Nhiều mô hình hay hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế tại Chư Pưh

Cập nhật 26/9/2023, 15:09:32

Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, thực hiện giảm nghèo bền vững được Hội LHPN huyện Chư Pưh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Theo đó, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ trong huyện đã phát huy vai trò kết nối, khai thác mọi nguồn lực, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo điều kiện giúp đỡ những chị em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Mô hình “3 biết, 2 hỗ trợ” gồm “biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu hội viên” và “hỗ trợ sinh kế, hỗ trợ kiến thức” được Hội LHPN huyện Chư Pưh triển khai hiệu quả nhiều năm nay. Toàn huyện đã ra mắt 53 mô hình tại 40 chi hội với hơn 487 thành viên, hỗ trợ sinh kế, tư liệu sản xuất cho 60 hội viên với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng. Từ mô hình này, nhiều chị em đã vươn lên thoát nghèo.

Điển hình như gia đình chị Ksor H’Vương trước đây thuộc diện hộ nghèo. Đầu năm 2020, chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện hỗ trợ 2 con dê sinh sản. Nhờ tích cực chăm sóc nên đến nay đàn dê nhà chị Vương đã tăng lên 12 con. Tích lũy thu nhập từ nuôi dê, gia đình chị có điều kiện nuôi thêm bò, trồng mì, làm lúa rẫy. Từ hỗ trợ của Hội LHPN huyện và sự nỗ lực vượt khó, gia đình chị Vương đã thoát nghèo bền vững.

Chị Ksor H’Vương – Làng Tung Blai, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh chia sẻ: “Trước kia thì chỉ có đi làm mướn thôi, chỉ đi làm mướn thôi chớ đâu có rẫy đâu. Bây giờ được nhà nước cấp cho sinh kế cũng đỡ. Giờ nhà có con dê, con bò rồi đã thoát nghèo rồi.”

Mới đây nhất, Hội LHPN xã Ia Rong, huyện Chư Pưh đã thành lập “Nhóm phụ nữ phát triển kinh tế” với 28 thành viên. Với mô hình này, các chị em cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm trong việc sản xuất kinh doanh, đồng thời phối hợp để nâng cao chất lượng và tìm đâu ra cho sản phẩm nông nghiệp.

Chị Siu Duel – Thôn Ia Sâm, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh nói: “Khi tham gia nhóm phụ nữ phát triển kinh tế, tôi thấy rất vui và bổ ích. Chị em chia sẻ với nhau kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi. Như nhà tôi nuôi dê thì cùng trao đổi kinh nghiệm với các chị em cũng nuôi dê để có cách chăm sóc tốt nhất.”

Bà Trương Nữ Ánh Trang – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Rong, huyện Chư Pưh cho biết: “Để hỗ trợ phát triển kinh tế trong thời gian qua thì Hội phụ nữ đã quan sát  và thấy nhiều chị em người đồng bào DTTS tới các chị người kinh thì các chị suy nghĩ được nhiều cách phát triển kinh tế khác nhau có hiệu quả/ Qua đó, Hội LHPN xã đã thành lập Nhóm phụ nữ phát triển kinh tế trong đó các chị giúp đỡ nhau trao đổi kinh nghiệm, tìm đầu ra cho các sản phẩm.”

Hội LHPN huyện Chư Pưh đã triển khai hơn 70 mô hình, CLB phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho trên 1000 hội viên. Hội LHPN huyện cũng đã chỉ đạo các cấp Hội trực thuộc rà soát, nắm chắc hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, hộ phụ nữ cận nghèo tại địa phương để có kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế. Trong đó, quan tâm khai thác vốn từ các nguồn tín dụng, ngân hàng chính sách xã hội, dự án, nguồn tự có trong hội viên phụ nữ để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Từ nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội, từ đầu năm đến nay, Hội LHPN huyện Chư Pưh đã tín chấp cho trên 3.100 lượt hộ vay, với tổng dư nợ 122 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Thùy – Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Chư Pưh  trao đổi: “Thực hiện phong trào chị em phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững, Hội LHPN huyện cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong thời gian qua. Thứ nhất là tăng cường vận động hội viên phụ nữ thay đổi nếp nghĩ cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững. Huyện hội cũng triển khai cho cơ sở thành lập các mô hình phụ nữ phát triển kinh tế. Hiện nay trong huyện có rất nhiều CLB giúp nhau phát triển kinh tế, nhìn chung các mô hình này đã giúp các hội viên nghèo, cận nghèo cũng như các hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế..”

Việc triển khai các mô hình hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế của Hội LHPN huyện Chư Pưh còn tăng niềm tin của hội viên đối với tổ chức hội, là động lực để thu hút hội viên tham gia sinh hoạt, góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Linh Chi – Phi Long

Trả lời