Đi lên cùng tiến trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của quê hương, đất nước; nhiều vùng nông thôn, vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang đổi thay từng ngày khi các tiêu chí NTM được triển khai thực hiện và hoàn thành, trong đó có Tiêu chí số 4 về điện. Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có 181/182 xã xây dựng NTM đã đạt tiêu chí về điện; cùng với giữ chuẩn tiêu chí điện đã đạt được, các địa phương cũng đang tiếp tục nâng cao chất lượng tiêu chí này trong quá trình xây dựng NTM. Phóng sự thực hiện tại thị xã An Khê.
Làng Pốt, xã Song An, thị xã An Khê có 83 hộ (trong đó 82 hộ là đồng bào DT Bahnar) định cư từ bao đời nay. Cùng với sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương về nhiều mặt, việc đầu tư phát triển điện lưới của ngành Điện cũng đã và đang góp phần hoàn thiện mạng lưới điện nơi đây, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương; hướng đến xây dựng làng Pốt đạt chuẩn NTM trong thời gian tới. Đến nay, 100% hộ dân ở làng Pốt đều được sử dụng điện phục vụ cho sinh hoạt, cuộc sống.
Bà Đinh Thị Ngan – Làng Pốt, xã Song An, thị xã An Khê vui mừng bày tỏ: “Mừng không biết bao nhiêu. Làng Ơ, làng Pốt bây giờ có điện sáng cũng mừng. Cảm ơn Nhà nước. Vui, rất vui. Hồi xưa khác, giờ khác; làng bây giờ đã thay đổi mà.”
Đóng góp của Tiêu chí số 4 về điện đã góp phần mang lại diện mạo đổi mới cho khu vực nông thôn và mang ánh sáng đến vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai; xóa dần lạc hậu, giảm sự nghèo khó trong cuộc sống của người dân. Đặc biệt, triển khai thực hiện Tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng NTM tại thị xã An Khê, cùng với sự đầu tư của Nhà nước, của ngành Điện; người dân ở nhiều xã trên địa bàn thị xã cũng đã đồng thuận với chủ trương xã hội hóa cùng tham gia đóng góp xây dựng hệ thống điện thắp sáng đường quê, quyết tâm hoàn thành tiêu chí điện trong xây dựng NTM. Và khi người dân đã chung sức, chung lòng, chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM sẽ ngày càng được nâng cao.
Ông Trần Bá Phương – Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn An Thượng 2, xã Song An, thị xã An Khê nói: “Có một số công trình thì Nhà nước hỗ trợ về điện và điện lực hỗ trợ về ngày công, kỹ thuật; còn riêng bà con thì hỗ trợ đóng góp để mua vật tư bắt những đường điện sáng ở trong ngõ xóm. Rồi có một số hộ tự mua thêm bóng để bắt trước nhà, dùng điện của nhà mình nhưng bắt thêm trước nhà để đảm bảo ánh sáng chung,an toàn cho bà con.”
Ông Khưu Doãn Huân – Chủ tịch UBND xã Song An, thị xã An Khê trao đổi: “Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì và sẽ phấn đấu đảm bảo được các chỉ tiêu theo hướng dẫn của ngành Điện. Xác định NTM thì người dân là chủ thể, cho nên tất cả các nội dung và đặc biệt là liên qua đến hệ thống điện trên địa bàn thì gần như là tất cả các hộ dân trên địa bàn đều tham gia hưởng ứng cùng với nguồn lực của xã cũng như của thị xã hỗ trợ về cho địa phương.”
Triển khai thực hiện tiêu chí điện trong xây dựng NTM, các xã cũng đề ra mỗi địa phương phải đảm bảo đạt được 2 chỉ tiêu, gồm: Hạ tầng điện phải đảm bảo kỹ thuật theo quy định của ngành Điện và trên 98% hộ dân trên địa bàn sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn. Theo đó, để đạt tiêu chí số 4 trong bộ tiêu chí xây dựng NTM, những năm qua ngành Điện đã có sự đầu tư liên tục và có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ tính riêng từ năm 2021 đến năm 2023, Điện lực An Khê đã tham mưu đầu tư hơn 54,2 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện trên địa bàn thị xã An Khê và huyện Đak Pơ.
Ông Phạm Nhất Duy – Phó Giám đốc Điện lực An Khê, PC Gia Lai cho biết: “Thời điểm hiện tại thì Tiêu chí số 4 liên quan đến ngành Điện thì tất cả các xã trên địa bàn đều đáp ứng đạt trên 98%. Hàng năm thì điện lực cũng đều đưa vào kế hoạch cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới trên địa bàn các xã thông qua kế hoạch của ngành Điện và kiến nghị của cử tri các xã, phường.”
Nỗ lực nâng cao và duy trì chất lượng tiêu chí về điện trong xây dựng NTM đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đưa thị xã An Khê trở thành 1 trong 3 địa phương cấp huyện đầu tiên của tỉnh Gia Lai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Kết quả này một lần nữa là minh chứng vè những nỗ lực của mỗi người dân nơi đây cũng như sự quan tâm đầu tư hiệu quả của Đảng, Nhà nước và của ngành Điện.
Mỹ Tiến – Minh Trung