Hôm nay là ngày Kỷ niệm 45 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai (18/10/1978-18/10/2023). Suốt 45 năm qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh Gia Lai phát huy tốt vai trò nòng cốt, là “cầu nối” trong các hoạt động cứu trợ nhân. Qua đó, khơi dậy lòng nhân ái của các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội đạo tại địa phương.
Sau giải phóng, đất nước ta chịu hậu quả nặng nề do chiến tranh để lại, trong bối cảnh đó, ngày 18/10/1978, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai – Kon Tum được thành lập theo Quyết định số 79/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai – Kon Tum, sự kiện này đánh dấu một mốc quan trong trong quá trình hình thành và phát triển của Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhà.

Đến nay, trải qua 45 năm xây dựng, hoạt động, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã không ngừng trưởng thành và phát triển về mọi mặt. Công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ luôn được quan tâm, qua đó thu hút đông đảo hội viên tham gia.
Bà Ksor H’Nhan – Nguyên Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Gia Lai giai đoạn 2005 – 2014 nói “Mình từng làm 1 cán bộ y tế khi làm công tác xã hội thì mình chưa hiểu được nên chồng chất những khó khăn. Từ con số 0 cả về con người cũng con số 0. Mình học hỏi từ các anh chị đi trước trong tỉnh cũng như là các tỉnh khác. Dần dần đưa CTĐ lên tầm mới. và cùng rất là vui khi mà TƯ Hội có những nhận định rằng hiện bây giờ CTĐ Gia Lai đã có tên trong bản đồ CTĐ Việt Nam. Tôi thấy rằng là sự phát triển của CTĐ ngày càng đi lên và đồng thời đồng chí chủ tịch mới là người rất năng động. Qua hoạt động, hàng năm báo cáo thì chỉ số, giá trị nhân đạo hàng năm đều tăng.”
Hiện nay, toàn tỉnh có 17 Hội Chữ thập đỏ cấp huyện; 220 Hội cơ sở xã, phường, thị trấn và 69 Hội cơ sở cơ quan, doanh nghiệp, trường học, gần 32.000 hội viên; trên 1.600 tình nguyện viên với 262 đội tình nguyện viên. Với lực lượng tình nguyện viên nhiệt tình, năng động đã hỗ trợ các cấp hội có thêm nguồn lực trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, tạo ấn tượng tốt đẹp trong đời sống cộng đồng, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của tổ chức hội CTĐ.
Anh Phạm Đình Viên – Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Sê nói “Tôi là tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ từ năm 2021. Qua những chuyến đi tôi nhận thấy là mình đem được niềm vui đến cho nhiều người những hoàn cảnh gia đình khó khăn. Mỗi lần đi công tác thiện nguyện mặc dù có những vất vả nhưng ở lúa tuổi thanh niên thì tôi không quản ngại những việc đó luôn cố gắng, hết mình vì mọi người./.”
Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong mọi hoạt động của các cấp Hội, rất nhiều tập thể, cá nhân có tấm lòng nhân ái đã chia sẻ tinh thần, vật chất đến với những hoàn cảnh khó khăn. Đã có trên 12.000 địa chỉ nhân đạo được giúp đỡ với tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng.
Bà Kpă H’ Mơn – Thôn Plei Plok, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện chia sẻ “Gia đình mình nghèo lắm, nuôi 3 đứa con với các cháu. May nhờ Hội CTD tặng con bò, giờ con bò sinh sản rồi, nên gia đình cũng có thêm thu thập, mình cảm ơn nhiều lắm.”
Chia sẻ những giọt máu của mình cho người bệnh đang thực sự cần không chỉ là việc làm đẹp, mang tính nhân văn mà còn là cách để lan tỏa yêu thương. Chính vì thế, công tác vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn nhận được sự ủng hộ tích cực của đông đảo người dân. Trong 05 năm gần đây, Hội CTĐ đã tiếp nhận 74.544 đơn vị máu để phục vụ công tác chữa bệnh, cấp cứu cho bệnh nhân.
Anh Nguyễn Văn Thịnh – Xã Ia Băng, huyện Đak Đoa nói “Hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu là việc làm cao cả, vì vậy, trong những năm qua, tôi đã hiến máu được 16 lần. Cũng là người cán bộ xã qua tuyên truyền thì cũng tuyên truyền để bà con nhân dân hiểu được, biết được…”
Với những việc làm thiết thực, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã trở thành cầu nối nhân đạo, là cánh tay nối dài những tấm lòng nhân ái đến với người nghèo, người bất hạnh trên địa bàn, góp phần lan toả yêu thương, thắp sáng niềm tin cho những mảnh đời kém may mắn.
Ông Dương Đình Diện – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao đổi “Trong nhiệm kỳ này thì Hội CTĐ tập trung vào tập trung nâng cao chất lượng cơ sở Hội. Trong công tác tham mưu, Hội CTĐ đã tích cực chủ động tham mưu cho Tỉnh Ủy cũng như UBND tỉnh về các hoạt động nhân đạo trên địa bàn. Đồng thời, Hội chủ động liên hệ các MTQ trong và ngoài tỉnh để vận động trợ giúp kịp thời cho nhân dân vùng sâu, vùng xa.”
Những kết quả đã đạt được thể hiện sự cố gắng, nỗ lực, đoàn kết của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh và sự đồng hành của các cấp, ngành, nhà hảo tâm, qua đó tạo nên những chương trình, hoạt động ý nghĩa. Đó chính là nền tảng và động lực để Hội tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân đạo trong những năm tiếp theo./.
Linh Chi – Huy Toàn – Mỹ Đức