Là đơn vị nòng cốt trong công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa bão, ngay từ đầu mỗi mùa mưa, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kbang đã chủ động quán triệt, triển khai nhiệm vụ đến lực lượng quân sự trên địa bàn. Trong đó, đảm bảo đầy đủ các điều kiện cần thiết với phương châm “4 tại chỗ” nhằm kịp thời ứng phó với mọi tình huống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
Triển khai thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trước mùa mưa bão, 14 Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Kbang đã tiến hành tổng kiểm tra các phương tiện, dụng cụ được trang bị nhằm kịp thời kiện toàn, bổ sung đầy đủ theo quy định. Cùng với đó, triển khai lực lượng tiến hành kiểm tra các điểm xung yếu kết hợp tổ chức thực hành một số tình huống giả định có thể xảy ra khi có mưa lũ.
Ông Lê Ngọc Chiến – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Kông Bờ La, huyện Kbang cho biết: “Đối với xã Kông Bờ La xác định điểm xung yếu là tại ngầm tràn làng Lợt, thường xuyên bị ngập lụt trong mùa mưa bão. Xác định được phương án nên BCH Quân sự xã tổ chức luyện tập cho lực lượng dân quân, ứng phó với một số tình huống có thể xảy ra trên địa bàn xã; cụ thể là tại khu vực gầm tràn ở làng Lợt. Bên cạnh đó, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho bà con không đi qua lại khi nước lũ dâng cao để đảm bảo tính mạng, tài sản.”
Huyện Kbang có địa hình đồi núi với hệ thống sông, suối tương đối phức tạp, thường chịu nhiều ảnh hưởng trong mỗi mùa mưa bão. Với vai trò là cơ quan thường trực về cứu hộ, cứu nạn, ngay từ đầu mỗi mùa mưa, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kbang đã tổ chức đánh giá tình hình thực tiễn ở từng địa bàn; nhất là ở những khu vực xung yếu để tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn sát, đúng với điều kiện ở địa phương.

Trung tá Lê Văn Được – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu Trưởng BCH Quân sự huyện Kbang trao đổi: “BCH Quân sự huyện đã tham mưu cho BCH PCTT&TKCN huyện rà soát, thống kê các điểm xung yếu, các điểm thường xuyên xảy ra sạt lở. Trên cơ sở đó, BCH Quân sự huyện xây dựng kế hoạch đảm bảo về con người, cơ sở vật chất, phương tiện, sẵn sàng cơ động, xử lý các tình huống khi mưa bão xảy ra.”
Theo dự báo, từ nay đến cuối năm 2023, thời tiết trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ chịu tác động, ảnh hưởng của mưa bão và sẽ diễn biến phức tạp. Do đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kbang chủ động triển khai các biện pháp với phương châm “4 tại chỗ” sẽ góp phần quan trọng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do mưa bão gây ra..
Đức Hải – R’Piên