Đẩy mạnh thu chi ngân sách và thu phí không dùng tiền mặt

Cập nhật 09/10/2023, 16:10:08

Thực hiện việc chuyển đổi số trong ngành tài chính nói chung và công tác thu-chi ngân sách nói riêng, thời gian qua, các sở, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh thực hiện mô hình kho bạc không dùng tiền mặt, đồng thời tăng cường triển khai các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các giao dịch hành chính.

Nhằm đa dạng hóa các hình thức thanh toán cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp, hiện nay, một số sở, ngành của tỉnh Gia Lai đã triển khai phương thức thanh toán không dùng tiền mặt tại Quầy giao dịch của đơn vị đặt tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh. Trong đó, Sở GTVT đã đẩy mạnh và khuyến khích người dân, doanh nghiệp thanh toán phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính bằng phương thức quét mã QR và chuyển khoản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị cũng như các trung tâm đào tạo lái xe.

Chị Dương Thị Quỳnh My – Huyện Đak Đoa, Gia Lai bày tỏ: “Tôi đến làm thủ tục cấp đổi Giấy phép lái xe, sau khi cán bộ hướng dẫn cho tôi xong thì tôi chỉ cần quét mã QR để thanh toán, thấy rất thuận lợi.”

Bà Hồ Thị Thu Hà – Chánh Văn phòng Sở GTVT Gia Lai nói: “Hiện nay, Sở đã quét mã QR tại Trung tâm phục vụ hành chính công, người dân cũng đồng tình và thực hiện các TTHC đều cấp mã QR, hạn chế sử dụng tiền mặt.  Hướng đến Sở sẽ triển khai ở các cơ sở đào tạo, quét mã QR thu học phí và lệ phí để người dân tiện lợi trong quá trình thanh toán.”

Với trên 2.000 đơn vị giao dịch ngân sách với quy mô giao dịch hàng tháng gần 50.000 giao dịch, từ năm 2020 đến nay, Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai đã triển khai mô hình “Kho bạc 3 không”: Không dùng tiền mặt, không dùng chứng từ giấy và cán bộ kho bạc không giao dịch trực tiếp với khách hàng. Theo đó, mọi hoạt động thu chi ngân sách đều theo phương thức điện tử và không dùng tiền mặt. Đây được xem là 1 trong những nền tảng quan trọng tiến tới xây dựng kho bạc số vào năm 2025.

Ông Lương Thanh Bình – Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai trao đổi: “Hiện nay chúng tôi phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn nhằm huy động và tập trung nhanh các nguồn thu của Nhà nước vào ngân sách nhanh chóng, thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Chúng tôi triển khai nhiều phương thức thu, nộp ngân sách khác với trước như qua Internet, Internet banking, dịch vụ công trực tuyến… tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu nộp ngân sách nên không còn tiền mặt tại ngân hàng. Chúng tôi cũng kiểm soát chặt chẽ việc chi ngân sách không dùng tiền mặt/// Chúng tôi phối hợp với các ngân hàng để thực hiện thanh toán nên tại kho bạc không còn chi ngân sách bằng tiền mặt.”

Với việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác thu chi ngân sách nói chung và thu phí, lệ phí nói riêng không chỉ nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý tài chính, ngân sách, cải cách hành chính mà còn giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch hành chính. Qua đó góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Thiên Thanh – Ksor Tuối

Trả lời