Thực hiện Chỉ thị 21 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, đội ngũ cán bộ nữ ở 19 tỉnh, thành khu vực miền Trung – Tây Nguyên hiện tăng cả về số lượng và chất lượng, được trẻ hóa hơn so với nhiệm kỳ trước. Đặc biệt, nhiều địa phương trong khu vực đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong công tác cán bộ nữ, nhất là về tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp và tỷ lệ nữ cấp ủy là người dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ khá cao.
Theo đánh giá, Gia Lai là địa phương có nhiều điểm sáng, với tỷ lệ nữ cấp ủy 3 cấp đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra tại Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và cao hơn tỷ lệ trung bình của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Bên cạnh đó, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh vượt chỉ tiêu 30% và đứng thứ 4 trong số 19 tỉnh, thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Cán bộ nữ của tỉnh Gia Lai tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 đạt gần 16% đối với cấp tỉnh; gần 20% đối với cấp huyện và hơn 27% đối với cấp xã; nữ đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt gần 38%; nữ đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt hơn 30% đối với cấp tỉnh, 28% đối với cấp huyện, 28% đối với cấp xã. Số lượng đảng viên nữ hiện chiếm trên 36,3% tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh với hơn 23.500 đảng viên./.
Thiên Thanh – R’Piên