Ia Grai tăng cường giáo viên tiếng Anh, Tin học THCS dạy tiểu học

Cập nhật 06/10/2023, 07:10:28

Năm học 2023 – 2024, toàn huyện Ia Grai thiếu trên 300 giáo viên, thiếu nhiều nhất giáo viên giảng dạy bộ môn tiếng Anh và môn Tin học ở cấp tiểu học. Để đảm bảo dạy và học theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, Phòng GD&ĐT huyện Ia Grai đã linh hoạt điều động 28 giáo viên tiếng Anh và 6 giáo viên Tin học cấp THCS dạy cấp tiểu học nhằm đảm bảo chương trình theo quy định.

Cô giáo Trần Thị Trung Kiên là giáo viên giảng dạy môn tiếng Anh của Trường THCS Hùng Vương, TT Ia Kha, huyện Ia Grai. Cô Kiên đang dạy 21 tiết/tuần tại trường nơi mình công tác và 8 tiết/tuần nơi cô được điều động tăng cường tại điểm trường làng Nú 1, Trường Tiểu học Hà Huy Tập, xã Ia Chía. Mặc dù phải di chuyển quãng đường 60 cây số mỗi ngày, nhưng vì tình yêu nghề, thương học trò nên cô Kiên đã cố gắng sắp xếp công việc gia đình để kịp thời mang kiến thức môn tiếng Anh đến với học sinh nơi vùng khó.

Cô giáo Trần Thị Trung Kiên – Trường THCS Hùng Vương, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai bày tỏ: “Theo tôi cảm nhận được trong những tuần đầu tiên tôi dạy các em có năng khiếu trong việc nghe và nói, rất hào hứng trong việc học tiếng anh. Tuy nhiên nó cũng có những khó khăn nhất định đó là khả năng đọc viết của các em còn hạn chế. Bản thân tôi hướng dẫn các em cách ghi chép từ trước đến giờ, vì các em lớp 3 chưa được tiếp cận tiếng anh, điều kiện dạy dỗ tôi cũng cố gắng khắc phục khó khăn như trang thiết bị để dạy học nhưng mà nhà trường vẫn chưa được kết nối wife nên khi dạy tiếng Anh cũng có những hạn chế.”

Trường Tiểu học Hà Huy Tập, xã Ia Chía có 343 em học sinh, ngoài 1 điểm trường trung tâm, trường còn có 4 điểm trường lẻ. Năm học này, nhà trường được tăng cường thêm 4 giáo viên môn tiếng Anh, 1 giáo viên môn Tin học. Đây là điều kiện cần thiết để Trường Tiểu học Hà Huy Tập đảm bảo chương trình dạy và học theo quy định.

Cô giáo Lê Hữu Quỳnh Trâm – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hà Huy Tập, xã Ia Chía, huyện Ia Grai nói: “Phòng GD&ĐT huyện Ia Grai đã tăng cường giáo viên tiếng Anh về trường, nhà trường cũng đã tạo điều kiện cho giáo viên hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng mà bản thân các cô cũng gặp rất nhiều khó khăn như việc đi lại như từ trường họ về đây dạy có trường cách xa hơn 40 cây, có trường hơn 50 cây số. Đã đến trường rồi không chỉ dạy ở điểm chính mà còn dạy điểm  làng để đảm bảo dạy theo chương trình theo quy định.”

Việc tăng cường giáo viên THCS dạy ở các trường tiểu học là cần thiết trong thời điểm hiện nay, thế nhưng đối với các trường đã đủ biên chế giáo viên/tổng số lớp cũng gặp nhiều trở ngại trong công tác phân công kiêm nhiệm lại chuyên môn. Năm học 2023 – 2024, Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu có 14 giáo viên/9 lớp, về cơ bản nhà trường đã đủ biên chế giáo viên nhưng vẫn phải tăng cường 2 giáo viên dạy môn tiếng Anh về trường tiểu học.

Thầy giáo Nguyễn Văn Biên – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai cho biết: “Đặc biệt giáo viên đi dạy ở những xã xa như xã Ia Krái tới 40 km thì đây là khó khăn trước hết cho giáo viên di chuyển quãng đường quá dài mà phải đi cả 2 trường. Ngoài ra khi điều động giáo viên đi thì khó khăn cho nhà trường đó là điều động lại phân công công tác, giảm các nhiệm vụ, kiêm nhiệm cho giáo viên đi tăng cường, như vậy là nhà trường phải phân công kiêm nhiệm lại. Rõ ràng sau khi phân công lại thì số tiết của giáo viên khác sẽ tăng lên.”

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngọc – Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai chia sẻ: “Như bản thân tôi nhà ở Tp. Pleiku đi công tác tại trường đây đã là 30 cây rồi, từ đây lên tăng cường tại Trường Tiểu học Lê Quý Đôn đi thêm 40 cây, tổng cộng từ nhà đến trường khoảng 70 cây số. Bản thân tôi đi về luôn trong ngày chứ không có ở lại được vì có con nhỏ nhưng tôi vẫn cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành  tốt nhiệm vụ được giao.”

Việc tăng cường giáo viên chỉ là giải pháp tạm thời, bởi khi thực hiện giải pháp này vẫn còn đó những vướng mắc liên quan đến việc giải quyết lương của giáo viên tăng cường về các trường tiểu học. Hơn nữa, huyện Ia Grai có địa bàn rộng, một số trường có nhiều điểm lẻ khá xa nên việc đi lại của giáo viên tăng cường gặp không ít khó khăn. Về lâu dài, Phòng GD&ĐT đã tham mưu UBND huyện Ia Grai tuyển dụng thêm biên chế giáo viên ở các bộ môn tiếng Anh và Tin học nhằm đảm bảo cho các em học sinh lớp 3, lớp 4 học đủ 4 tiết/tuần theo quy định của Chương trình GDPT 2018.

Lệ Xuân – Huy Toàn

Trả lời