Những năm qua, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã tạo chuyển biến đáng kể trong nhận thức và hành động của bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã An Khê. Những thay đổi trong nếp nghĩ cách làm đã giúp bà con ở các thôn, làng vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống. Phóng sự được thực hiện tại làng Pốt- xã Song An
Nhờ được tuyên truyền và nắm bắt thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, anh Đinh Chay, Trưởng làng Pốt- xã Song An đã mạnh dạn chuyển đổi hơn 2 ha đất đồi, dốc, bị xói mòn trồng cây mì không hiệu quả sang trồng cây keo. Vụ thu hoạch đầu tiên gia đình anh thu trên 50 triệu đồng/ha.
Anh Đinh Chay- Trưởng làng Pốt- xã Song An-thị xã An Khê cho biết: “Thực hiện cơ cấu chuyển đổi cây trồng vật nuôi, trong những năm qua, tôi cùng ban phát triển làng vận động bà con nhân dân, thay đổi nếp nghỉ các làm nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình.”
Không chỉ anh Chay mà nhiều bà con trong làng cũng đã tích cực chuyển đổi những diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng rừng kết hợp với chăn nuôi bò, dê dưới tán rừng. Đến nay ở làng Pốt đã có 65 trên tổng số 82 hộ dân tham gia trồng rừng với tổng diện tích gần 110 ha, trong đó hơn 20 hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm. Những thanh niên nam nữ trong làng thành lập các nhóm thu hoạch keo hoặc trồng rừng, làm thuê, hoặc làm cho chính mình. Những lúc không làm rừng thì chăn thả gia súc, gia cầm dưới tán rừng, trồng ngô, trồng lúa. Mùa nào việc ấy, bà con trong làng đều có việc để làm thường xuyên, thu nhập cũng ngày một tăng lên.
Chị Đinh Thị Diện – Làng Pốt- xã Song An- thị xã An Khê nói: “Hiện tại thanh niên trong làng tôi không còn uống rượu, không còn tụ tập ngồi chơi mà hiện tại họ rất siêng năng, kiên trì đi làm rẫy, làm nương, họ kiếm tiền để nuôi gia đình”.
Từ một ngôi làng khó khăn, vài năm nay đời sống kinh tế của người dân làng Pốt đã có nhiều khởi sắc. Làng hiện có 82 hộ với 350 khẩu nhưng chỉ còn 6 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo. Hầu hết các hộ đều mua sắm được xe máy, ti vi, công cụ để phục vụ sản xuất… Các nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm được người dân duy trì và phát triển. Đến nay, làng Pốt đã đạt 19/19 tiêu chí làng NTM.

Ông Võ Văn Thanh – Bí thư chi bộ làng Pốt- xã Song An- thị xã An Khê cho biết: “Trong những năm qua, công tuyên truyền của hệ thống chính trị về cuộc vận động thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số đến từng hộ dân và hiện nay bà con nhân dân làng cũng biết áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất và chăn nuôi. Đặc biệt, hiện nay bà con đã biết trồng rừng và chăn nuôi dưới tán rừng, mang lại thu nhập ổn định cho bà con dân làng”.
Nhịp sống mới của ở làng Pốt hôm nay là thành quả của quá trình triển khai cuộc vận động “làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào DTTS” tại địa phương. Bà con trong làng đã và đang tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chăm lo phát triển kinh tế cùng nhau làm giàu và chung tay xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp.
CTV Phương Thanh, Thế Huynh, Trí Đức