Cần kiểm tra việc bình xét hộ nghèo cho người mù.

Cập nhật 30/7/2015, 10:07:21

Người mù gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống cần được sự quan tâm giúp đỡ của cộng đồng xã hội. Thế nhưng, do sự bình xét hộ nghèo tại địa phương, nhiều người mù đã không được thụ hưởng từ những chương trình ưu đãi của nhà nước.

 

Trước đây ông Mưl ở làng Choét Ngor, xã Chư Á, TP.Pleiku là lao động chính trong nhà. Năm 2008 ông bị mù 2 mắt, không đi làm ruộng được nên năm 2011 gia đình thuộc diện hộ nghèo. Cuối năm 2011, gia đình ông Mưl được vay vốn ưu đãi cho hộ nghèo 15 triệu đồng để mua 1 con bò. Qua thời gian chăm sóc đến nay bò mẹ đẻ được 2 con bê. Năm 2015, địa phương thấy ông Mưl có bò nên đưa danh sách ông ra khỏi hộ nghèo, trong khi vốn vay gia đình ông sắp đến thời hạn trả nợ. Ông Mưl – Làng Choét Ngor, xã Chư Á, TP.Pleiku chia sẻ: “Mình bị mù 2 mắt có làm gì được đâu, cứ lẩn quẩn trong nhà thôi. Mình có vay tiền mua bò, vừa rồi phường họ nói mình có bò nên mình không còn hộ nghèo nữa…sắp tới phải bán bò mẹ và con bê mới đủ trả tiền ngân hàng”.

Hiện tại gia đình ông Mưl đang ở trong ngôi nhà tôn vách ván đã xuống cấp. Hội người mù tỉnh Gia Lai muốn hỗ trợ xây dựng nhà ở nhưng không được vì gia đình ông Mưl không phải là hộ nghèo.

Ông Phan Văn Công, Hội người mù tỉnh Gia Lai : “Vừa qua, Hội người mù xin được 10 xuất làm nhà ở cho người mù từ quỹ vận động vì người nghèo của MTTQ VN tỉnh. Tôi thấy gia đình ông Mưl khó khăn, nhưng đi khảo sát thực tế để làm hồ sơ hỗ trợ thì địa phương báo cáo ông Mưl không phải hộ nghèo nên không hỗ trợ được”.

Được biết, cùng với hộ ông Mưl thì trong đợt khảo sát làm nhà cho người mù vừa qua, cũng có một số gia đình tương tự như vậy nên Hội người mù không thể lập tờ trình để hỗ trợ làm nhà được.

“Chúng tôi đã đi khảo sát trên địa bàn tỉnh và rất nhiều trường hợp, người bị mù mắt hoàn cảnh khó khăn, nhà ở dột nát nhưng không hỗ trợ được. Cá biệt có gia đình ở Đăk Pơ, mẹ bị mù 1 mắt, có đứa con có dấu hiệu bị bệnh thần kinh mà cũng không là hộ nghèo nên không giải quyết được”. Ông Phan Văn Công, Hội người mù tỉnh Gia Lai cho biết thêm.

 

    Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho người khuyết tật, trong đó có những chương trình gắn với hộ nghèo. Nhưng trên thực tế, một số địa phương trên địa bàn tỉnh vì chạy theo thành tích thoát nghèo hằng năm, cùng với nhiều tiêu chí về thôn – làng văn hóa nên đã không thực hiện đúng tiêu chuẩn hộ nghèo. Trước thực tế này, các các cấp chính quyền địa phương cần kiểm tra, rà soát và đánh giá xác thực, nhằm tạo điều kiện cho người khuyết tật là hộ nghèo được thụ hưởng những chính sách ưu đãi, từng bước vươn lên cải thiện đời sống./.

 

 

Ngọc Ánh – Thanh Sáng

Trả lời