Phát triển du lịch cộng đồng tại xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh

Cập nhật 10/10/2023, 16:10:20

Tại vòng chung kết Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp cấp khu vực miền Trung được tổ chức tại tỉnh Phú Yên vào tháng 8/2023, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 12 giải Khuyến khích cho các dự án xuất sắc nhất. Trong đó, dự án khởi nghiệp “Làng văn hóa du lịch Jrai xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh” của chị H’Uyên Niê đại diện cho Hội LHPN tỉnh Gia Lai tham gia cuộc thi đã vinh dự đạt giải Nhất. Trong nhiều năm qua, mô hình du lịch cộng đồng này không chỉ đem đến nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho du khách mà còn mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế cho đồng bào Jrai nơi đây, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS.

Với hơn 82% dân số là người Jrai, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh không chỉ được thiên nhiên ưu đãi nhiều cảnh quan đẹp, hùng vỹ mà đồng bào nơi đây vẫn còn lưu giữ những nét văn hóa đặc trưng như: Nghề tạc tượng, đan lát, dệt thổ cẩm… cùng các đội cồng chiêng và nhà sàn truyền thống ở các thôn, làng… Để tạo điều kiện cho du khách trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của người dân địa phương, đồng thời giữ gìn và phát huy nghề truyền thống của dân tộc, xã  Ia Mơ Nông đã thành lập Câu lạc bộ dệt thổ cẩm, thu hút hơn 30 thành viên tham gia. Không chỉ là nơi để chị em giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm nghề dệt thổ cẩm, câu lạc bộ còn là một điểm nhấn trong phát triển du lịch cộng đồng tại địa phương, giúp các chị em nâng cao thu nhập.

Chị Rơ Châm H’Xuyên – CLB dệt thổ cẩm xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh, Gia Lai chia sẻ: “Tham gia câu lạc bộ này cũng rất vui, tập hợp chị em phụ nữ ngồi dệt lại. Duy trì truyền thống, bản sắc dân tộc mình rồi cũng có sản phẩm giới thiệu qua khách du lịch để bán.”

Không chỉ được hòa mình cùng thiên nhiên tươi đẹp, mô hình du lịch cộng đồng tại xã Ia Mơ Nông còn đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị khi được hòa mình cùng cuộc sống, sinh hoạt và văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào Jrai nơi đây… Qua những trải nghiệm này đã đem đến cho du khách gần xa bao cảm xúc thú vị với những ấn tượng khó quên về đất và người Jrai nơi đây.

Chị Phạm Hồng Nhung – Du khách Hải Phòng bày tỏ: “Trước đây mình nhìn thấy những tấm vải đã dệt thành hình thì mình không biết rằng là nó được trải qua quá trình tỉ mỉ như thế này. Mình thấy mọi người phải dệt bằng tay tỉ mỉ, kỳ công mới có được tấm vải đẹp như thế.”

Anh Nguyễn Bá Hưng – Du khách Hải Phòng hào hứng nói: “Mình cũng xem đồng bào ở đây hoạt động trên ti vi cũng nhiều rồi mà đây là lần đầu tiên trải nghiệm với người đồng bào và tham quan chụp ảnh cảm thấy rất là thú vị. Có những điều mình thấy thực tế nó hay hơn truyền hình. Được gặp gỡ đồng bào ở đây họ rất là cởi mở, hiếu khách, cảm thấy rất là vui.”

Dự án khởi nghiệp “Làng văn hóa du lịch Jrai xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh” do bà H’Uyên Niê – PCT Hội LHPN xã Ia Mơ Nông làm Chủ nhiệm. Dự án thu hút 12 thành viên là những nghệ nhân đan lát, dệt thổ cẩm, tạc tượng, hướng dẫn viên du lịch cộng đồng và những người có uy tín tại các thôn, làng của xã Ia Mơ Nông tham gia.… . Qua đó góp phần bảo vệ tài nguyên bản địa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào DTTS, đồng thời mở ra cơ hội giúp người dân nâng cao thu nhập và đời sống, thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương phát triển bền vững.

Bà H’Uyên Niê – Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Mơ Nông, Chư Păh, Gia Lai cho biết: “Tuyên truyền cho bà con phải giữ gìn nghề truyền thống, và thứ hai nữa là mình thường xuyên có cách quảng cáo trên trang mạng xã hội là đầu tiên và thứ hai là các bạn bè,nhà báo, nhiếp ảnh gia tới tác nghiệp và luôn vận động những du khách đến trải nghiệm.”

Vòng chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” toàn quốc được tổ chức trong tháng 10/2023.  Theo đó, ứng viên đạt giải Nhất, Nhì, Ba cuộc thi cấp vùng sẽ tiếp tục tham gia tranh tài cùng các dự án đạt giải cấp vùng khu vực miền Bắc và miền Nam. Ứng viên đạt giải sẽ có cơ hội nhận tài trợ lên đến 200 triệu đồng, đồng thời được tư vấn, hỗ trợ nâng cao năng lực, ươm tạo, phát triển kinh doanh và kết nối các nguồn lực trong nước, quốc tế để phát triển ý tưởng khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Thiên Thanh – Diễm Ly – Bùi Đại

Trả lời