Thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhiều tuyến đường liên thôn, liên làng tại xã Đăk Jrăng (huyện Mang Yang) đã được kiên cố hóa trong niềm vui, sự phấn khởi của người dân. Vận dụng, tranh thủ nhiều nguồn đầu tư của Nhà nước, nhất là từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chính quyền đang cùng với nhân dân trong xã dần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, tạo động lực để phát triển kinh tế -xã hội.
Từ khu dân cư trung tâm làng H’rak đến giọt nước, khu sản xuất của làng, một công trình đường giao thông mới đang được triển khai thi công. Ngoài nhân công từ nhà thầu, những thành viên của Tổ giám sát công trình của làng, xã cũng đóng góp công lao động để tham gia xây dựng đường giao thông. Cùng với vận động người dân tham gia góp một phần kinh phí làm đường, những thành viên Ban Nhân dân thôn tại đây thống nhất về tư tưởng trong dân, sẵn sàng tháo dỡ hàng rào, hiến một phần đất sản xuất, hoa màu để bàn giao mặt bằng làm đường giao thông. Nhờ đó công trình sớm được hoàn thành với chất lượng đảm bảo, trong niềm vui mừng của Nhân dân.
Ông Uých – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn làng Hrak, xã Đăk Jrăng, huyện Mang Yang cho biết: “Khi có công trình, chúng tôi thành lập tổ giám sát, trong đó có các thành viên Ban nhân dân thôn và cán bộ xã nữa. Hai người một ngày, thực hiện giám sát công trình và vận động người dân tham gia góp công, góp của hoàn thành các chương trình. Như vậy thì công trình của mình làm xong sẽ đảm bảo được chất lượng.”
Anh Sâm – Làng Hrak, xã Đăk Jrăng , huyện Mang Yang phấn khởi nói: “Người dân chúng tôi rất là mừng. Đường để đi làm, con em đi học, không sợ trơn trượt, vất vả như trước nữa.”
Từ các nguồn vốn thuộc chương trình MTQG, việc phát triển kinh tế- xã hội, hạ tầng giao thông nông thôn tại xã Đăk Jrăng đã không ngừng được hoàn thiện. Đây là một trong những xã có tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa cao nhất trên địa bàn huyện Mang Yang, với 100% trục đường thôn, làng, đường liên thôn đã được cứng hóa, 83% đường ngõ xóm không lầy lội vào mùa mưa và 95% đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm.
Ông Đậu Ngọc Song – Thôn Linh Nham, xã Đăk Jrăng, huyện Mang Yang bày tỏ: “Chúng tôi rất là vui mừng khi được Nhà nước hỗ trợ làm đường giao thông. Con đường này ngày nào người dân chúng tôi cũng qua lại đây, hàng chục năm nay rồi. Nay mới có đường bê tông đi lại, rất là thuận lợi.”
Ông Nguyễn Mạnh Điệp, Chủ tịch UBND xã ĐăkJrăng, huyện Mang Yang trao đổi: “Chúng tôi đặt ra mục tiêu đến cuối năm 2025 sẽ hoàn thành tiêu chí giao thông và các tiêu chí khác của xã nông thôn mới nâng cao. Chương trình luôn nhận được sự ủng hộ cao của nhân dân, khi người dân sẵn sàng hiến đất, cây cối hoa màu và góp kinh phí thực hiện. Vì đường giao thông phát triển, đem lại sự thuận tiện cho giao thương, hỗ trợ giảm nghèo bền vững trong dân.”
Đến năm 2025 xã Đăk Jrăng phấn đấu sẽ hoàn thành tiêu chí đường giao thông của xã nông thôn mới nâng cao. Hạ tầng giao thông hoàn thiện chính là xương sống nối liền vùng trung tâm khu dân cư đến khu sản xuất của người dân xã Đăk Jrăng. Giữa hàng trăm ha đất sản xuất, đều đã được phủ xanh bằng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, giữa những khu dân cư tập trung, những con đường mở ra chính là huyết mạch, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao chất lượng sống của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.
Minh Lý – Viễn Khánh