bệnh lý hô hấp

Cập nhật 25/10/2023, 16:10:27

Hiện là thời điểm giao mùa nên thuận lợi cho các mầm bệnh đường hô hấp phát triển, nhất là ở trẻ nhỏ, hệ miễn dịch còn non yếu, sức đề kháng chưa cao. Những ngày qua, số bệnh nhi nhập viện do viêm đường hô hấp cũng đang tăng cao.

Khoa Nội tổng hợp – Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi Gia Lai đang trong tình trạng quá tải. Trong tổng số gần 230 bệnh nhi đang điều trị tại đây có 2/3 trẻ mắc các bệnh lý về hô hấp.

Theo các bác sỹ, hàng năm vào thời điểm này đều gia tăng số trẻ mắc các bệnh đường hô hấp, trong đó có không ít trường hợp tái đi tái lại nhiều lần. Đặc biệt là trẻ sơ sinh sức đề kháng chưa cao rất dễ mắc bệnh, khi mắc dễ trở nặng thành suy hô hấp. Có nhiều trẻ trước khi nhập viện, gia đình đã tự mua thuốc để điều trị nhưng bệnh không thuyên giảm. Việc làm này có thể làm cho bệnh của trẻ nặng hơn cũng như gây khó khăn trong quá trình điều trị.

Chị Lăk – Huyện Đak Đoa nói: “Con mình bị viêm phổi nằm viện hơn 2 tuần rồi chưa khỏi. Ở nhà cháu bị ho mua thuốc ở ngoài không đỡ.”

Chị Phạm Thị Kim Ngân – Huyện Đức Cơ nói: “Con tôi ho nhiều khò khè, nhiều đờm mua thuốc uống nhiều mà không đỡ. Vào viện bác sỹ khám nói bị viêm tuyến phổi phải nằm viện mà đông quá.”

Bác sĩ Rmah Din – Phó Trưởng Khoa Nội tổng hợp – Y học cổ truyền, Bệnh viện Nhi Gia Lai thông tin: “Bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, giường bệnh đáp ứng nhu cầu điều trị. Với tình hình hiện tại bệnh đang diễn biến phức tạp, hầu hết các bé dưới 5 tuổi. Đặc biệt các bé tuổi nhũ nhi diễn biến bệnh rất nhanh và rất nguy hiểm chính vì vậy các mẹ luôn phải để ý các bé có triệu ho, sốt, khó thở thì cần phải đi khám tại các cơ sở y tế, không nên tự ý mua thuốc điều trị ở nhà bởi vì bé có diễn biến nặng vô viện rất khó điều trị. Mùa này ba mẹ nên cho các bé ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, tiêm phòng đầy đủ, các bé nhỏ hơn bú bằng sữa mẹ hoàn toàn đến khi 2 tuổi.”

Thông thường, từ tháng 9 đến tháng 11 là giai đoạn cao điểm của bệnh hô hấp ở trẻ. Các bác sỹ lưu ý phụ huynh nên chú ý quan sát trẻ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường. Ngay khi trẻ xuất hiện các triệu chứng như ho, số mũi, sốt cao khó hạ, bỏ ăn, khó thở, khò khè… cần nhanh chóng đưa trẻ tới cơ sở y tế, tránh để bệnh diễn tiến nặng.

Kim Châu – Minh Trung

Trả lời