Chư Păh thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, gia đình chính sách

Cập nhật 09/10/2023, 16:10:17

Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện của Nhà nước, từ đầu năm đến nay, huyện Chư Păh đã phê duyệt hỗ trợ tiền điện cho 1.842 lượt hộ nghèo, gia đình chính sách, với tổng kinh phí thực hiện hơn 600 triệu đồng. Qua đó đã giúp người dân giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu, vươn lên ổn định cuộc sống.

Đều đặn mỗi quý, anh Kưn, làng Kon Sơ Lăng đến UBND xã Hà Tây để nhận trợ cấp tiền điện của Nhà nước. Theo đó, mức hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo như gia đình anh là 57.000 đồng/hộ/tháng. Tuy số tiền nhận không nhiều nhưng nguồn hỗ trợ này đã giúp anh giảm bớt một khoản lo về tiền điện sinh hoạt.

Anh Kưn – Làng Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây, huyện Chư Păh bày tỏ: “Gia đình tôi sử dụng điện thắp sáng để con học bài là chính chứ nhà nghèo không có dùng quạt, tivi. Nhận được tiền điện, tôi rất vui mừng… ”.

Cùng với gia đình anh Kưn, xã Hà Tây hiện có 337 hộ nghèo được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền điện. Quy trình hỗ trợ được địa phương thực hiện chi trả kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo công khai, minh bạch.

Chị Thach – Làng Kon Sơ Lăng, xã Hà Tây, huyện Chư Păh nói: “Gia đình tôi được cán bộ xã thông báo và mời lên Ủy ban nhận hỗ trợ tiền điện theo quý. Cảm ơn Nhà nước đã quan tâm”.

Hỗ trợ tiền điện là chính sách đảm bảo an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, đã đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các hộ nghèo, gia đình chính sách trong diện được hỗ trợ, qua đó tạo động lực giúp họ vươn lên thoát nghèo.

Bà  Dung – Phó Chủ tịch UBND xã Hà Tây, huyện Chư Păh thông tin: “Hàng quý, UBND xã tổ chức cấp tiền điện cho các hộ nghèo. Các hộ này được hưởng số tiền Nhà nước hỗ trợ./ Họ rất phấn khởi khi được cấp tiền điện. Mặc dù không được nhiều nhưng mà đó là một số tiền để bổ sung trong sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân”.

Các địa phương trên địa bàn huyện Chư Păh đang triển khai chính sách hỗ tiền điện, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống và nâng cao thu nhập cho người nghèo.

Ngọc Thủy – Văn Cảnh

Trả lời