Gia Lai đang bước vào cao điểm của mùa mưa và đây chính là thời điểm mà bệnh sốt xuất huyết (SXH) có nguy cơ bùng phát một cách mạnh và nhanh nhất. Trước những diễn biến của tình hình bệnh SXH trong mùa mưa, đặc biệt là trong các tháng cao điểm 7, 8 và 9; công tác đối phó và phòng chống bệnh SXH đã và đang đặt ra không ít những khó khăn, thách thức đối với ngành y tế của địa phương.

Tiến hành vệ sinh môi trường là biện pháp quan trọng nhất trong phòng chống sốt xuất huyết
Tính từ đầu năm 2015 đến ngày 22/7, khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) đã tiếp nhận và điều trị cho 51 lượt bệnh nhân mắc SXH. Dù không có ca bệnh nặng nào với các dấu hiệu cảnh báo như nôn, chảy máu; nhưng điều đáng nói là nhiều trường hợp nhập viện muộn, sau 2-3 ngày phát hiện bệnh và điều trị ngoại trú.
Anh Đàm Văn Thủy , phường Thống Nhất – TP.Pleiku là một trong những trường hợp như vậy. Anh cho biết: “ Anh đi làm suốt đến khi bị sốt 2 ngày chịu không nổi mới lên bệnh viện. Lên đây bữa giờ tính ra cũng cả tuần lễ rồi”
Bác sĩ Rcom Manh, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết: “Thường thường bệnh sốt xuất huyết do người dân nhận thức kém nên mua thuốc điều trị tại nhà, đến khi nào nặng hoặc choáng và có dấu hiệu cảnh báo thì đa số người nhà mới đưa vô viện. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ phát triển của bệnh, chuyển từ sốt xuất huyết dengue (dạng nhẹ) sang dấu hiệu cảnh báo hoặc nặng”.
Xác định được những nguy hiểm khó lường nếu bệnh SXH không được kiểm soát và bùng phát mạnh nên mỗi khi có ca bệnh tại địa phương nào trong tỉnh thì Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đều chỉ đạo cho Ban Y tế dự phòng địa phương đó tiến hành phun hóa chất diệt muỗi, xử lý ổ bệnh.
Tuy nhiên trên thực tế thì nguy cơ bùng phát bệnh SXH tại địa phương vẫn luôn tiềm ẩn, bởi ý thức của một bộ phận người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường chung vẫn chưa cao, nhất là ở những khu vực dân cư sinh sống đông đúc.
Tính đến thời điểm ngày 22/7/2015, toàn tỉnh ghi nhận 158 trường hợp mắc SXH. Nếu so với cùng kỳ năm 2014 thì con số này có tăng; đặc biệt chỉ trong 22 ngày (từ 01-22/7/2015), toàn tỉnh ghi nhận thêm 71 trường hợp mắc SXH, tăng 81,6% so với tổng số 87 bệnh nhân SXH của toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm nay.
Với những diễn biến của tình hình bệnh trong những tháng đầu năm, dự báo những tháng tiếp theo, bệnh SXH trên địa bàn tỉnh có nguy cơ sẽ bùng phát và đặt ra nhiều khó khăn cho công tác phòng chống bệnh ở địa phương.
Ông Võ Gia Bắc, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Gia Lai nói:
“Khi có ca bệnh thì chúng tôi triển khai và đáp ứng rất là nhanh, bao gồm đầy đủ các biện pháp đó là: Tuyên truyền cho người dân thấy được sự nguy hiểm của bệnh SXH, sau đó là tiến hành biện pháp vệ sinh môi trường vì đây là biện pháp quan trọng nhất để không cho muỗi sinh sản, và hướng dẫn nhân dân không để cho muỗi đốt. Khi có các triệu chứng nghi ngờ SXH như đau đầu, sốt cao thì đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thường xuyên chỉ đạo các huyện tiếp tục theo dõi những trường hợp nghi ngờ bệnh nhân SXH ở tại cộng đồng để khi có trường hợp đầu tiên cũng như có sự đột biến gia tăng thì chúng tôi sẽ xử lý nhanh và kịp thời”
Khó khăn thì nhiều, bởi ý thức của một bộ phận người dân trong phòng chống dịch ở gia đình mình còn hạn chế, nhất là ở những vùng sâu vùng xa, vùng DTTS. Bên cạnh đó là nhận thức của người dân về căn bệnh này vẫn chưa thật sự đúng mức; do vậy làm thế nào để công tác phòng chống bệnh SXH thật sự đạt hiệu quả vẫn là bài toán khó.
Thời tiết thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sản, phát triển và gây bệnh SXH; chính vì vậy không chỉ riêng ngành y tế của địa phương mà với bản thân mỗi người dân, cần nâng cao nhận thức và ý thức hơn nữa trong công tác đảm bảo vệ sinh môi trường để phòng bệnh, đảm bảo cho sức khỏe của bản thân và của cộng đồng ./.
Mỹ Tiến – R’Piên