Ia Grai chủ động phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết

Cập nhật 23/10/2023, 07:10:20

Nếu như năm 2022, huyện Ia Grai là địa phương trọng điểm về ghi nhận số ca sốt xuất huyết của tỉnh Gia Lai thì từ đầu năm 2023 đến nay, TTYT huyện Ia Grai đã chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh ngay từ đầu năm, nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Từng là điểm nóng về dịch sốt xuất huyết của năm 2022, tuy nhiên từ đầu năm 2023 đến nay, xã Ia Yok chưa ghi nhận một trường hợp nào mắc bệnh sốt xuất huyết. Đạt được kết quả này là do Trạm Y tế xã đã bám sát thực hiện kế hoạch chỉ đạo của ngành Y tế.

Y sĩ Nguyễn Văn Huyên – Phó Trưởng Trạm Y tế xã Ia Yok, huyện Ia Grai cho biết “Về công tác tác phòng chống dịch sốt xuất huyết của Trạm Y tế đơn vị cũng căn cứ vào kế hoạch của cấp trên là Sở Y tế và Ban phòng, chống dịch của huyện. Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã xây dựng phương án phòng, chống dịch, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, làm vệ sinh môi trường trên diện rộng toàn dân 1 tháng/ lần, diệt bọ gậy loăng quăng từ các hộ gia đình.”

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Ia Grai ghi nhận trên 200 ca sốt xuất huyết, dịch bệnh ghi nhận nhiều nhất là trong tháng 7/2023 và giảm dần trong những tháng gần đây. Với đặc thù là huyện biên giới của tỉnh, địa bàn rộng nên ngành Y tế Ia Grai xác định công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết nói riêng và dịch bệnh khác nói chung phải được triển khai đồng bộ ngay từ cơ sở.

Y sĩ Nguyễn Văn Thượng -Trạm Y tế xã Ia Hrung, huyện Ia Grai chia sẻ “Để phòng, chống bệnh sốt xuất huyết Trạm Y tế đã tham mưu Ủy ban xã thành lập tổ ban chỉ đạo phòng chống sốt xuất huyết cấp xã. Ở mỗi thôn làng thì đều thành lập 1 đội xung kích để phòng phống dịch và đều có sự đồng hành  của các trưởng ban của thôn, làng nhằm tuyên truyền đến người dân trong các buổi sinh hoạt cộng đồng.”

Bác sĩ Ngân Văn Thư – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ia Grai cho biết “Tới thời điểm hiện tại bệnh nhân sốt xuất huyết trên địa bàn huyện Ia Grai so với cùng kỳ năm 2022 giảm hơn 50% những trường hợp mắc bệnh, đặc biệt là xã Ia Yok từ đầu năm đến nay chưa có 1 trường hợp nào mắc sốt xuất huyết. Quá theo dõi, đánh giá đây cũng là một xã điển hình trong công tác làm vệ sinh môi trường, diệt loăng quăng bọ gậy.”

Việc chủ động phòng chống dịch, đặc biệt là phòng chống véc tơ vẫn là chiến lược quan trọng trong công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết hiện nay. Tuy nhiên, dựa trên phương châm “Không có muỗi vằn, không có bọ gậy, lăng quăng, không có sốt xuất huyết”, bên cạnh sự nỗ lực của ngành Y tế, để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong phòng chống sốt xuất huyết của tỉnh Gia Lai cần huy động các ban ngành, đoàn thể và phát huy vai trò người dân cùng tham gia diệt lăng quăng, vệ sinh môi trường, khống chế không để dịch sốt xuất huyết bùng phát và lan rộng./.

 

Lệ Xuân – Huy Toàn

Trả lời