Bệnh đau mắt đỏ bùng phát trong trường học

Cập nhật 17/9/2023, 09:09:42

Kể từ đầu tháng 8/2023 đến nay, bệnh đau mắt đỏ bùng phát mạnh tại tỉnh Gia Lai, nhiều học sinh của các trường mầm non, tiểu học, THCS phải nghỉ học vì mắc bệnh này. Trong đó có trường thống kê một ngày có đến hơn chục học sinh nghỉ học vì đau mắt đỏ, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập của các em.

Chưa đầy nửa tháng, từ ngày 5/9 đến thời điểm hiện tại, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, Tp. Pleiku đã có trên 300 em học sinh phải nghỉ học do mắc bị bệnh đau mắt đỏ, chiếm 20% tổng số học sinh của toàn trường. Trước tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng gia tăng nhanh, bằng nhiều kênh khác nhau, nhân viên y tế của nhà trường đã đẩy mạnh công tác truyền thông về vấn đề này.

Chị Đào Thị Bích Liên – Nhân viên y tế Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku cho biết: “Dưới nhiều hình thức như Facebook của nhà trường, zalo nhóm giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh rồi tuyên truyền bằng hình thức là phát thanh măng non ở trên đài phát thanh măng non của nhà trường, những lớp có số lượng học sinh bị dịch đau mắt đỏ nhiều thì tôi đến tuyên truyền trực tiếp, ví dụ như là hướng dẫn cho các em là cách phòng bệnh hướng dẫn cho các em là những bước  phòng bệnh cơ bản như là rửa tay bằng xà phòng, rồi không đưa tay lên mắt, mũi, miệng.”

Em Đặng Nguyễn Tuấn Minh – Học sinh lớp 5/5 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, TP. Pleiku nói: “Trên trường thì các cô cũng đã có dạy con là phải giữ vệ sinh cá nhân cho riêng mình, không được cầm nắm các đồ vật bẩn và đưa tay lên mắt. Và về nhà con cũng đã  giữ vệ sinh cho riêng mình, như là đến nay con chưa có bị đau mắt đỏ.”

Theo số liệu thống kê từ  ngày 1/8/2023 đến ngày 15/9, toàn Tp Pleiku đã có trên 400 ca mắc bệnh đau mắt đỏ, những trường hợp bị bệnh đau mắt đỏ chủ yếu là ở lứa tuổi học sinh. Tp. Pleiku đang là địa phương đứng đầu của tỉnh Gia Lai về ghi nhận số ca đau mắt đỏ gia tăng nhanh. Trước tình hình này, đối với các trường tổ chức lớp ăn bán trú cho học sinh càng phải đặc biệt chú trọng đến công tác phòng dịch.

Cô giáo Nguyễn Thị Lượn – Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Mây, TP. Pleiku thông tin: “Đối với các em học sinh bán trú thì được tuyên truyền rất kỹ vào mười phút đầu giờ, các ngày học, các buổi học thì đều có những clip để hướng dẫn cho các cháu thực hiện. Và trong quá trình mà dạy và chăm sóc các cháu  thì đều hướng dẫn cho các cháu là trước giờ ăn thì đều phải vệ sinh, rửa tay và trong quá trình sau khi đi vệ sinh thì cũng phải rửa tay. Và trong quá trình mà các bé ăn ngủ tại trường thì nhà trường cũng đã thực hiện để tránh công tác mà phòng tránh mà lây chéo giữa các cháu học sinh với nhau.”

Thông thường bệnh đau mắt đỏ từ lúc khởi phát cho đến lúc khỏi bệnh kéo dài trong vòng 1 tuần và  việc bùng phát bệnh trong trường học sẽ làm gián đoạn công việc học tập của học sinh. Vì vậy hiện nay, hầu hết các trường học tại Tp. Pleiku nói riêng và toàn tỉnh nói chung đều đã lên phương án dạy bổ sung kiến thức cho những học sinh phải nghỉ học do bị bệnh đau mắt đỏ. Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, tính đến chiều ngày 15/9 đã có 12/17 huyện, thị xã của tỉnh thống kê số liệu những trường hợp bị bệnh đau mắt đỏ (từ ngày 1/8 đến 15/9) với trên 4.600 ca.  Trong đó, Tp. Pleiku vẫn là địa phương đứng đầu của tỉnh về việc ghi nhận số ca mắc./.

Lệ Xuân – Bá Bính

Trả lời