Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Hội Nông dân huyện Chư Sê nói chung và Hội Nông dân xã Bar Măih nói riêng đã thực hiện có hiệu quả mô hình “Đàn dê thoát nghèo”. Mô hình được triển khai từ năm 2018 đến nay đã giúp nhiều hội viên nông dân thoát nghèo.
Gia đình chị Bin từng là một trong những hộ nghèo của làng Phăm Ngol, xã Bar Măih, huyện Chư Sê. Năm 2018, thực hiện mô hình “Đàn dê thoát nghèo”, Hội Nông dân xã đã hỗ trợ gia đình chị 4 con dê để chăn nuôi. Tận dụng nguồn thức ăn sẵn có, gia đình chị Bin chăm chỉ chăm sóc, đàn dê sinh trưởng và phát triển tốt; đến nay sinh sản được 30 con. Nhờ có đàn dê mà gia đình chị có thêm công ăn việc làm, tăng thu nhập, tạo động lực để vươn lên thoát nghèo.
Chị Bin – Xã Bar Măih, huyện Chư Sê chia sẻ: “Nhà tôi có ít đất, trước đây trồng tiêu nhưng năm 2017, tiêu chết. Năm 2018, Hội Nông dân xã hỗ trợ dê để nuôi. Dê phát triển đến năm 2020, gia đình tôi trả lại Hội 4 con để hỗ trợ gia đình khác. Cảm ơn Hội Nông dân nhiều.”
Sau gần 5 năm thực hiện mô hình “Đàn dê thoát nghèo”, xã Bar Măih, huyện Chư Sê đã phát triển được hơn 60 con. Mô hình được triển khai theo hình thức xoay vòng, ban đầu 1 hộ được hỗ trợ 4 con dê sinh sản. Sau khi dê phát triển và sinh trưởng ổn định thì gia đình đó sẽ hoàn lại 4 con cho Hội Nông dân để tiếp tục trao các hội viên có hoàn cảnh khó khăn khác. Từ những thành công ban đầu, có thể thấy mô hình “Đàn dê thoát nghèo” của Hội Nông dân xã đã phát huy hiệu quả, góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Anh Beh – Xã Bar Măih, huyện Chư Sê chia sẻ: “Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, được Nhà nước hỗ trợ nhà ở, Hội Nông dân hỗ trợ dê để chăn nuôi. Gia đình tôi cố gắng chăm sóc dê, để phấn đấu vươn lên thoát nghèo.”
Ông Angăn – Chủ tịch Hội Nông dân xã Bar Măih, huyện Chư Sê cho biết: “Cung cấp dê xong, mình theo dõi hộ đó báo cáo. Hội Nông dân xã phối hợp với thú y nếu xảy ra bệnh phối hợp với thú y hướng dẫn cho hộ nuôi, chăm sóc. Mình cấp cho họ đàn dê, lúc đầu họ nuôi công, sau đó họ trả xong họ cũng có kế sinh nhai, đàn dê phát triển họ bán lấy tiền mua phân bón, xoay xở cuộc sống hằng ngày.”
Hy vọng, mô hình “Đàn dê thoát nghèo” tiếp tục được duy trì và phát triển để giúp đỡ nhiều hội viên, nhất là hội viên người dân tộc thiểu số, qua đó cùng địa phương thực hiện tiêu chí giảm hộ nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân trong xây dựng nông thôn mới
Thúy Diện – Duy Linh