Đội ngũ doanh nhân chính là những chiến sĩ trên mặt trận kinh tế. Họ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đất nước mà còn góp phần tạo ra công ăn, việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng của nền kinh tế, đội ngũ doanh nhân của Gia Lai đang rèn luyện tâm thế tự tin, bản lĩnh để đón đầu những cơ hội mới trong phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm làm giàu cho bản thân, cho doanh nghiệp và góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
Doanh nhân Nguyễn Văn Thành đã chèo lái “con thuyền” doanh nghiệp Xuất nhập khẩu Hoa Trang- Gia Lai được hơn 20 năm nay. Từ một doanh nghiệp nhỏ, tiềm lực hạn chế và chủ yếu hoạt động sản xuất kinh doanh trong nội địa tỉnh, đến nay Hoa Trang – Gia Lai đã trở thành một trong những doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu của Gia Lai với các mặt hàng chính là các loại nông sản chủ lực của tỉnh như cà phê, hồ tiêu.
Riêng trong năm 2023, doanh nghiệp này đang hướng đến mục tiêu doanh thu xuất khẩu đạt 70 triệu USD với các mặt hàng chủ lực là cà phê, hồ tiêu. Tập trung nắm bắt cơ hội, mở rộng thị trường để gia tăng lượng hàng hóa xuất khẩu mang về doanh thu cho doanh nghiệp, doanh nhân Nguyễn Văn Thành cùng với doanh nghiệp của mình đang góp phần tạo công ăn, việc làm thường xuyên cho 100 lao động và đóng góp cho các hoạt động phúc lợi xã hội khoảng 3 tỷ đồng mỗi năm.
Ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang – Gia Lai cho biết: “Trong những năm qua có thể nói, Công ty chúng tôi đã liên kết với nông dân tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng từ cà phê bền vững như cà phê 4c, cà phê đạt chứng nhận Rainforest Alliance. Những sản phẩm làm ra xuất khẩu sang các thị trường khó tính nhất trong và ngoài nước. Chúng tôi phải không ngừng nỗ lực không ngừng tìm kiếm đối tác, học hỏi từ đối tác, luôn nghiên cứu và đầu tư vào công nghệ chế biến để tạo ra nhiều sản phẩm và chất lượng cao nhằm đáp ứng được mọi nhu cầu khắt khe nhất của thị trường cà phê trong nước như trên thế giới.”

Nắm bắt lợi thế của một tỉnh có nhiều tiềm năng, nhất là trên lĩnh vực nông nghiệp, thời gian qua, các doanh nhân, doanh nghiệp của Gia Lai đã mạnh dạn tìm những hướng đi mới để góp phần gia tăng giá trị cho hoạt động sản xuất nông nghiệp của tỉnh, đưa nông sản Gia Lai tiến đến các thị trường xuất khẩu trên thế giới. Bằng tư duy mới, cách tiếp cận mới cùng sự chủ động trong sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm khách hàng, các nghiệp của Gia Lai đã góp phần đưa sản phẩm nông sản của tỉnh vượt đại dương đến với các thị trường tiềm năng trên thế giới.
Ông Nguyễn Huỳnh Phú Lâm – Chủ tịch HĐQT HTX Nông nghiệp cây ăn trái Tây Nguyên nói: “Là một người con sinh ra tại vùng đất Gia Lai, là doanh nghiệp khởi nghiệp từ vùng đất này thì tôi cũng nắm bắt được định hướng của tỉnh và trong nhận thức của mình tôi cũng nhận thấy Tây Nguyên nói chung và Gia Lai là nơi có lợi thế về phát triển nông nghiệp. HTX mới thành lập hơn 2 năm, từ định hướng nhận thức về vùng trồng và định hướng từ thị trường chiến lược thì HTX đang tập trung vào phát triển chanh dây, sầu riêng để phục vụ xuất khẩu, HTX đang hướng đến mở rộng thị trường, không chỉ Trung Quốc mà còn là các thị trường khác như các nước châu Âu.”
Các doanh nghiệp của Gia Lai, nhất là những doanh nghiệp trẻ đang có những cách tiếp cận mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là tiếp cận với xu hướng thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm, bán hàng và lan tỏa hình ảnh của doanh nghiệp. Một thế hệ doanh nhân trẻ năng động, tự tin, chịu khó học học hỏi, biết chấp nhận thử thách đang được hình thành, không ngừng lớn mạnh, góp phần tạo nên những sản phẩm mang đặc trưng của Gia Lai đến với thị trường trong nước và quốc tế.
Chị Trần Thị Bé – Giám đốc Công TNHH Trần Lâm Gia Phát, Pleiku, Gia Lai cho biết: “Một doanh nghiệp mới thành lập thì gặp rất nhiều khó khăn, kiến thức, kỹ năng, nhận thức thị trường thì chúng tôi cũng cố gắng học hỏi, xây dựng doanh nghiệp chỉn chu về mọi vấn đề, tạo niềm tin cho người tiêu dùng. Hiện tại có rất nhiều thuận lợi, với các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Nhà nước. Nhất là với sự phát triển của nền tảng số đang giúp các doanh nghiệp phát triển nhanh hơn.”
Ông Phan Thanh Thiên – Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Gia Lai trao đổi: “Để định vị được thương hiệu của doanh nhân trẻ Gia Lai thì chúng tôi luôn tạo ra những sân chơi để doanh nhân trẻ Gia Lai tham gia vào cùng các doanh nghiệp cả nước và quốc tế. Các doanh nghiệp trong Hội Doanh nhân trẻ chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nên để tạo ra được những sản phẩm xuất khẩu là rất khó. Do đó, để tạo ra những sản phẩm đủ lớn, đủ mạnh, đủ hành lang pháp lý thì chúng tôi đã tư vấn, định vị cho các doanh nghiệp tạo ra hành lang pháp lý, đủ cơ sở để bắt đầu vươn cao, vươn xa.”

Tỉnh Gia Lai hiện có trên 9 nghìn doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký 146.367 tỷ đồng. Cùng với đó là hơn 400 HTX đang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc Gia Lai có đội ngũ gần 9 nghìn 500 doanh nhân đang cầm lái các “con thuyền” doanh nghiệp, HTX để cùng tiến lên hội nhập cùng đất nước và thế giới. Những thách thức trên hành trình hội nhập là không nhỏ khi tiềm lực, nhân lực của các doanh nghiệp của Gia Lai vẫn còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, với sự tự tin, sự cầu thị và với bản lĩnh thương trường thường xuyên được trau dồi, được sự quan tâm, hỗ trợ, tiếp sức của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương; các doanh nhân Gia Lai chắc chắn sẽ chinh phục được những đỉnh cao mới, khẳng định thương hiệu, đưa doanh nghiệp của tỉnh ngày càng phát triển, vươn xa, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Gia Lai thân yêu ngày càng tươi đẹp, mạnh giàu, văn minh, tiến bộ.
Ngọc Hà – Thanh Sáng – CTV Đức Thành