Trao sinh kế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật 18/10/2023, 07:10:16

Thực hiện Chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Gia Lai” và phong trào “Vì đàn em thân yêu”, thời gian qua, Tỉnh đoàn Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa giúp các em có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống và học tập. Trong đó, trao sinh kế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động được đánh giá là có hiệu quả và mang tính thực tế cao; đồng thời lan toả ý nghĩa của phong trào Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, thắp lên ngọn lửa hi vọng về tương lai tươi sáng cho các em.

Em Rơ Mah Hiệp ở làng Nú, xã Ia Kly, huyện Chư Prông sinh sống trong gia đình thuộc hộ nghèo nên ngoài giờ học trên lớp, em  thường xuyên giúp bố mẹ làm công việc chăm sóc ruộng vườn.

Tháng 7 vừa qua, Hiệp là một trong 13 em thiếu nhi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chư Prông được Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên tặng 13 cặp heo giống.  Với mô hình sinh kế này sẽ giúp gia đình Rơ Mah Hiệp và các em học sinh khác có điều kiện phát triển kinh tế.

Em Rơ Mah Hiệp – Làng Nú, xã Ia Kly, huyện Chư Prông chia sẻ “Em được Tỉnh đoàn trao tặng 1 cặp heo giống, em rất vui, có cặp heo này sẽ giúp gia đình em rất nhiều.”

Từ đầu năm đến nay, Tỉnh đoàn Gia Lai đã trao 37 đàn gà cho thiếu nhi tại huyện Mang Yang, Kông Chro, Chư Prông, 13 cặp heo giống cho các em thiếu nhi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Chư Prông và 2 con bò giống cho học sinh tại huyện Đak Đoa. Tổng giá trị sinh kế đã trao khoảng 125 triệu đồng.

Có thể giá trị mỗi mô hình sinh kế được trao không lớn  nhưng đó là sự sẻ chia của tổ chức Đoàn, Đội và xã hội với mong muốn giúp các em thiếu nhi vượt khó vươn lên học tập tốt.

Em Phúc – Làng Bối,  xã Glar, huyện Đak Đoa nói “Khi được nhận bò em rất vui, em cùng mẹ đi cắt cỏ, cho bò ăn. Em xin hứa sẽ học tập tốt để giúp đỡ bố mẹ.”

Anh Đỗ Duy Nam – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai cho biết “Hội đồng Đội tỉnh tham mưu cho ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động để giúp hỗ trợ cho các em thiếu nhi cho hoàn cảnh có khăn, đặc biệt là các em thiếu nhi dân tộc thiếu số, đảm bảo cho việc học tập/ Bên cạnh đó, hỗ trợ rèn luyện cho các em biết lao động, biết yêu lao động. Từ sự hỗ trợ của tỉnh, Hội đồng đội tỉnh cũng đã họp hỗ trợ và bàn đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ cho các em đúng mục đích mục tiêu/ chọn 1 giải pháp về sinh kế cho các em. Trong thời gian qua, Hội đồng Đội tỉnh đã trao rất nhiều mô hình sinh kế/ mong rằng với món quà này các em sẽ biết lao động, trân quý những điều xã hội quan tâm tới mình, và nỗ lực trong học tâp.”

Việc trao sinh kế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn cũng sẽ góp phần củng cố kinh tế của gia đình mỗi em, từ đó giúp các em có thể tập trung hơn vào việc học tập và phát triển bản thân qua các hoạt động tích cực khác thay vì phải ngừng đến trường để tham gia lao động. Mong rằng trong thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hơn nữa để đồng hành với các em học sinh nghèo trên hành trình chinh phục con chữ./.

 

Linh Chi – Huy Toàn – Minh Trung – Đức Thành

Trả lời