Mang Yang: Kỳ vọng giảm nghèo bền vững từ đa dạng hóa sinh kế

Cập nhật 12/10/2023, 10:10:53

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (CT MTQG) về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025, thời gian qua, huyện Mang Yang đã tích cực triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án liên quan và nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Trong đó, Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo đang mở ra nhiều kỳ vọng thoát nghèo bền vững cho bà con vùng DTTS.

Vốn quen với cái nghèo đã tồn tại từ các đời cha ông vì không biết cách phát triển kinh tế, đến nay, cuộc sống gia đình chị Ayeo ở làng Roh, xã Lơ Pang đang dần bước sang khởi đầu mới với nhiều tín hiệu lạc quan. Cách đây vài tháng, cùng với 10 hộ khác trong làng, gia đình chị được tham gia thụ hưởng mô hình đa dạng hóa sinh kế thuộc Dự án 2, CT MTQG giảm nghèo bền vững. Theo đó, mỗi hộ được hỗ trợ một con bò cái sinh sản cùng thức ăn, thuốc thú y và được tham gia tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò.

Chị Ayeo – Làng Roh, xã Lơ Pang, huyện Mang Yang chai sẻ: “Được cho 1 bò, gia đình em vui mừng lắm. Sau này sẽ cố gắng chăm nó cho tốt. Có phân mình sẽ dùng để bón cho cà phê. Sẽ cố gắng lao động để phát triển cho thật tốt.”

Để việc triển khai mô hình đa dạng hóa sinh kế này đạt hiệu quả, huyện Mang Yang đã giao Hội LHPN xã Lơ Pang tham gia triển khai thực hiện. Trong đó, việc lựa chọn nuôi con gì cũng được Hội LHPN xã khảo sát, lấy ý kiến của người dân và tiếp tục đồng hành trong cả quá trình chăm sóc vật nuôi. Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng sinh kế cho người nghèo, việc phát triển hiệu quả giảm nghèo và nhân rộng mô hình này cũng được Hội LHPN xã lên kế hoạch rõ ràng.

Bà Lê Thị Toàn – Chủ tịch Hội LHPN xã Lơ Pang, huyện Mang Yang trao đổi: “Hội LHPN xã đi từ khâu đầu tiên là lựa chọn đối tượng được ưu tiên, nắm bắt nhu cầu của chị em. Chị em rất vui mừng, phấn khởi. Trong thời gian tới, Hội LHPN xã sẽ thường xuyên bám sát, hướng dẫn cho chị em trong công tác chăm sóc để phát triển mô hình giảm nghèo từ mô hình bò này phát triển đi lên. Từ mô hình này, sắp tới, Hội LHPN xã xác định sẽ thành lập mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển trong chăn nuôi bò tại làng Roh.”

Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp (NN) huyện Mang Yang chủ trì thực hiện đã triển khai 9 mô hình chăn nuôi bò và 1 mô hình chăn nuôi dê. Trong đó, mô hình chăn nuôi bò có 93 hộ thuộc diện nghèo, cận nghèo ở 9 làng thuộc 6 xã tham gia với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng. Trung tâm dịch vụ NN huyện Mang Yang đã trao 77 con bò cho các hộ tham gia dự án, tổ chức 6 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò với sự tham gia của 180 người dân.

Với hình thức triển khai mô hình bám sát điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc theo sát, đồng hành cùng người dân trong quá trình chăn nuôi và đặc biệt chú trọng phát triển, nhân rộng hiệu quả từ mô hình, dự án này được huyện Mang Yang kỳ vọng sẽ mang lại kết quả tích cực, giúp người dân, nhất là đồng bào DTTS nâng cao nhận thức, chuyển đổi vật nuôi, áp dụng KHKT vào lao động sản xuất để giảm nghèo một cách bền vững.

Ngô Thanh – Viễn Khánh

Trả lời