Việc triển khai 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai gặp một số khó khăn, vướng mắc

Cập nhật 22/9/2023, 09:09:39

Cùng với các tỉnh, thành trong cả nước, từ ngày 10/7/2023, tỉnh Gia Lai đã triển khai thực hiện 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông, gồm: “Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí”.

Hơn 2 tháng qua, UBND cấp xã và các sở, ngành trong tỉnh Gia Lai đã tiếp nhận và giải quyết trên 1.300 hồ sơ thuộc 2 nhóm thủ tục hành chính liên thông trên. Trong quá trình triển khai, các địa phương, sở, ngành liên quan trong tỉnh gặp một số khó khăn, vướng mắc, nhất là thực hiện nhóm thủ tục hành chính liên thông: “Đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí”. Theo tài liệu tập huấn thì nếu không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp mai táng phí thì vẫn có thể thực hiện liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú. Tuy nhiên, khi thực hiện đăng ký thực tế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bắt buộc đối tượng phải thuộc 1 trong các trường hợp hưởng trợ cấp mai táng phí mới được phép nộp hồ sơ. Ngoài ra, hiện nay thủ tục liên thông “Đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia chỉ thực hiện xóa đăng ký thường trú đối với các cá nhân không phải là chủ hộ hoặc cá nhân người chết là chủ hộ (hộ chỉ có một người duy nhất). Đối với trường hợp người chết là chủ hộ của hộ có nhiều thành viên thì không thực hiện được./.

Thiên Thanh – Ksor Tuối

 

Trả lời