Công đoàn Gia Lai – Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới, sáng tạo

Cập nhật 10/10/2023, 10:10:11

Chủ động, đổi mới, sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao để vượt qua mọi khó khăn, thách thức; luôn nỗ lực hết mình vì lợi ích của đoàn viên, người lao động, Công đoàn Gia Lai ngày càng khẳng định vị thế trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Thành công nối tiếp thành công, nhiệm kỳ 2018 -2023, Công đoàn Gia Lai tiếp tục đạt được những thành tựu quan trọng với những con số ấn tượng.

  • Phát triển mới 11.006 đoàn viên, vượt 120% Nghị quyết ĐH Công đoàn Gia Lai khóa X .
  • Thành lập mới 117 công đoàn cơ sở.
  • Hỗ trợ, tặng quà trị giá trên 1 tỷ đồng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid -19.
  • Trao tặng 285.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết, Tháng Công nhân với số tiền trên 33 tỷ đồng.
  • Hỗ trợ sửa chữa và xây mới 163 nhà ở cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 4,17 tỷ đồng.
  • Giới thiệu 11.179 đoàn viên ưu tú cho Đảng và có 5.279 đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Nhiệm kỳ 2018 -2023, công tác công đoàn và phong trào công nhân của tỉnh Gia Lai luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức trong hệ thống chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Nhờ đó, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, các cấp Công đoàn Gia Lai đã thực hiện xuất sắc Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh đề ra, đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu, qua đó để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên và người lao động.

Bà Trần Lệ Nhung – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: “Để đạt được những kết quả đáng tự hào đó là sự đổi mới quyết liệt, mạnh mẽ của các cấp Công đoàn trong tỉnh. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, chúng tôi đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TƯ Đảng, Nghị quyết của Tỉnh ủy, của Tổng LĐLĐ Việt Nam mà đặc biệt là Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị. Theo đó, đã chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh đổi mới mạnh mẽ về nội dung phương thức hoạt động, hướng mọi hoạt động về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động. LĐLĐ tỉnh đã triển khai có hiệu quả ngày làm việc ở cơ sở, bám sát cơ sở với tinh thần là CĐ cấp trên hỗ trợ, chỉ đạo và hướng dẫn CĐCS hoạt động. Tổ chức CĐ phục vụ đoàn viên và người lao động. Trên cơ sở đó bám sát địa bàn để nắm tâm tư nguyện vọng, tâm trạng cũng như định hướng tư tưởng cho đoàn viên, NLĐ, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, bức xúc ngay tại cơ sở.”

Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp Công đoàn Gia Lai đặt lên hàng đầu. Nhiệm kỳ 2018 -2023, 115 bản thỏa ước lao động tập thể đã được công đoàn cơ sở (CĐCS) doanh nghiệp ký mới, nâng tổng số thoả ước lao động hiện nay lên 222 bản, tỷ lệ bao phủ của thỏa ước lao động tập thể đạt 79,6% trên tổng số doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; Việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, đối thoại tại nơi làm việc luôn được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chú trọng thực hiện hàng năm. Từ đây, nhiều tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động đã được ghi nhận kịp thời và giải quyết thoả đáng.

Hướng về cơ sở, về đoàn viên, người lao động, nhiệm kỳ qua, Công đoàn Gia Lai đã triển khai rất nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động. Nổi bật, LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã ký kết 113 Thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực đã mang lại phúc lợi cho 62.219 lượt đoàn viên, người lao động với giá trị được thụ hưởng trên 6,5 tỷ đồng.

Các chương trình phúc lợi cho đoàn viên như Tết sum vầy, hưởng ứng Tháng Công nhân được tổ chức hàng năm, sát thực với tình hình thực tế, tạo được hiệu ứng lan toả sâu rộng và để lại tình cảm, ấn tượng tốt đẹp trong đoàn viên, người lao động và toàn xã hội. 5 năm qua, Công đoàn Gia Lai trao tặng 285.000 suất quà cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết, Tháng Công nhân với số tiền trên 33 tỷ đồng. Đồng thời, triển khai hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn xây dựng, sửa chữa 163 căn nhà với tổng số tiền trên 4,17 tỷ đồng; phân bổ nguồn vốn vay 1,03 tỷ đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm cho 119 đoàn viên, người lao động để phát triển kinh tế gia đình.

Chị Siu H’Djem – Điều dưỡng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Gia Lai bày tỏ: “Tôi xin gửi lời cảm ơn đến LĐLĐ tỉnh, CĐCS ngành Y tế, CĐCS Bệnh viên Lao phổi đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tôi hỗ trợ kinh phí, cùng với đó là sự gom góp của 2 bên gia đình nội ngoại đã giúp chúng tôi có 1 ngôi nhà để ở. Rất là vui sướng, người ta nói “an cư, lạc nghiệp” mà. Giờ mình có nhà rồi, mình chú trọng vào công ăn việc làm, chú trọng để công tác tốt.”

Trong thời gian dịch Covid -19 xuất hiện và diễn biến phức tạp, tổ chức Công đoàn tỉnh Gia Lai đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp khi vừa là lực lượng đi đầu trong công tác tuyên truyền, thực hiện phòng chống dịch, vừa là tổ chức đồng hành luôn hướng về doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động bằng những hoạt động chăm lo thiết thực, kịp thời. Ghi nhận những đóng góp trong công tác phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Gia Lai đã tặng Bằng khen cho Liên đoàn Lao động tỉnh.

Các hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cũng được Công đoàn tỉnh Gia Lai thực hiện rất sôi nổi. Trong đó, các phong trào văn hóa, thể thao thường xuyên được tổ chức xuyên suốt trong nhiệm kỳ. Không chỉ tạo sân chơi bổ ích, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, tăng cường tình đoàn kết, những hoạt động văn hóa, thể thao còn góp phần cổ vũ CNVC-LĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chị Trần Lệ My Sa – Liên đoàn Lao động huyện Mang Yang cho biết: “Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Giải Bóng bàn năm 2023, với bản thân Giải Bóng bàn này rất thiết thực và tạo sân chơi cho CNVC – LĐ và cũng tạo động lực để các phong trào thể dục, thể thao. Hy vọng rằng, giải đấu được tổ chức thường xuyên và với cá nhân thì cũng cố gắng tập luyện. Qua thi đấu đợt này thì học hỏi rất nhiều với đối bạn, tạo sân chơi tốt cho huyện Mang Yang để tiếp tục thi đấu.”

Mặc dù trong nhiệm kỳ đối diện với nhiều khó khăn, nhưng các cấp công đoàn trong tỉnh đã kết nạp mới được 11.006 đoàn viên, đạt 200% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh và 220% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; thành lập mới 123 công đoàn cơ sở. Tính đến nay, LĐLĐ tỉnh Gia Lai đang quản lý 53.862 đoàn viên/ 54.776 người lao động (tỷ lệ tập hợp đạt 97,2%) với 1.663 CĐCS. Các cấp công đoàn đã giới thiệu 11.179 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng và có 5.279 đoàn viên công đoàn ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Nhằm tạo động lực, khuyến khích đoàn viên, người lao động ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất, các phong trào thi đua yêu nước được Công đoàn các cấp chú trọng triển khai với phương châm: “Chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, hiệu quả, thiết thực”.

Cùng với đó, công tác sơ kết, tổng kết thi đua, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến luôn được LĐLĐ tỉnh Gia Lai chú trọng thực hiện. Việc tổ chức các Hội nghị điển hình tiên tiến, tuyên dương CNVCLĐ giỏi, lao động sáng tạo được tổ chức hàng năm với hình thức đổi mới đã lan toả nhiều cảm xúc tích cực và nhân rộng giá trị các điển hình được tuyên dương, khen thưởng.

Những nỗ lực, tâm huyết của tổ chức Công đoàn Gia Lai trong nhiệm kỳ qua đã nhận được sự ghi nhận, đánh giá cao của địa phương, của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Trong 5 năm liền, hằng năm, LĐLĐ tỉnh Gia Lai đều được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua; UBND tỉnh Gia Lai tặng 03 Cờ (các năm 2019, 2020, 2022), đặc biệt, năm 2020, Công đoàn tỉnh vinh dự được Chính phủ tặng 01 Cờ Thi đua.

Đồng chí Rah Lan Chung – Phó Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai đánh giá: “Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức Công đoàn tỉnh và góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới thì việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đó, ngoài các nhiệm vụ được đề ra tại văn kiện Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, trước hết, tôi mong muốn và kỳ vọng các cấp công đoàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ được giao. Quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng khoa học, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.”

Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển, Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 -2028 với khát vọng thành công sẽ tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn Gia Lai, tạo điểm tựa vững chắc cho đoàn viên, người lao động, đóng góp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam và tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, góp phần đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững.

Ngô Thanh – Huy Toàn

Trả lời