Ia Phí tạo nhiều cơ hội cho người dân thoát nghèo

Cập nhật 22/9/2023, 16:09:14

Thời gian qua, huyện Chư Păh đã tập trung nguồn lực, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả trong việc hỗ trợ người dân giảm nghèo bền vững phù hợp với điều kiện, lợi thế của địa phương. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Ghi nhận tại xã Ia Phí.

Ở trong ngôi nhà tạm bợ trong nhiều năm qua vì điều kiện khó khăn, ước mơ có được nơi ở kiên cố, khang trang của gia đình ông Rơ Châm Yit – thuộc diện hộ nghèo ở làng Yăng 3, xã Ia Phí vừa trở thành hiện thực khi được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với xã Ia Phí xây tặng 1 ngôi nhà cấp 4 và hỗ trợ các đồ dùng sinh hoạt hằng ngày với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng. Không còn lo lắng về nhà ở, giờ đây, gia đình ông Rơ Châm Yit đã yên tâm chăm lo phát triển kinh tế để nâng cao cuộc sống.

Ông Rơ Châm Yit – Làng Yăng 3, xã Ia Phí, huyện Chư Păh chia sẻ: “Cảm ơn Nhà nước đã quan tâm xây tặng tôi căn nhà mới. Có nhà mới tôi vui lắm, sẽ cố gắng để vươn lên thoát nghèo.”

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Phí là đơn vị tích cực tham gia công tác giảm nghèo ở địa phương. Hội thường xuyên hỗ trợ các hộ nghèo bằng hình thức trao sinh kế, hỗ trợ vốn vay xoay vòng tiết kiệm không tính lãi. Thông qua vốn tín dụng chính sách, cho 332 hội viên vay với số tiền trên 13 tỷ đồng. Từ đó giúp nhiều hộ hội viên thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống. Gia đình bà Rơ Châm Kroh ở làng Óp là một trong những trường hợp được Hội LHPN xã giúp đỡ. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của bà khi tuổi cao, không có nhiều tư liệu sản xuất, đầu năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, xã đã phối hợp hỗ trợ sinh kế cho gia đình bà một con bò sinh sản trị giá 6 triệu đồng.

Bà Rơ Châm Krok – Làng Óp, xã Ia Phí, huyện Chư Păh bày tỏ: “Được hỗ trợ bò, tôi rất vui, tôi sẽ cố gắng chăm sóc để bò phát triển, có thêm thu nhập, gia đình đỡ khổ hơn.”

Bà Rơ Châm H’Yeoh – Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Phí, huyện Chư Păh cho biết: “Hội phụ nữ rà soát các hội viên phụ nữ nghèo tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế. Trước hết Hội phụ nữ quản lý nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách, rà soát các hộ vay rồi tặng heo sinh kế cho 2 hội viên, đến bây giờ heo sinh kế đã sinh sản được 8 con giống như hội viên làng Rồi, làng Kép.”

Xã Ia Phí hiện có 1.300 hộ dân, trong đó 252 hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 14,3%. Thực hiện công tác giảm nghèo, cùng với ưu tiên, tạo điều kiện để các hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước, xã cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các chính sách giảm nghèo, đối thoại với hộ nghèo nhằm thay đổi, chuyển biến nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, khuyến khích, động viên các hộ mạnh dạn tham gia các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Ông Rơ Châm Laoh – Chủ tịch UBND xã Ia Phí, huyện Chư Păh trao đổi: “Để thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã thì thời gian qua Ủy ban nhân dân xã đã ban hoành kế hoạch giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã. Xã đã phối hợp với cấp trên hỗ trợ nhà ở cho một số hộ nghèo khó khăn về nhà ở và một số đối tượng chính sách trên địa bàn. Về xóa đói giảm nghèo liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, xã cũng đã hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi, trong đó chú trọng giống cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như sầu riêng, mắc ca và hỗ trợ giống lúa, nhất là giống lúa một giống của cấp trên để xóa đói giảm nghèo.”

Với những giải pháp đồng bộ, xã Ia Phí phấn đấu đến cuối năm 2023 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 11,71%, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

CTV Diễm Ly – Bùi Đại – Quốc Cường

Trả lời