Trong nhiều năm qua, trên địa bàn thị xã An Khê không xảy ra vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Tuy nhiên không vì thế mà người dân và các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh chủ quan, lơ là trong công tác PCCC. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới”, Công an thị xã An Khê đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia PCCC nhằm chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.
Nhiều năm nay, hẻm 1395 đường Quang Trung thuộc Tổ 3, phường Tây Sơn, thị xã An Khê có hơn 20 hộ dân sinh sống. Đây là hẻm nhỏ với nhiều khúc cua nên khi không may xảy ra hỏa hoạn thì xe chữa cháy chuyên dụng không thể vào được. Chính vì vậy, để nâng cao hiệu quả công tác PCCC ngay tại khu dân cư, phường Tây Sơn đã thành lập mô hình “Tổ liên gia PCCC” tại Tổ 3 với hơn 10 hộ dân trong hẻm 1395 tham gia. Ngoài việc được tập huấn kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy nổ xảy ra, tổ liên gia PCCC còn được trang bị những thiết bị chữa cháy thiết yếu như: Bình chữa cháy, búa thoát hiểm, kiềm phá khóa, thang dây… 100% hộ dân trong hẻm đã tự trang bị mỗi gia đình có tối thiểu 1 bình chữa cháy.
Anh Võ Hữu Chi – Phường Tây Sơn, thị xã An Khê bày tỏ: “Nếu cháy nổ thì mình bấm chuông báo động, dùng kéo, kiềm, búa để phá và cứu người ra lúc đó hoặc mình bấm báo động để các cơ quan Nhà nước có thể đến cứu người kịp thời. Trong gia đình cũng có bình chữa cháy để khi có chuyện thì cứu bản thân và gia đình mình.”
Thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới”, đến nay, 11/11 xã, phường trên địa bàn thị xã An Khê đã thành lập mô hình an toàn PCCC. Trong đó 3 xã, phường xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 11 xã, phường xây dựng mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”, 100% hộ dân được tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC và 100% lực lượng dân phòng được huấn luyện nghiệp vụ PCCC, cứu nạn cứu hộ. Điều đáng ghi nhận là dù cuộc sống, kinh tế của người dân, nhất là người dân ở các làng, xã vùng ven còn khó khăn nhưng với tinh thần phòng là chính và “hãy tự cứu mình trước khi được cứu”, hơn 11.000 hộ dân trên địa bàn thị xã đã tự trang bị mỗi nhà có tối thiểu 1 bình chữa cháy.

Bà Đinh Thị Danh – Làng Hòa Bình, xã Tú An, thị xã An Khê nói: “Mình thấy bình chữa cháy rất cần thiết cho mỗi gia đình nên cũng mua 1 bình. Lỡ nhà không may bị cháy, chạm, chập điện thì gia đình mình có cái để sử dụng, chữa cháy kịp thời.”
Trung tá Võ Thành Thảo – Trưởng Công an xã Tú An, thị xã An Khê cho biết: “Bà con kinh tế khó khăn, đặc biệt là trong 3 làng đồng bào DTTS. Công an xã đã phối hợp với hệ thống chính trị của 3 làng tuyên truyền để bà con thấy được tầm quan trọng của công tác PCCC, từ đó để bà con tự nguyện tham gia, trang bị mỗi nhà có 1 bình chữa cháy. Đối với các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, Công an xã vận động các hộ có điều kiện, hộ buôn bán kinh doanh tặng bình chữa cháy để mỗi nhà đều có bình chữa cháy.”
Bên cạnh nâng cao hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ tại từng hộ gia đình, khu dân cư, Công an thị xã An Khê còn tăng cường công tác quản lý Nhà nước về PCCC đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.
Trung tá Nguyễn Thành Huy – Trưởng Công an thị xã An Khê trao đổi: “Công an tỉnh phân cấp đối với Công an thị xã về việc quản lý 39 cơ sở thuộc thẩm quyền cũng như các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của Công an thị xã thì chúng tôi chỉ đạo các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng PCCC, Đội Cảnh sát quản lý hành chính phối hợp với Công an các xã, phường vận động tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao. Bên cạnh tuyên truyền chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở những cơ sở vi phạm, đồng thời đề nghị xây dựng các phương án theo hướng dẫn của Bộ Công an và chỉ đạo cụ thể của Công an để làm sao tránh được những rủi ro thấp nhất nếu có cháy xảy ra.”
Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn tính mạng người dân lên trên hết, thị xã An Khê đang triển khai quyết liệt các biện pháp nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân, hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ. Theo đó, thực hiện tốt những mục tiêu cốt yếu theo Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ, đó là: “Trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy với phương châm: Từng nhà an toàn – Từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn – Từng khu phố an toàn – Từng xã, phường, thị trấn an toàn. Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm: Lực lượng ở trong dân – Phương tiện ở trong dân – Hậu cần ở trong dân – Chỉ huy ở trong dân”.
Thiên Thanh – Viễn Khánh