Xác định an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, bảo vệ tính mạng, tài sản của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân, Công an huyện Đak Pơ đã chỉ đạo Công an các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng PCCC tới từng cơ quan, đơn vị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn để thực hiện tốt công tác PCCC tại địa phương.
Thời gian qua, huyện Đak Pơ đã đẩy mạnh tuyên truyền người dân tự trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy để đề phòng rủi ro; thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống cháy nổ. Đến nay, số hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ trên 64%. Đơn cử gia đình chị Yến, là một hộ kinh doanh tạp hóa, ý thức được tầm quan trọng của công tác PCCC nên chị đã đầu tư cho gia đình một bình PCCC nhỏ đề phòng hỏa hoạn.

Chị Nguyễn Thị Phi Yến – Tổ dân phố 2, Thị trấn Đak Pơ, Huyện Đak Pơ nói: “Qua xem trên các phương tiện thông tin đại chúng, vừa qua có nhiều vụ cháy nổ xảy ra trên các địa phương khác nhau, mình có trang bị cho cửa hàng một bình chữa cháy để phòng những lúc cháy nổ có thể sử dụng để chữa cháy trong thời gian tốt nhất.”
Còn tại trường mẫu giáo Hoa Hồng, thị trấn Đak Pơ, hàng năm nhà trường đã xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng cháy chữa cháy; thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy cho cán bộ, viên chức và người lao động; xây dựng đội phòng cháy chữa cháy cơ sở; trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy tương đối đầy đủ….
Bà Nguyễn Thị Thống – Phó Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa hồng, Thị Trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ cho biết: “Trước tiên xây dựng kế hoạch sau đó xây dựng đội ngũ PCCC, sau đó tiến hành tập huấn PCCC cho đội ngũ là 15 đồng chí của trường. Để mà có kết quả cũng là nhờ sự hỗ trợ của các đồng chí công an của huyện, của tỉnh đưa xuống triển khai kịp thời”
Đến nay, trên địa bàn huyện Đak Pơ có 36 tổ liên gia PCCC và 43 điểm chữa cháy công cộng. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng đã phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực An Khê tăng cường công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy đối với lực lượng PCCC cơ sở và nhân dân. Thường xuyên tổ chức các buỗi diễn tập về PCCC cho các cửa hàng kinh doanh khí đốt hoá lỏng … Thông qua các buổi tập huấn và diễn tập đã trang bị cho chủ cơ sở và người lao động những kiến thức cơ bản về PCCC để nâng cao trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, sử dụng thành tạo các phương tiện, dụng cụ PCCC tại chỗ, xử lý an toàn, hiệu quả các sự cố về cháy nổ để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy gây ra.
Thượng tá Nguyễn Thành Sơn – Phó Trưởng Công an huyện Đak Pơ trao đổi: “Công tác phòng cháy chữa cháy chủ yếu tuyên truyền là chính. Tuyên truyền tới các ban ngành thấy được thông qua pccc ở các nơi như Hà nội cháy chung cư những hình ảnh đó mình đưa lên, vừa rồi công an huyện tập huấn các tổ liên gia trên địa bàn, các tổ liên gia thực hiện 4 tại chỗ họ đã tập huấn xong và cũng đã diễn tập phương án này, nếu có xảy ra cháy tại địa bàn họ có thể trực tiếp làm việc này được, và sẽ triển khai tốt vấn đề phòng cháy tại cơ sở.”
Qua công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn, lực lượng Công an xã, thị trấn và các ngành chức năng đã giúp cho người dân và các cơ sở kinh doanh trên địa bàn nâng cao sự hiểu biết về an toàn PCCC, từ đó có ý thức phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ và đặc biệt là xử lý tốt các tình huống khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.
Lan Anh – Văn Dũng