Nhờ tiếp cận được nguồn vốn tín dụng chính sách từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đak Đoa, thời gian qua, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn đã đầu tư vào sản xuất, kinh doanh từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu, qua đó góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.
Trước đây, gia đình chị Khenh ở làng Biôm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa là hộ nghèo; tuy đất đai nhiều nhưng do thiếu vốn đầu tư và chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất các loại cây trồng đạt thấp. Năm 2015, chị được Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đak Đoa cho vay 50 triệu theo gói giảm nghèo. Với số tiền đó, gia đình chị đã mua bò và đâu tư chăm sóc cây cà phê. Nhờ chịu khó làm ăn, sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, biết tích lũy nên thu nhập gia đình ngày càng tăng. Khi gia đình đã thoát nghèo, năm 2022, chị Khenh mạnh dạn tiếp tục vay 100 triệu đồng theo gói hộ thoát nghèo của Ngân hàng CSXH để tiếp tục mở rộng sản xuất.
Chị Khenh – Làng Biôm, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa bày tỏ: “Khi được vay vốn NHCSXH lãi suất thấp, gia đình mừng lắm, có tiền để đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ có nguồn vốn ngân hàng nên cuộc sống của gia đình tôi đã cải thiện đáng kể.”
Không chỉ gia đình chị Khenh mà hàng trăm hộ gia đình khác ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đak Đoa cũng đã thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, lãi suất thấp của NHCSXH. Đến thời điểm hiện tại, tại huyện Đak Đoa, NHCSXH hỗ trợ trên 5200 hộ vay vốn với số tiền hơn 107 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ yếu tập trung cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn vay để phát triển sản xuất và xây dựng hệ thống nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn. Được biết, trong năm 2023, đã có 618 hộ thoát nghèo sau khi được vay vốn phát triển kinh tế.

Anh Luân – Thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa chia sẻ: “Từ nguồn vay tôi làm cho vườn cà phê, mua phân rồi đầu tư, mua bò. Cảm ơn bên nguồn vay đã hỗ trợ cho người dân được phát triển kinh tế.”
Để hạn chế tình trạng nợ xấu, nợ quá hạn, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Đak Đoa đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức chính trị – xã hội, Ban giảm nghèo tại địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát, giúp đỡ người vay sử dụng vốn hiệu quả, đồng thời nắm tình hình, đề ra kế hoạch nhằm giải ngân kịp thời cho các hộ cần vay vốn.
Ông Trương Văn Ngọc – Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hành chính sách Xã hội huyện Đak Đoa trao đổi: “Phòng giao dịch cũng đã phối hợp với các đoàn thể, chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích/ Tuyên truyền hộ vay thường xuyên tham gia các lớp tập huấn tuyên truyền của các lớp khuyến nông cũng như của các cơ quan chuyên môn của huyện và tỉnh triển khai. Sắp tới để giúp hộ dân có nguồn phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai, phối hợp với địa phương rà soát nhu cầu của hô dân để triển khai cho vay kịp thời.”
Với việc thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, tại huyện Đak Đoa, nguồn vốn từ NHCSXH đã trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân, tạo động lực giúp các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn huyện vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần quan trọng vào chương trình xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Linh Chi – Minh Trung