Lực lượng Công an trên địa bàn huyện Kbang thường xuyên bám thôn, làng để tuyên truyền, vận động; nhiều bà con đồng bào dân tộc thiểu số đã hiểu tác hại của việc sử dụng các loại súng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nên đã tự giác giao nộp. Với sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ, nhận thức của bà con đã từng bước được nâng cao, cộng đồng trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
Qua nắm tình hình, Công an xã Đak Rong biết được anh Luyến đang cất giữ 1 khẩu súng tự chế nên đã đến tận nhà tuyên truyền, vận động. Sau khi được lực lượng Công an phân tích rõ sự nguy hiểm của các loại súng tự chế cũng như tiềm ẩn nhiều nguy hiểm gây mất an ninh trật tự, anh Luyến đã tự giác giao nộp súng.
Anh Đinh Văn Luyến – Làng Kon Lanh, xã Đak Rong, huyện Kbang bầy tỏ: “Cảm giác thì khá hại cho bản thân và xã hội. Bản thân giờ đã tự nguyện giao nộp súng cho công an.”
Hôm nay, anh Lung cùng 2 người bạn trú tại làng Hà Nừng, xã Sơn Lang đã chủ động mang theo súng tự chế đến giao nộp tại trụ sở Công an xã. Anh Lung chia sẻ: Sau khi học trên mạng xã hội, anh đã tự mua linh kiện về rồi tự làm. Biết sử dụng súng như vậy là vi phạm pháp luật, không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà cả những người xung quanh.
Anh Đinh Văn Lung – Làng Hà Nừng, xã Sơn Lang, huyện Kbang nói: “Làm để bắn chim, đi rừng thôi. Rất nguy hiểm, sợ bắn trúng người.”
Thượng úy Bùi Văn Duy – Phó trưởng Công an xã Sơn Lang, huyện Kbang cho biết: “Người dân địa bàn đã hiểu rõ được tầm quan trọng của việc sử dụng các công công cụ hỗ trợ thô sơ hoặc súng cồn gây nguy hiểm cho người dân trên địa bàn cũng như là thấy được sự nguy hiểm đó và giao nộp cho lực lượng công an.”

Linh động trong triển khai nhiệm vụ, nhất là chủ động bám cơ sở, bám địa bàn để tuyên truyền, vận động bà con, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng Công an trên địa bàn huyện Kbang đã phối hợp với chính quyền địa phương các cấp thu hồi được 107 vũ khí quân dụng, vũ khí thơ số, linh kiện lắp ráp súng tự chế và hàng chục dao, kiếm các loại.
Đại úy Trần Thị Phương Thảo – Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Kbang thông tin: “Thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để nâng cao ý thức người dân trong việc không còn sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nữa.”
Cùng với đó, lực lượng Công an tiếp tục rà soát, tranh thủ uy tín của già làng, thôn trưởng, người có uy tín tại thôn, làng để vận động bà con còn cất giữ súng tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại nhà, nương rẫy chủ động giao nộp tại các điểm thu hồi mà lực lượng Công an xây dựng.
Đoàn Bình – Phi Long