Chiều nay (29/9), Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết và tuyên truyền chuyến công tác làm việc, thăm vùng nguyên liệu và tổ hợp công nghiệp chế biến tre biến tính và tổ hợp chế biến chuyên sâu sản phẩm mỳ tại tỉnh Thanh Hóa và TP. Hà Nội vào đầu tháng 8 vừa qua.
Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị chủ rừng, doanh nghiệp tham gia trong chuyến đi thăm vùng nguyên liệu, làm việc với một số doanh nghiệp chế biến sâu sản phẩm cây tre và cây mỳ tại tỉnh Thanh Hóa và TP. Hà Nội đã có nhiều ý kiến, chủ yếu tập trung vào cây tre. Với cây tre là cây đa mục đích, vừa là cây lâm nghiệp, vừa là cây trồng phát triển kinh tế. Đối với cây luồng thuộc họ tre ở tỉnh Thanh Hóa đã được trồng lâu nay với tổng diện tích hơn 78.000 ha và được xem là cây xóa đói, giảm nghèo ở các huyện miền núi của địa phương. Đây là vùng nguyên liệu rất lớn, cung cấp cho các doanh nghiệp chế biến tre biến tính. Đối với tỉnh Gia Lai có tiềm năng lớn về đất đai và trong thời gian qua nhiều họ tre đã được đưa vào trồng trên địa bàn tỉnh song do đầu ra không ổn định nên hiệu quả kinh tế chưa cao. Do đó, để triển khai trồng tre, tạo vùng nguyên liệu tập trung trên địa bàn tỉnh cần nghiên cứu chọn loại giống phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng ở từng vùng và nên trồng thí điểm trước khi lựa chọn hình thức trồng xen hay trồng tập trung. Quan trọng nhất là phải thu hút được doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến và có chính sách hỗ trợ, thu hút người dân tham gia trồng tre.
Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai sẽ xin ý kiến UBND tỉnh để ngành Nông nghiệp xây dựng đề án phát triển cây mỳ bền vững và đề án phát triển cây tre trên địa bàn tỉnh./.
Đức Hải – Minh Trung