Ngày 11 và 12.10 sẽ diễn ra Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai khoá XI, nhiệm kỳ 2023 -2028 nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của nhiệm kỳ 2018 -2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Nhân sự kiện quan trọng này, Đài PT –TH Gia Lai có cuộc phỏng vấn đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai ghi nhận kết quả hoạt động tổ chức Công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2023-2028. .
Phóng viên: “Xin chào đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai. Xin cảm ơn đồng chí đã tham gia cuộc phỏng vấn này. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai luôn có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao hoạt động của tổ chức Công đoàn trên địa bàn tỉnh. Vậy đồng chí đánh giá như thế nào về hoạt động của tổ chức Công đoàn Gia Lai trong nhiệm kỳ 2018 -2023?”
Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: “Nhiệm kỳ 2018-2023, trước những khó khăn chung của toàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, nhưng Công đoàn tỉnh Gia Lai đã có sự nỗ lực, vươn lên, có sự đổi mới và cách làm sáng tạo, do đó đã lãnh đạo và triển khai thực hiện đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thứ nhất, đã thực hiện đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu cụ thể, trong đó đặc biệt, có 17 chỉ tiêu vượt NQ đề ra. Thứ hai, các cấp công đoàn đã thể hiện vai trò, vị trí thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, lao động. Thứ 3, đã thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chế độ chính sách, quyền lợi đối với đoàn viên, người lao động. Đặc biệt, đã có hướng dẫn, hỗ trợ công đoàn cơ sở doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo hướng có lợi nhất cho người lao động. Đồng thời, phát động các hoạt động, phong trào thi đua mang giá trị nhân văn, sâu sắc, tạo sự lan tỏa sâu rộng như: Lao động giỏi, Lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động”, chương trình “Tết sum vầy”, “Tháng công nhân”. Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn các cấp đã hỗ trợ trên 160 nhà “Mái ấm công đoàn”… góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động.

Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai
Đặc biệt, trong thời kỳ dịch Covid -19 có những diễn biến phức tạp, tổ chức Công đoàn tỉnh đã thể hiện vai trò đi đầu, tiên phong, có những cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, thực hiện công tác phòng, chống dịch, vừa là tổ chức đồng hành hướng về doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động bằng những hoạt động chăm lo thiết thực, kịp thời, góp phần tích cực, đồng hành cùng với tỉnh trong công tác phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh.
Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua chúng tôi đánh giá rất là cao và đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức Công đoàn tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Gia Lai trong những năm vừa qua.”
Phóng viên: “Vào ngày 11 và 12.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai khoá XI, nhiệm kỳ 2023 -2028 sẽ diễn ra nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của nhiệm kỳ 2018 -2023 cũng như đề ra nhiệm vụ, phương hướng trong nhiệm kỳ mới. Nhân sự kiện quan trọng này, bản thân đồng chí cũng như lãnh đạo Tỉnh uỷ Gia Lai có những kỳ vọng và định hướng như thế nào để tổ chức Công đoàn Gia Lai tiếp tục thực hiện tốt vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động trong thời gian tới?”

Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai: “Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 -2023, bản thân tôi cũng như các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn kỳ vọng, mong muốn rằng nhiệm kỳ mới, Công đoàn các cấp tỉnh Gia Lai tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế để từng bước vươn lên, thực hiện xuất sắc trong nhiệm kỳ mới. Thứ nhất, tôi cho rằng công đoàn các cấp bước vào nhiệm kỳ mới cần quán triệt và xác định đúng phương hướng đó là “đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển” trong tất cả các hoạt động của mình và đặc biệt phải tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần cơ sở, sát thực tiễn, đảm bảo hiệu quả thiết thực cao nhất đối với người lao động. Thứ hai, cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh để tạo điều kiện, môi trường cho người lao động được cống hiến trí tuệ, công sức của mình trong lao động sản xuất, đặc biệt quan tâm đối tượng lao động là người đồng bào DTTS, để họ được tiếp cận với khoa học tiến bộ, để nâng cao hơn nữa hiệu quả trong lao động sản xuất. Vấn đề thứ 3, công đoàn các cấp cần tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên người lao động, thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chính sách cũng như các chế độ đối với người lao động. Muốn thế, đòi hỏi hoạt động của công đoàn các cấp cần hướng về cơ sở, phải nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để phát hiện thiếu sót, những sơ hở, những yếu kém để chúng ta kiến nghị với các cấp, các ngành, để làm sao nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Vấn đề thứ 4, tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào yêu nước với cách làm sáng tạo, có tổng kết, đánh giá, nhân rộng những mô hình, cách làm hay để tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp đoàn viên, người lao động.
Vấn đề cuối cùng, chúng tôi mong muốn công đoàn các cấp cần quan tâm hơn nữa công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn ở các đơn vị kinh tế và quan tâm hơn nữa công tác phát triển Đảng, xây dựng Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân, thực hiện tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo hướng trong sạch, vững mạnh, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.”
Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!
Ngô Thanh – Thanh Sáng