Chiều nay (5/10), Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh tiếp tục khảo sát việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính và chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê.
Khi triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính, hoạt động thu của Trung tâm Y tế thị xã An Khê cơ bản đáp ứng nhu cầu chi; tuy nhiên gặp khó khăn trong việc mua sắm phương tiện, thiết bị phục vụ khám chữa bệnh. Cũng do nguồn thu hạn chế nên Trung tâm không trích quĩ và không tăng thu nhập cho viên chức lao động. Chế độ tiền lương, phụ cấp độc hại, phụ cấp trực, ưu đãi nghề… cho viên chức và người lao động được cân đối và thực hiện theo qui định; riêng chính sách trợ cấp lần đầu và phụ cấp thu hút Trung tâm không có khả năng tài chính để thực hiện.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Huỳnh Thế Mạnh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hoá-Xã hội, HĐND tỉnh cho biết: Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, những mặt được, chưa được; những khó khăn bất cập, những tác động bất lợi đến việc thực hiện cơ chế tự chủ và việc giải quyết chế độ, phụ cấp cho đội ngũ cán bộ y tế… mà đoàn khảo sát thu thập trong đợt khảo sát này là cơ sở để HĐND tỉnh nghiên cứu, đề xuất và xây dựng những giải pháp khắc phục, nhằm giúp Trung tâm Y tế thị xã An Khê nói riêng và các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh nói chung triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính thuận lợi và hiệu quả hơn.
Minh Thanh – Minh Trung